1. Không chuyên nghiệp nhưng là chuyên gia tạo nghiệp

    So sánh Wave RSX FI và Sirius FI - xe nào thích hợp cho sinh viên ?

    Thảo luận trong 'Honda' bắt đầu bởi , 12 Tháng ba 2020.

    Ở Việt Nam thì có 2 dòng xe số phổ thông được rất nhiều bạn trẻ là sinh viên ưa chuộng bởi vì có kiểu dáng trẻ trung và được tích hợp công nghệ FI giúp tối ưu nhiên liệu. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình tìm hiểu về 2 mẫu xe này, để xem chiếc xe nào phù hợp nhất với các bạn sinh viên nhé.

    So sanh Wave RSX FI va Sirius FI xe nao thich hop cho sinh vien
    Wave RSX FI và Sirius FI thì chiếc xe nào thích hợp cho sinh viên ?

    So sanh Wave RSX FI va Sirius FI xe nao thich hop cho sinh vien - 2

    Về Thiết kế tổng thể

    So sanh Wave RSX FI va Sirius FI xe nao thich hop cho sinh vien - 3
    Ở thiết kế tổng thể thì ta có thể nhận ra Wave RSX có những đường cắt xẻ vuốt nhọn rất đẹp, cá tính và trẻ trung hơn, còn Sirius FI thì lại hướng đến thiết kế trung tính hơn bởi sự bầu bĩnh và tròn trịa, nhưng điểm mạnh là sự gọn gàng và linh hoạt. Nếu là đối tượng sinh viên thì mình nghĩ họ sẽ thích thú với diện mạo bên ngoài của Wave RSX hơn.
    Phần đầu đèn

    So sanh Wave RSX FI va Sirius FI xe nao thich hop cho sinh vien - 4

    Nếu như Wave RSX có đầu đèn cá tính với 2 góc trên thiết kế cong và xéo lên cao nhìn như 1 cặp chân mày thì Sirius FI có 1 đầu đèn vuông vức trung tín và hiền hoà hơn rất nhiều.

    Thêm 1 chi tiết mà mình để ý là xi nhan trước của Wave RSX là có kiểu dài và chạy dọc 'ngầu' hao hao giống mẫu Winner 150, thì xi nhan trước của Sirius FI nó lại nhìn như 1 cặp mắt của loài chim ưng không thua kém gì về độ sắc sảo.

    Mình rất ưng Wave RSX bởi thiết kế đầu đèn, tạo hình mặt nạ trước rất hầm hố và trẻ trung chắc chắn các bạn trẻ sẽ yêu thích.

    Đồng hồ hiển thị

    So sanh Wave RSX FI va Sirius FI xe nao thich hop cho sinh vien - 5
    Đồng hồ hiển thị của 2 xe đều là dạng analog hiển thị đầy đủ thông tin cần thiết. Tuy là vậy nhưng mình cảm nhận được thiết kế của Sirius FI nó tròn trịa, to rõ và rất dễ quan sát từ xăng cộ , xi nhan , các bước số ,... Còn RSX có đồng hồ thiết kế góc cạnh và cách điệu nhiều chi tiết tạo cho người lái cảm giác thích thú khi vận hành.
    Ở đối tượng sinh viên thì chắc chắn sẽ rất yêu thích đồng hồ trên Wave RSX bởi thiết kế những thông số sặc sỡ trên nền đen là một sự kết hợp tuyệt vời.
    Mâm xe và hệ thống phanh

    So sanh Wave RSX FI va Sirius FI xe nao thich hop cho sinh vien - 6
    So sanh Wave RSX FI va Sirius FI xe nao thich hop cho sinh vien - 7

    Sirius FI có 3 phiên bản là bánh căm thắng đùm, bánh căm thắng đĩa và phiên bản cao cấp nhất là bánh mâm thắng đĩa. Còn Wave RSX cũng vậy , cũng có 3 phiên bản: bánh căm thắng đùm , bánh căm thắng đĩa và bánh mâm thắng đĩa , dĩ nhiên giá cả cũng khác hẳn.

