1. Biker tích cực

    Hơn cả Ấn Độ của Cô dâu 8 tuổi, Việt Nam: trung bình mỗi ngày diễn ra khoảng 22 lễ hội

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 21 Tháng tư 2016.

    Trước giờ em nghĩ rằng chỉ có Ấn Độ trong phim Cô dâu 8 tuổi là có nhiều lễ hội nhất. Tuy nhiên hôm nay đọc báo xong thì mới hết hồn: Việt Nam: trung bình mỗi ngày diễn ra khoảng 22 lễ hội.

    Hon ca An Do cua Co dau 8 tuoi Viet Nam trung binh moi ngay dien ra khoang 22 le hoi
    Trung bình mỗi ngày diễn ra khoảng 22 lễ hội. Tức là bình quân mỗi giờ,
    ở Việt Nam lại có một lễ hội được phục hoạt.


    Theo thống kê của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, hiện cả nước có 7.966 lễ hội, trong đó có 7.039 lễ hội dân gian, 332 lễ hội lịch sử - cách mạng, 544 lễ hội tôn giáo và gần 30 lễ hội du nhập. Ngoài ra, còn những lễ hội nội bộ như ngành, địa phương, đơn vị, dòng họ...

    Tính ra, trung bình mỗi ngày diễn ra khoảng 22 lễ hội. Tức là bình quân mỗi giờ, ở Việt Nam lại có một lễ hội được phục hoạt.

    7 lễ hội lớn ở Việt Nam, thu hút 16 triệu lượt khách

    - Lễ hội Đền Hùng: Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 được tổ chức từ ngày 12 – 16.4 (tức từ ngày 6 – 10.3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ. Trong 5 ngày lễ hội diễn ra, lượng khách du lịch được dự kiến khoảng 7 - 8 triệu lượt người về dâng hương.

    - Lễ hội Chùa Hương: Lễ hội diễn ra ở xã Hương Sơn - Huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội vào mùng 6 tháng Giêng âm lịch hằng năm. Mùa lễ hội chùa Hương 2016 ước tính đón khoảng 1,5 triệu - 2 triệu khách.

    - Lễ hội Yên Tử - Quảng Ninh: Khai hội vào ngày mùng 10 tháng Giêng hằng năm. Mùa lễ hội Xuân Yên Tử năm nay ước đón trên 2 triệu lượt khách về lễ Phật.

    - Lễ hội đền Trần: Năm 2016, lễ hội diễn ra từ ngày 11 đến ngày 16 tháng Giêng, tại Khu di tích đền Trần phường Lộc Vương, TP.Nam Định. Dù không có con số chính thức nhưng ước khoảng hàng trăm nghìn lượt khách đến đây mỗi năm. Năm 2015, có khoảng 700.000 lượt du khách.

    - Lễ hội Phủ Dầy: Đã chính thức khai mạc ngày 9/4 (tức 3/3 Âm lịch), tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Chưa có thống kê nhưng năm 2015, lễ hội Phủ Dầy đón khoảng 700.000 lượt khách du lịch.

    - Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc - tỉnh Hải Dương diễn ra từ ngày 21-2 đến 1-3-2016 (tức ngày 14 - 23 tháng Giêng âm lịch). Năm 2015, lễ hội đón khoảng 700.000 lượt khách du lịch.

    - Lễ hội xuân Núi Bà Đen năm nay diễn ra trong thời gian 1 tháng, từ ngày 11/2 – 12/3/2016 (từ mùng 4 tháng Giêng đến ngày 4 tháng 2 năm Bính Thân 2016) tại Khu Di tích Lịch sử văn hóa danh thắng và du lịch núi Bà Đen (thuộc xã Ninh Sơn, TP. Tây Ninh). Năm 2015, lễ hội đón khoảng 1,5 triệu khách.

    - Lễ hội Bà Chúa Xứ: Còn gọi là lễ Vía Bà, được tổ chức hàng năm bắt đầu từ đêm 23/4 đến 27/4 âm lịch. Tại Miếu Bà Chúa Xứ thuộc phường Núi Sam (trước là xã Vĩnh Tế),thị xã Châu Đốc tỉnh An Giang. Năm 2015, ước tính có 2,5 triệu khách đến lễ bái.

    Như vậy, chỉ tính riêng 7 lễ hội lớn trên, có khoảng 16 triệu lượt khách tham dự lễ hội mỗi năm. Ấy là còn chưa kể đến số lượng khách tham dự 8.000 lễ hội còn lại...

    Lễ hội vốn là dịp con người hướng về nguồn cội, về truyền thống. Mỗi lễ hội đều mang màu sắc, nội dung, giá trị và ý nghĩa riêng trong văn hóa tín ngưỡng của từng dân tộc, từng địa phương và từng quốc gia.

    Ở Việt Nam, với sự phong phú và đa dạng, gắn chặt với đời sống tinh thần, tâm linh của người dân, lễ hội đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, món ăn tinh thần không thể thiếu sau mỗi dịp xuân về.

    Bàn về lễ hội Việt Nam, trao đổi với chúng tôi, GS.TS Võ Tòng Xuân cho rằng, khi tổ chức lễ hội, xét về mặt kinh tế, có thể cho các tiểu thương buôn bán, thu tiền phí, thậm chí địa phương còn được hưởng lợi từ việc cúng tiến, công đức của khách thập phương.

    Tuy nhiên, ở Việt Nam đang có quá nhiều lễ hội diễn ra và nhiều người lợi dụng tín ngưỡng, bỏ bê công việc, tham dự, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lao động.

    Bên cạnh đó, các nhà quản lý cũng có những sai lầm khi cho phép các lễ hội mọc ra rất nhiều, cấp phép tổ chức lễ hội một cách dễ dãi.

    "Lễ hội tổ chức là để bảo tồn văn hóa lịch sử, phải gắn với sự tích linh thiêng, có tính chất quốc gia. Nếu lễ hội nào không tiêu biểu, chỉ mang tính địa phương thì không nên khuyến khích hành lễ linh đình, rầm rộ, gây ra sự tốn kém", GS.TS Võ Tòng Xuân nhấn mạnh.

    Nguồn http://cafebiz.vn/voi-8000-le-hoi-m...hoi-moi-gio-co-1-le-hoi-20160420181622363.chn
    2banh
    2banh.vn