1. Biker cấp 4

    Nhờ anh em chỉ cách sắp nhông sên dĩa hợp lý cho Exciter độ

    Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 30 Tháng sáu 2016.

    Tình hình là Euro này em không ngủ được vì mắc trông chừng xe sợ trộm và suy nghĩ mãi về chiếc xe Exciter độ mà vẫn chưa đạt yêu cầu. Thôi thì đành post lên đây bài toán hại não. Mong anh em chỉ giúp:

    Nho anh em chi cach sap nhong sen dia hop ly cho Exciter do
    Exciter độ - Muốn gia tốc tốt hơn mà vẫn đảm bảo đâm hậu thì nên sắp nhông sên dĩa ra sao - ảnh minh họa

    Exciter 135
    Vỏ trước đang đi 90/80 và vỏ sau 100/80

    Đi lòng, lò xo đầu Vision

    Bình xăng con họng 26
    Cam CMS

    Mình đang chạy nhông 15 dĩa 42... Tuy nhiên vẫn chưa đã. Anh em cho hỏi
    Muốn gia tốc tốt hơn mà vẫn đảm bảo đâm hậu thì nên sắp nhông sên dĩa ra sao. Mong mấy anh em tranh thủ giải lao giữa hiệp đá banh... chỉ dùm em. Thanks anh em.
    2banh
    2banh.vn
  2. Đại Bàng Trắng

    Đại Bàng Trắng Biker cấp 1

    14-45, dĩa sau càng nhiều răng chạy càng êm tải càng mạnh, nhông trước càng nhỏ càng giúp gia tốc nhanh hơn kho đề pa. Đây là tỉ lệ chuẩn cho cả độ và ko độ :D
  3. 15-45 là chuẩn bác gia tốc tốt hơn vẫn có hậu
  4. karateshotokan

    karateshotokan Biker cấp 3

    16-39 cho sự khác biệt, phá cách.