1. Biker tích cực

    Italia, Bỉ, Ireland là 3 đội bóng giành quyền vào vòng 1/8

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 23 Tháng sáu 2016.

    Sau 2 trận toàn thắng trước Bỉ và Thụy Điển, Italia dẫn đầu bảng E EURO 2016 và đã nắm chắc chiếc vé vòng 1/8. Công việc của thầy trò Conte là giữ sức, đồng thời có ít nhất 1 điểm để củng cố vững chắc ngôi đầu. Tuy nhiên, kết thúc 90 phút, phần thắng lại nghiêng về đội bóng ít tên tuổi hơn.

    Italia Bi Ireland la 3 doi bong gianh quyen vao vong 18
    Italia không hoàn thành mục tiêu ở trận này. (Ảnh: Getty)


    Tung ra sân đội hình 2, Italia không thể tạo ra thế trận ép sân trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng. Trong hiệp 1, CH Ireland chơi lấn lướt và tạo ra khá nhiều pha bóng sóng gió trước khung thành Sirigu.

    Tình huống nguy hiểm nhất thuộc về Murphy khi cú đánh đầu của cầu thủ này khiến thủ thành Italia vất vả cản phá. Nhìn chung, dù để Ireland ép sân nhưng hàng thủ áo Xanh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và bọc lót cho thủ môn, giúp đội nhà ra nghỉ mà không bị thủng lưới.

    Ở chiều ngược lại, pha sút bóng đi chệch cột dọc của Immobile ở phút 43 là tình huống nguy hiểm nhất mà Italia tạo ra trong hiệp 1. 0-0 là tỷ số của 45 phút đầu tiên.

    Sang hiệp 2, Ireland vẫn nắm quyền kiểm soát bóng tốt hơn, trong khi Italia không có dấu hiệu của sự vội vàng, nôn nóng. Song những đợt phản công của đoàn quân áo Thiên thanh tỏ ra hiệu quả hơn hẳn các pha vây hãm của đối thủ.

    Đến khoảng thời gian cuối trận, Italia cuối cùng cũng bị thủng lưới. Phút 85, trong tư thế không bị ai theo kèm Brady băng vào đánh đầu tung lưới Sirigu, sau quả tạt của Hoolahan.

    Italia Bi Ireland la 3 doi bong gianh quyen vao vong 18 - 2
    Kỳ tích của CH Ireland khi lọt vào vòng 1/8. (Ảnh: Getty)


    Cùng thời gian này, Radja Nainggolan (84’) cũng mới mở điểm cho Bỉ. Kết quả 1-0 của cả 2 trận được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Với những kết quả trên, Italia, Bỉ, Ireland (theo vị trí trên BXH) là 3 đội bóng giành quyền vào vòng 1/8.

    Đối thủ lần lượt là: Tây Ban Nha, Hungary và Pháp.
    Nguyễn Hoàng/VOV
    2banh
    2banh.vn