giải pháp của em rất đơn giản đã thử và thành công. cac bác ra cửa hàng mua chai keo như hình đầu. sau đó các bác đầu tư vài cái kẹp càng chắc càng tốt. 1 dao rọc giấy . lưỡi mới cho ngon. bước 1. cắt nhựa ra thành từng đoạn nhỏ sao cho bằng kích thước với cái pát. tốt nhất các bác tháo yếm ra vừa ướm vừa làm nha. sau đó lấy giấy nhám mịn đánh nhám bề mặt tiếp xúc giữa cánh yếm với miếng nhựa. sau đó nhỏ keo đặt lên rồi dùng kẹp kẹp chặt lại trong vài tiếng là ok. e thì sáng vào cơ quan dán vào rồi kẹp để đến hết h buổi sáng luôn. lưu ý để cho keo khô tự nhiên nha. vậy mới chắc. sau đó dùng dao rọc giấy gọt cho nó vừa bằng cái pát zin là ok liền. việc cuối cùng là các bác ráp vào thôi. vừa khít. nhìn sướng mắt. keke. nhưng cái này các bác phải kiên nhẫn tí. cho nó chết keo luôn mới chắc ăn nha. đảm bảo ngon lành. pát zin nó gãy chỉ vì nó là một pát rỗng. kiểu này mình làm nguyên khối luôn nên chịu lực ngon lắm. làm xong e thử tháo ra tháo vô mấy lần mà vẫn ngon ơ à. Chúc các bác thành công. cùng làm cho bé yêu thêm khỏe mạnh nha. đây là ý kiến cá nhân. bác nào có cao kiến mong chỉ giáo thêm.
bác cứ thử đi. đảm bảo ngon ở luôn nè. mà bác nhớ chon nhựa nào có độ dẻo tí, k phải dẻo nhẹo đâu nha bác. cho nó có độ chịu lực nè. chúc bác thành công. mà thành công show e xem với