1. Biker cấp 4

    Moto GP: Iannone cho rằng lỗi thuộc về Lorenzo khi phanh quá sớm để vào cua

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 9 Tháng sáu 2016.

    Lorenzo,không chỉ để Rossi vượt qua ở vòng đua thứ 7, tay đua của Movistar Yamaha MotoGP đã thể hiện một phong độ thi đấu sa sút khó hiểu kể từ thời điểm đó. Liên tiếp từ vòng đua thứ 7 đến hết vòng đua thứ 12, Lorenzo liên tiếp để Marquez, Pedrosa rồi Maverick Vinales vượt qua dễ dàng. Thế nhưng, điều tồi tệ nhất đã xảy ra với Lorenzo ở vòng đua thứ 17.

    Moto GP Iannone cho rang loi thuoc ve Lorenzo khi phanh qua som de vao cua
    Iannone cho rằng lỗi thuộc về Lorenzo khi phanh quá sớm để vào cua

    Trong một tình huống vào cua (góc cua số 10), Lorenzo bất ngợ bị tay đua phía sau mình là Andrea Iannone (Ducati Team) đâm phải.

    Moto GP Iannone cho rang loi thuoc ve Lorenzo khi phanh qua som de vao cua - 2
    Nhà vô địch MotoGP 2015 lại cho rằng Iannone đã sai và tồi tệ hơn vào thời điểm đó,
    tay đua của Ducati đã không xin lỗi anh

    Sau pha va chạm khá nặng này, cả Lorenzo và Iannone buộc phải dừng cuộc chơi.

    Moto GP Iannone cho rang loi thuoc ve Lorenzo khi phanh qua som de vao cua - 3
    Lorenzo cũng cho biết, anh đã rất lo ngại về tình trạng của mình sau pha va chạm quá nặng này.

    Nói về pha va chạm này, Andrea Iannone cho rằng lỗi thuộc về Lorenzo khi tay đua của Movistar Yamaha MotoGP phanh quá sớm để vào cua. Mặc dù sau cuộc đua, ban tổ chức đã đưa ra hình phạt xuất phát cuối cùng ở chặng đua tiếp theo (Assen) với Andrea Iannone, nhưng tay đua này vẫn không nhận sai về mình. Còn về phía Jorge Lorenzo, nhà vô địch MotoGP 2015 lại cho rằng Iannone đã sai và tồi tệ hơn vào thời điểm đó,tay đua của Ducati đã không xin lỗi anh. Lorenzo cũng cho biết, anh đã rất lo ngại về tình trạng của mình sau pha va chạm quá nặng này.

    Bên cạnh Lorenzo và Iannone, còn có 2 tay đua khác không thể hoàn thành 25 vòng đua tại Circuit de Barcelona gồm Aleix Espargaro (Team Suzuki Ecstar) và Bradley Smith (Monster Yamaha Tech3).

    Moto GP Iannone cho rang loi thuoc ve Lorenzo khi phanh qua som de vao cua - 4
    Valentino Rossi tiếp tục nuôi hy vọng vo địch MotoGP lần thứ 10

    Kết thúc ở vị trí cao nhất trên bục podium với 25 điểm vô địch, Valentino Rossi tiếp tục nuôi hy vọng vo địch MotoGP lần thứ 10 với 22 điểm kém hơn vị trí đầu tiên của Marc Marquez (125 điểm). Trong khi đó với vị trí thứ hai chung cuộc, Marquez đã vượt qua Lorenzo trên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải MotoGP 2016. (ĐứcPhúc).
    ...
    ...
    Vậy là Rossi vẫn còn cơ hội, lạy trời cho thần tượng của tui vô địch.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited: 9 Tháng sáu 2016