1. Biker cấp 2

    Những bóng hồng si mê tốc độ

    Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi , 9 Tháng ba 2014.

    Phụ nũ ngày nay hạnh phúc hơn khi chạy xe máy - một nghiên cứu của hãng Harley-Davidson tiết lộ . Một nghiên cứu mới đây cho thấy ngày càng có nhiều các tay lái nữ chạy xe môtô trên đường,

    Nhung bong hong si me toc do
    Yuri là một tay lái nữ đến từ Nhật Bản. Cô là fan lớn của các mẫu môtô Mỹ với động cơ làm mát bằng gió. Yuri chưa từng lái ôtô hay xe scooter nhưng lại từng chạy khắp nước Mỹ với một chiếc Harley-Davidson Shovelhead Hardtail 1979.

    Nhung bong hong si me toc do - 2
    Chiếc môtô đầu tiên của Yuri là Harley-Davidson Fat Boy 1993, hoàn toàn không phải một mẫu xe lý tưởng cho người mới chơi. Sau đó không lâu, Yuri chuyển tới Mỹ và nhanh chóng ngưỡng mộ tài năng của hãng độ Hog Killers khi đặt một mẫu độ riêng.

    Nhung bong hong si me toc do - 3
    Tayla Jones, cô gái 18 tuổi từng là nhà vô địch tại các giải đua dành cho thanh thiếu niên ở Australia.

    Nhung bong hong si me toc do - 4
    Jones đã tham gia vô số các giải vô địch đua đường trường, từ KTM Enduro-X National đến Women"s Motocross Championship...

    Nhung bong hong si me toc do - 5
    Melissa Paris khởi nghiệp ở phân khúc sportbike tại giải Daytona 200 năm 2009.

    Nhung bong hong si me toc do - 6
    Paris từng tham gia nhiều giải đua khác, trong đó có World Supersport Championship 2009. Chồng cô cũng là một tay đua chuyên nghiệp, Josh Hayes.

    Nhung bong hong si me toc do - 7
    Năm 2011, Jody Perewitz trở thành người phụ nữ đầu tiên phá vỡ kỷ lục tốc độ 321,9 km/h trên một chiếc môtô Mỹ.

    Nhung bong hong si me toc do - 8
    Xe của Perewitz có công suất khoảng 200 mã lực với mức giá khoảng 100.000 USD.

    Nhung bong hong si me toc do - 9
    Lisa Montenegro là một người mẫu Brazil và thích môtô.

    Nhung bong hong si me toc do - 10
    Bộ đồ chuyên dụng dành cho dân đi môtô hiệu Alpinestars được diện trên cơ thể một người mẫu chuyên nghiệp.

    Nhung bong hong si me toc do - 11
    Sinh năm 1987, Sofi Tsingo đã có bằng chuyên viên kỹ thuật về xe Ducati và từng tự tay độ một chiếc Honda CB550 theo phong cách cafe racer.

    Nhung bong hong si me toc do - 12
    Khi Sofi lên 10, cô có chiếc xe địa hình đầu tiên. Tròn 16, Sofi sở hữu một chiếc môtô đường phố và khi 18 tuổi, cô gái được cha cho trổ tài trên đường đua với một chiếc Ducati 996. Năm 2009, Sofi được cấp bằng chuyên viên kỹ thuật về xe Ducati và hiện cô làm việc trong một những đại lý Ducati tại Mỹ. Đó cũng là năm mà người cha bắt đầu độ một chiếc Triton và gợi cảm hứng cho con gái tự độ chiếc môtô riêng.

    Nhung bong hong si me toc do - 13
    Leah Petersen sống ở Los Angeles (Mỹ) và từng dành nhiều năm cho việc biểu diễn môtô mạo hiểm.

    Nhung bong hong si me toc do - 14
    Chiếc Kawasaki ZX-6R 2004 của Petersen đậm cá tính với màu tím ngắt.

    Nhung bong hong si me toc do - 15
    Tiffany Butler từng tham gia nhiều cuộc đua Drag racing (xe đua trên một đoạn đường với giải nhất thuộc về chiếc xe tăng tốc nhanh nhất và đạt tốc độ cao nhất).

    2banh
    2banh.vn
  2. Racing_Girl

    Racing_Girl Biker cấp 4

    cá tính quá nhỉ...Piris nhìn dễ thương hihi
  3. nico axelo

    nico axelo Biker cấp 4

    có 1 số thiếu nữ to cao đẹp trai quá hehe