Chào anh em diễn đàn! Hôm nay lướt tin thì mình bắt gặp một thông tin là Honda CD 110 Dream chính thức dừng cuộc chơi sau 11 năm chinh chiến tại thị trường Ấn Độ. Dù dòng này không đình đám như Wave hay Dream Thái, nhưng trong phân khúc xe số giá rẻ, nó từng là lựa chọn “ruột” của rất nhiều người. Ra mắt từ năm 2014, CD 110 Dream từng là mẫu xe rẻ nhất của Honda tại Ấn Độ, giá chỉ khoảng 41.100 rupee lúc mới ra mắt (tương đương khoảng 11 triệu đồng nếu quy đổi theo tỷ giá thời đó). Xe có thiết kế gọn nhẹ, đơn giản, đúng kiểu xe cày quốc dân vừa tiết kiệm, bền bỉ và rất thực dụng. Cỗ máy 109.51cc của CD 110 Dream tuy không mạnh mẽ gì cho cam, nhưng được cái ổn định, dễ bảo trì, lại tiết kiệm xăng rất hợp với anh em nào chỉ cần một chiếc xe để đi làm, chở đồ, hay chở vợ đi chợ buổi sáng. Trong suốt những năm qua, Honda cũng không bỏ bê em nó đâu nha. CD110 Dream từng được nâng cấp lên chuẩn BS6, bổ sung mấy tính năng như hệ thống đề êm (silent start) hay phanh CBS (phanh kết hợp). Tuy nhiên, thời thế thay đổi, thị trường cạnh tranh quá gắt ở bên đó. Đặc biệt là khi Honda tung ra mẫu Shine 100 vào năm 2023 giá rẻ hơn gần 10.000 rupee nhưng máy móc tương đương, thì CD110 bắt đầu… lép vế. Tháng 2/2025, doanh số còn đúng 1 chiếc, sang tháng 4 thì “về mo” luôn. Thực ra, nếu anh em để ý kỹ thì thấy CD110 Dream đứng giữa lưng chừng: không rẻ bằng Shine 100, mà cũng không “sang chảnh” bằng Livo 110. Vì thế, việc Honda chính thức khai tử dòng này cũng là quyết định dễ hiểu để tinh gọn đội hình. Honda Shine 100 (bên trái) và Livo 110 (bên phải) Tạm biệt CD 110 Dream một chiến binh thầm lặng của Honda! Dù không hào nhoáng, nhưng chắc chắn nhiều người vẫn sẽ nhớ đến nó như một biểu tượng xe số bình dân bền bỉ, phục vụ tận tụy suốt hơn một thập kỷ.