1. Biker chuyên nghiệp

    Nên chọn mua Satria F150 tư nhân hay chính hãng?

    Thảo luận trong 'Suzuki' bắt đầu bởi , 30 Tháng ba 2020.

    Trong những ngày qua, phân khúc hyper-underbone 150cc đang bắt đầu sôi động trở lại khi Suzuki Việt Nam mang về mẫu Satria R150 nhập khẩu chính hãng với vài điểm thay đổi khác biệt so với Satria F150 nhập khẩu tư nhân đã khá lâu. Một câu hỏi được khá nhiều anh em quan tâm khi mua mẫu xe Satria F150 là nên mua tư nhân hay chính hãng?

    Nen chon mua Satria F150 tu nhan hay chinh hang
    Nên chọn mua Satria F150 tư nhân hay chính hãng?.

    Satria F150 có thể nói là sinh ra để dành cho những tín đồ đam mê dòng xe mang kiểu dáng hyper-underbone. Đây là sự lựa chọn không thể tốt hơn bởi nó hội tụ đầy đủ những yếu tố như thiết kế, độ bền, chất lượng với những công nghệ như DOHC 4 Valve, Liquid Cooled, 6 Speed, Suzuki Advanced Twin-Spar Frame hướng đến đối tượng khách hàng là thanh niên trẻ năng động.

    Nen chon mua Satria F150 tu nhan hay chinh hang - 2
    Hình ảnh Satria F150 đã được nhập khẩu tư nhân với thời gian khá lâu.


    Satria F150 nhập khẩu tư nhân có gì khác biệt so với nhập khẩu chính hãng?
    1/ Đèn pha, đèn hậu & đèn tín hiệu:
    So với Satria F150 đang bán tại thị trường Indonesia thì mẫu Satria F150 được Suzuki Việt Nam nhập về và phân phối chính hãng đã có sự thay đổi lớn khi đèn báo rẽ được dời ra ngoài với 4 "quả xi-nhan" tương tự như mẫu Raider R150 đang bán chính hãng ở thị trường trong nước.

    Nen chon mua Satria F150 tu nhan hay chinh hang - 3
    Góc trái là Satria F150 nhập khẩu chính hãng & góc phải là nhập khẩu tư nhân. (Ảnh Zing.vn)
    Ngoài ra, bộ đèn trước - đèn hậu sau và cả phần dè chắn bùn sau của chiếc Satria F150 Fi này cũng đã được thay đổi lại gần như tương tự mẫu Raider, chứ không còn giống như nguyên mẫu của Satria F150 đang bán tại thị trường Indonesia hay những phiên bản đang bán tại các đại lý tư nhân, nên việc tích hợp xi-nhan vào lại bên trong là rất khó khăn.

    Nen chon mua Satria F150 tu nhan hay chinh hang - 4
    Góc trái là đèn hậu Satria F150 nhập khẩu chính hãng & góc phải là nhập khẩu tư nhân.

    2/ Cùm công tắc on/off đèn pha
    Nếu như Satria F150 tại thị trường Indonesia yêu cầu các phương tiện di chuyển phải luôn bật đèn chiếu sáng, vì thế Satria F150 nhập khẩu tư nhân có hệ thống đèn luôn sáng & được loại bỏ công tắc đèn nhằm tăng thêm sự an toàn khi lưu thông.

    Nen chon mua Satria F150 tu nhan hay chinh hang - 5
    Cùm công tắc Satria F150 nhập khẩu chính hãng (Ảnh Zing.vn) & góc phải là nhập khẩu tư nhân.

    Trong khi đó, Satria F150 nhập khẩu chính hãng cũng được nhập về từ Indonesia đã được Suzuki trang bị cùm công tắc bật/tắt đèn chiếu sáng cực kì tiện ích & hợp với văn hóa giao thông tại Việt Nam.

    3/ Chính sách bảo hành
    So với các đại lý bán xe nhập khẩu tư nhân, chính sách bảo hành của Suzuki Việt Nam có phần nhỉnh hơn. Người mua Satria chính hãng nhận được quyền lợi bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, chủ xe cũng có thể mang xe đến bất kỳ cửa hàng Suzuki nào trên toàn quốc để được bảo hành.

    Nen chon mua Satria F150 tu nhan hay chinh hang - 6

    Còn ở các đại lý tư nhân thì các hệ thống cửa hàng của các đại lý tư nhân không phủ rộng ở nhiều tỉnh thành, vì thế việc mang xe đến các cửa hàng bên ngoài để sửa chữa gặp không ít khó khăn.

    4/ Giá bán
    Hiện tại Suzuki Việt Nam đang phân phối Satria F150 với 2 phiên bản màu sắc là Xanh mờ và Đen mờ, cả 2 đều có giá bán 51,99 triệu. Trong khi đó, Suzuki Satria F150 được các đại lý tư nhân đang phân phố Satria với mức giá trên 60 triệu đồng.

    Qua những chia sẻ trên, mong rằng chúng ta sẽ xét những yếu tố đó mà đưa ra quyết định tốt nhất khi mua Satria F150 tại cửa hàng nhập khẩu tư nhân hay chính hãng tại Suzuki.
    2banh
    2banh.vn
  2. lolotica

    lolotica Biker tích cực

    Nếu như su thêm công tắc tắt đèn và 4quả xi nhan vẫn đc giấu vào trong như bên Indo với phiên bản satria nhập cộng thêm nhiều màu sắc thì bọn tư nhân mới hết đất sống , còn như hiện tại thì ko ăn thua
  3. Tèo Nguyễn V3

    Tèo Nguyễn V3 Biker mới

    Nen chon mua Satria F150 tu nhan hay chinh hang
    quan điểm cá nhân mình thì mua chính hãng sẽ đc giá tốt hơn và chế độ bảo hành ... nhưng các bạn mua về có ý định tích hợp cho giống xe tư nhân có nghĩ là tại sao lại phải mua satria và mua thêm mớ phụ tùng Raider mang về (4 tay nhan chắn bùn, Chụp đèn hậu).. còn nếu để nguyên chẳng khác nào Rai đi thay áo Sa. Nhìn rất ngứa mắt. Còn chưa kể hãng đã thay vào cùm của Rai để tắt đèn.
    Last edited: 30 Tháng ba 2020