    Cả 2 dòng xe đều có 3 phiên bản khác nhau phù hợp vào túi tiền và sở thích cá nhân của từng bạn sinh viên. Nếu các bạn có kinh phí khiêm tốn thì cứ chọn phiên bản bánh căm thắng đùm. Cao cấp hơn 1 chút thì có bánh căm thắng đĩa. Còn những bạn thích sự thể thao và hiện đại thì cứ chọn phiên bản bánh mâm thắng đĩa.
    Thiết kế thân xe và tem xe
    So sanh Wave RSX FI va Sirius FI xe nao thich hop cho sinh vien - 8
    Yên xe của 2 dòng xe này nó cũng hao hao nên mình xin phép không nói tới. Nhưng các bạn hãy nhìn đi , thiết kế thân xe của Sirius FI rất bầu bĩnh đi cùng với hoạ tiết tem đơn giản phù hợp với nhiều đối tượng từ thanh niên, sinh viên tới người lớn tuổi.

    Còn với Wave RSX thì thân xe có thiết kế góc cạnh và tất cả các phiên bản đều có những hoạ tiết tem vô cùng bắt mắt với dòng chữ 'RSX' được in theo cách vô cùng sắc lẹm tạo vẻ hầm hố thích hợp cho giới trẻ.

    Chính vì thế mà mẫu xe Wave RSX sẽ thu hút sự quan tâm của giới trẻ nhiều hơn đặc biệt là các bạn sinh viên mới lần đầu sử dụng xe. Còn Sirius Fi thì được lòng nhiều đối tượng hơn bởi sự trung tính.
    Thiết kế đèn hậu

    So sanh Wave RSX FI va Sirius FI xe nao thich hop cho sinh vien - 9
    Đèn hậu sau của Sirius FI có hình kim cương với 2 xi nhanh chiếm một khoảng hơi nhỏ tạo cho người nhìn cảm giác như một khuôn mặt có đôi mắt biết cười. Còn Wave RSX thì khác biệt rất lớn vì đèn hậu sau ở chính giữa còn 2 xi nhan bên hông thì chiếm hẳn 1 khoảng không, khi mà ghép lại ta sẽ thấy một hình tam giác cân với 2 góc dưới lõm vào bên trong làm cho người nhìn rất thú vị.

    Ở 2 mẫu đèn này cả hai đều làm cho mình rất ưng ý vì thiết kế đèn hậu rất đẹp nhưng nếu nhìn kĩ thì đèn hậu của Wave RSX nó làm cho người nhìn cảm giác ngầu và hầm hố hơn nên tạo cho giới sinh viên cảm giác rất thích thú.
    Công suất và tiêu thụ năng liệu
    So sanh Wave RSX FI va Sirius FI xe nao thich hop cho sinh vien - 10
    Công suất của 2 mẫu xe thì cũng ngang ngang ở mức hơn 8,5 mã lực, nhưng mô-men xoắn của Wave RSX là 8,7 Nm tại 6.000 vòng/phút và Sirius FI là 9.5 Nm tại 5,500 vòng/phút.

    Với mô men xoắn lớn hơn và đạt cực đại sớm hơn 500 vòng thì Sirius FI lại tiêu hao nhiên liệu ít hơn là điểu hiển nhiê nvới mức tiêu thụ là: 1,57lít/100km, còn Wave RSX lại nhiều hơn đôi chút thôi là : 1.70lít/100km. Mức tiêu thụ xăng của 2 xe tuy không chênh lệch nhiều nhưng đối với lại những người kĩ tính chắc chắn sẽ chọn Sirius FI.
    Cuối cùng là giá cả : Sirius FI có mức giá đề xuất tuỳ từng phiên bản là từ 20.340.000đ (bản tiêu chuẩn) tới 23.690.000đ (bản kỷ niệm) và Wave RSX mức giá đề xuất là từ 21.690.000 (bản tiêu chuẩn) tới 24.690.000đ (bản cao cấp). Cả 2 dòng xe đều không chênh lệch quá nhiều. Nên việc chọn lựa sẽ tuỳ thuộc vào sở thích của các bạn !

    Theo những chia sẻ của mình thì liệu bạn sẽ chọn dòng xe trong 2 mẫu xe này để sử dụng? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nha. Còn mình thì rất ưng em Wave RSX của nhà Honda bởi vì nó hoàn toàn phù hợp với một người trẻ như mình !
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 12 Tháng ba 2020