Suzuki Nex 2025 vừa chính thức ra mắt tại thị trường Campuchia với giá bán lên đến 2.290 USD (tương đương khoảng 53 triệu đồng). Tôi thấy người dùng ở đất nước này chịu khá nhiều thiệt thòi, khi phải bỏ ra một số tiền khá cao để mua một chiếc xe ga có cấu hình tương tự như Honda Vision đang bán ở nước ta với giá chỉ hơn 30 triệu đồng. Khi so sánh về tính năng và trang bị, tôi thấy Suzuki Nex 2025 không hề thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn mẫu xe Honda Vision hiện đang rất được ưa chuộng ở nước ta. Nếu Honda Vision được biết đến với thiết kế thanh lịch và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thì Suzuki Nex 2025 lại nổi bật với động cơ mạnh mẽ, công nghệ hiện đại và thiết kế trẻ trung. Còn khi so với các thế hệ trước đó, theo quan sát của tôi Suzuki Nex 2025 vừa ra mắt được thiết kế với sự cải tiến vượt bậc cả về diện mạo lẫn tính năng. Xe sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn nhưng hiện đại, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là giới trẻ. Suzuki Nex mới mang đến 4 tùy chọn màu sắc ấn tượng gồm Xanh da trời, Đỏ, Trắng và Vàng, kết hợp cùng đồ họa sắc nét, tăng thêm phần cá tính. Suzuki Nex 2025 không chỉ thu hút nhờ thiết kế mà còn bởi khả năng vận hành mạnh mẽ. Xe được trang bị động cơ 4 thì, SOHC, 2 van, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí, dung tích 112,7cc. Động cơ này không chỉ cho công suất mạnh mẽ mà còn tối ưu hóa mức tiêu thụ nhiên liệu, giúp người dùng tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành. Về kích thước, Suzuki Nex 2025 có chiều dài tổng thể 1.850 mm, chiều rộng 665 mm, chiều cao 1.035 mm và trọng lượng chỉ 87 kg, mang đến sự linh hoạt cao khi di chuyển trong đô thị. Chiều cao yên 735 mm cũng giúp người dùng dễ dàng kiểm soát xe, đặc biệt là những người có vóc dáng nhỏ. Suzuki Nex 2025 cũng được trang bị nhiều tính năng hiện đại nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, điểm nhấn nổi bật mà tôi thấy hơn Vision chính là việc được hệ thống đèn pha LED có khả năng chiếu sáng tối ưu vào ban đêm. Ngoài ra, xe còn được bảng đồng hồ analog hiển thị thông số rõ ràng, hệ thống khóa thông minh Smart Key kết nối với ứng dụng điện thoại giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và định vị xe. Ngoài ra, xe còn tích hợp cổng sạc USB tiện lợi, giúp sạc điện thoại khi cần thiết. Hệ thống treo của xe gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo phía sau, kết hợp với bộ mâm đúc chắc chắn. Suzuki Nex 2025 sử dụng phanh đĩa ở bánh trước và phanh tang trống ở bánh sau, tương tự Vision thì mẫu xe này vẫn chưa được tích hợp phanh ABS. Do mỗi thị trường sẽ có cách định giá khác nhau, vì thế ở đây nếu không bàn đến giá bán, thì AE thấy Suzuki Nex 2025 có xứng đáng là đối thủ nặng ký của Honda Vision không? Vì biết đâu một ngày nào đó mẫu xe này ra mắt ở nước ta với mức giá phải chăng hơn thì sao!