1. Biker tích cực

    HLV Miura luôn bị truyền thông cùng người hâm mộ và chuyên gia chỉ trích

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 28 Tháng mười hai 2015.

    Thật là buồn cho tương lai của ông thầy người Nhật, HLV Miura luôn bị giới truyền thông cùng nhiều người hâm mộ và nhiều chuyên gia chỉ trích bởi lối chơi có phần khô cứng và thực dụng, bên cạnh cách huấn luyện có phần hơi khắc nghiệt dẫn đến những "cơn bão chấn thương" ở các đội tuyển trước những giải đấu lớn.

    HLV Miura luon bi truyen thong cung nguoi ham mo va chuyen gia chi trich
    VFF vẫn chưa có kế hoạch gia hạn hợp đồng với HLV Miura
    HLV Toshiya Miura trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam kể từ tháng 5/2014. Nhà cầm quân người Nhật Bản đã mang đến những thành công nhất định cho bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý, đo là tại ASIAD 17 diễn ra trên đất Hàn Quốc vào tháng 9 năm 2014, HLV Miura đưa U23 Việt Nam lọt đến vòng 1/8. Hai tháng sau, ở AFF Cup 2014, ông đưa đội tuyển Việt Nam lọt đến vòng bán kết, tuy nhiên họ phải dừng bước trước Malaysia vì những sai lầm ở hàng thủ. Tháng 6 năm 2015, nhà cầm quân sinh năm 1963 này đưa U23 Việt Nam lọt vào bán kết môn bóng đá nam tại SEA Games 28 và giành huy chương Đồng sau chiến thắng 5-0 trước Indonesia ở trận tranh giải Ba.

    Dù là người mang đến những thành công nhất định cho bóng đá Việt Nam trong chưa đầy 2 năm dẫn dắt, nhưng thời gian qua, HLV Miura luôn bị giới truyền thông cùng nhiều người hâm mộ và nhiều chuyên gia chỉ trích bởi lối chơi có phần khô cứng và thực dụng, bên cạnh cách huấn luyện có phần hơi khắc nghiệt dẫn đến những "cơn bão chấn thương" ở các đội tuyển trước những giải đấu lớn. Thậm chí, Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức cũng nhiều lần lên tiếng đòi sa thải ông thầy người Nhật. Bầu Đức cho rằng nếu còn dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Miura, bóng đá Việt Nam sẽ không thể phát triển được.

    Ông chủ của CLB Hoàng Anh Gia Lai còn khẳng định thêm, nếu Liên đoàn bóng đá Việt Nam sa thải HLV Miura sẽ có một doanh nghiệp đứng ra lo cho các ĐT Việt Nam một khoản tài trợ lớn để mời một HLV triển vọng hơn, đủ để các cầu thủ yên tâm cống hiến trong vòng 2 năm nhằm chinh phục những giải đấu lớn như AFF Suzuki Cup và SEA Games hay những giải đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á.

    Tuy nhiên tại Đại hội thường niên VFF khóa VII vừa kết thúc, vấn đề tương lai và chuyện hợp đồng của HLV Toshiya Miura đã không được Ban chấp hành đem ra bàn bạc. PCT VFF Nguyễn Xuân Gụ cho biết: “Trong bất kể mặt trận nào, trước khi ra trận người tướng cần phải tĩnh tâm, có sự tập trung cao độ nhất và ở trường hợp của HLV Miura thời điểm này cũng vậy. U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U23 châu Á 2016, đây là một giải đấu được đánh giá hết sức quan trọng của BĐVN.

    Thế nên, chúng tôi muốn ông Miura cùng học trò có sự tập trung cao nhất, để có toàn tâm trước trận “đánh lớn”.Thế nên, BCH VFF đã thống nhất sẽ không bàn về tương lai của ông Miura trong lúc này. Mọi chuyện sẽ được bàn bạc trong thời gian sắp tới (chưa nói cụ thể lúc nào). ”

    HLV Miura luon bi truyen thong cung nguoi ham mo va chuyen gia chi trich - 2
    Thầy trò HLV Miura đang chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2016

    Như vậy, trước khi nhà cầm quân người Nhật Bản kết thúc hợp đồng năm với VFF, chỉ còn 1 giải đấu để đưa ra quyết định về tương lai của HLV Miura và gần như kết quả của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016 diễn ra vào cuối tháng 1 tới sẽ là cơ hội để vị HLV 52 tuổi này gắn bó với bóng đá Việt Nam lâu hơn nữa.

    Sau trận hòa B.Bình Dương, HLV Miura khẳng định sẽ đem bất ngờ đến cho NHM bóng đá Việt Nam. Ông cũng nhắc lại mục tiêu của ĐT là lọt vào tới tứ kết. "Chúng tôi sẽ trả lời bằng những kết quả cụ thể trên sân bóng. Người hâm mộ hãy tin vào chúng tôi vì chúng tôi luôn làm việc hết sức mình để đem lại kết quả tốt nhất.

    Quả thật tôi phải cảm ơn các cầu thủ của mình bởi họ luôn nỗ lực hết mình trên sân tập, điều này sẽ đem lại kết quả tốt khi chúng tôi đến Qatar. Mục tiêu của chúng tôi là lọt vào tứ kết U23 châu Á nên sẽ làm tất cả để đạt được mục tiêu của mình".

    Nếu như U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu vào tứ kết VCK U23 châu Á 2016, nhiều khả năng HLV Miura sẽ được VFF gia hạn hợp đồng và nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ cùng ĐT Việt Nam tham dự nốt 2 trận còn lại ở vòng loại World Cup 2018 (gặp Đài Loan và Iraq) và vòng loại thứ 4 Asian Cup 2019 (ĐT Việt Nam đã chính thức có vé). Kế đến là 2 giải đấu quan trọng, đó là AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra vào cuối năm và rất có thể cùng U23 (hoặc U22 Việt Nam) dự SEA Games 2017.

    Ở VCK U23 châu Á 2016, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với U23 Australia, U23 Jordan và U23 UAE. Đây được xem là những đối thủ "trên cơ" thầy trò HLV Miura và nhiều chuyên gia nhận định khó có "cửa" để U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng.
    Nguồn: http://thethaovietnam.vn/bong-da-vi...-chot-sau-vck-u23-chau-a-2016-167-161817.html
    2banh
    2banh.vn
  2. Lâm dohc

    Lâm dohc Biker mới

    Ở vn mình chuyện gì cũng vậy cứ 100 người thì có 80% chỉ trích 10% im lặng ... nhưng thật tình ko thấy hlv này có gì hay vn thua thái lan muon năm hkv y a y sắc giỏi