1. Biker cấp 4

    Siêu xe 2 bánh chỉ có tại vùng núi cao

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 26 Tháng mười một 2014.

    Lên vùng cao Lào Cai, chúng ta dễ dàng bắt gặp những chiếc xe máy cũ không còn các thiết bị như: Đèn pha, đèn xi nhan, phanh trước, bình xăng… nhưng vẫn được ngươì dân lưu hành

    Những chiếc xe sau khi “chế” có hình dạng kỳ dị, được gọi vui là “siêu xe” đang hàng ngày lưu hành trên các bản làng vùng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

    Dưới đây là một số hình ảnh về “siêu xe” trên vùng cao Lào Cai:

    Sieu xe 2 banh chi co tai vung nui cao
    Cận cảnh “siêu xe” tại xã Nậm Chạc (Bát Xát).

    Sieu xe 2 banh chi co tai vung nui cao - 2
    Vượt dốc với “siêu xe”không đèn, không xi nhan, không đồng hồ đo tốc độ.

    Sieu xe 2 banh chi co tai vung nui cao - 3
    Một “siêu xe” khác có bình xăng được làm bằng 2 chai nhựa. Theo chủ nhân thì một bình chính và một bình phụ.

    Sieu xe 2 banh chi co tai vung nui cao - 4
    Cũng theo những người sở hữu xe, thì bình xăng bằng chai nhựa giúp dễ dàng nhận biết lượng xăng trong bình.

    Sieu xe 2 banh chi co tai vung nui cao - 5
    Những “siêu xe” như thế này chủ yếu dùng để vận chuyển nông sản từ đồng ruộng về nhà.

    Sieu xe 2 banh chi co tai vung nui cao - 6
    Một “siêu xe”có biên số làm bằng gỗ bị đứt xích khi đang thồ hàng leo dốc.

    Sieu xe 2 banh chi co tai vung nui cao - 7
    Đi "siêu xe" không cần đội mũ bảo hiểm.

    Sieu xe 2 banh chi co tai vung nui cao - 8
    "Xe tăng" ở Trung Lèng Hồ.


    Nguồn: Báo Lào Cai
    2banh
    2banh.vn