Robin Ludwig đã mua một chiếc Ducati 848 từ năm 2007 để làm nền tảng cho dự án Desmospagedici RP của mình. Và như tôi tham khảo thì Desmospagedici RP - tên mẫu xe này do Robin Ludwig nghĩ ra cho vui là một cách chơi chữ, kết hợp giữa tên Desmosedici nguyên bản và spaghetti - một thực phẩm thiết yếu của ẩm thực Ý truyền thống. Đầu tiên theo như nội dung tham khảo, tôi được biết Robin Ludwig đã kết hợp động cơ V2 của chiếc Ducati 848, còn được gọi là L-Twin vì góc xy-lanh đặc trưng của Ducati là 90 độ, với bộ làm mát nước nhỏ ở phía trước và ống dẫn khí nạp từ máy in 3D. Và ở phía sau có hệ thống ống xả 2-1-2, được đặt mỏng nhất có thể với hai bộ giảm thanh phía sau tối thiểu từ GPR ở đầu cản sau. Robin tự làm khung sau ngắn, yên ngồi solo ngắn được bọc da Alcantara màu đen. Các bộ phận ốp được làm bằng nhựa composite sợi thủy tinh (GRP), với phong cách bo tròn cổ điển ở phía trước. Đèn pha LED tích hợp chiếu sáng qua một khe rất hẹp dù có hốc tròn cổ điển. Điều này khiến Desmospagedici RP giống một chiếc cafe racer hơn là một tay đua nghiêm túc. Bộ kẹp phanh bốn pít-tông được gắn hương tâm loại Brembo M4, kết hợp phanh đĩa đôi phía trước và bộ giảm xóc Ohlins có thể điều chỉnh hoàn toàn trên gắp đơn phía sau. Robin đã sử dụng bánh xe nhôm rèn nhẹ của Marchesini từ chiếc Ducati 998. Bên cạnh đó, chiếc Ducati 848 vốn đã 196 kg ở trạng thái nguyên bản với bình xăng đầy 15,5 lít. Sau khi giảm cân toàn diện tại Rindperformance, có khả năng còn lại khoảng 180 kg.