Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật Kết Nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, những người tham gia giúp sức như quay dựng, trang điểm... cũng sẽ bị khởi tố, và xử lý theo khung hình phạt về tội "Gây rối trật tự công cộng", mức hình phạt có thể lên đến 7 năm tù. Nhóm Ekip của Ngọc Trinh cũng không tránh khỏi liên đới trách nhiệm hình sự Liên quan đến những thắc mắc xung quanh vụ việc Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Gây rối trật tự công cộng" vậy ekip đi theo hỗ trợ người đẹp có vi phạm pháp luật hay không? Cụ thể, theo lời khai của Ngọc Trinh tại cơ quan Công an, ngày 19/10, toàn bộ quá trình "biểu diễn xiếc trên mô tô" của Ngọc Trinh cùng người hướng dẫn tập luyện, đã có quản lý và người giúp việc của Ngọc Trinh đi cùng để hỗ trợ, quay hình. Trần Thị Ngọc Trinh tại cơ quan công an. Cụ thể, ekip của Ngọc Trinh hỗ trợ biên tập lại các đoạn quay, Ngọc Trinh tự đăng tải các clip lên các tài khoản mạng cá nhân như: Tiktok “Ngoc Trinh” (có 6,8 triệu người theo dõi) đã đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm vào các ngày 24 - 28/9, 2 - 6 - 8/10. Facebook “Trần Thị Ngọc Trinh (Cô bé ăn hàng - với hơn 3,1 triệu người theo dõi) hay trang Fanpage “NGỌC TRINH” (hiện có 2,7 triệu lượt thích; 5,9 triệu người theo dõi) đăng tải 1 video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân. Sau đó, các video này đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website; Hơn 3000 video liên quan trên Youtube. Dư luận trên báo chí chính thống và không gian mạng phần lớn phản đối gay gắt hành vi của Ngọc Trinh. Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật Kết Nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, những người tham gia quay dựng, trang điểm... đều ý thức được hành vi của Ngọc Trinh là sai mà vẫn giúp sức thì là sai và không thể nói không biết, không hiểu biết được. Pháp luật quy định những người tham gia giúp sức buộc phải biết đó là hành vi trái pháp luật. Trong khi đó, khi quay tại hiện trường là đường giao thông, ekip quay hoàn toàn biết, nhận thức được việc quay như vậy là không đúng quy định pháp luật. Ekip quay đồng tình, không phản đối, hỗ trợ Ngọc Trinh. Bởi lẽ, nhóm người tham gia, khi thấy các hành vi như đi xe buông thả tay, nằm trườn trên xe, người điều khiển xe không có bằng lái không ngăn cản mà còn đồng tình, giúp sức cho đối tượng vi phạm hoàn thành hành vi vi phạm quy định pháp luật. Như vậy, trong trường hợp này cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò của từng người trong nhóm quay dựng, chuẩn bị các đạo cụ, trang phục, giúp sức cho Ngọc Trinh hoàn thành các hành vi vi phạm pháp luật. Tuỳ theo vai trò của các dối tượng sẽ bị truy cứu, xử phạt. Trưởng Văn phòng Luật Kết Nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, sau khi xác định vai trò của từng người là đồng phạm với Ngọc Trinh, họ sẽ chịu trách nhiệm về cùng tội danh và khung hình phạt trong tội “Gây rối trật tự công cộng” Đáng chú ý, với các hành vi của Ngọc Trinh được tổ chức bài bản, vậy cần xem xét tình tiết tăng nặng trong vụ việc là hành vi vi phạm "Có tổ chức". Với hành vi giúp sức của nhóm người này, họ cũng sẽ bị khởi tố, và xử lý theo khung khoản tội "Gây rối trật tự công cộng" căn cứ theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự mức hình phạt có thể lên đến 7 năm tù Theo tin: 60giay