1. Biker cấp 4

    HLV Miura đã nghĩ ra phương sách đối phó với tuyển Thái Lan và Kiatisak

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 13 Tháng mười 2015.

    Trước khi bước vào trận đấu này, Việt Nam đã cầm hòa Iraq 1-1 ở lượt đấu trước. Còn Thái Lan có trận thắng giao hữu gây tranh cãi 1-0 trước Hong Kong. Ba điểm là mục tiêu mà hai đội đặt ra. Ở trận lượt đi, đội bóng của HLV Kiatisak giành chiến thắng 1-0 trong bối cảnh Việt Nam chơi thiếu người trong hơn 20 phút cuối.

    HLV Miura da nghi ra phuong sach doi pho voi tuyen Thai Lan va Kiatisak

    HLV Miura đã nghĩ ra phương sách đối phó với tuyển Thái Lan.

    Hai đội hứa hẹn sẽ tạo nên một trận cầu rực lửa trên sân Mỹ Đình khi HLV Miura và Kiatisak đều tự tin vào đội bóng mình. “Chúng ta có lợi thế thi đấu trên sân nhà. Và tôi mong đội tuyển sẽ giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn trước Thái Lan", HLV ĐTVN cho biết. Còn Kiatisak khẳng định Thái Lan sẽ phô diễn tài năng trên sân khách để lấy trọn 3 điểm.

    Ở 3 lần đối mặt trên băng ghế chỉ đạo trong năm 2015, Miura đều thất bại trước Kiatisak. Lần đầu ở trận giao hữu ngày 22/3 khi U23 Việt Nam để thua 1-3 trước U23 Thái Lan tại Bangkok. Cũng với tỷ số tương tự, Công Phượng và các đồng đội tiếp tục làm bại tướng trước người Thái ở vòng bảng SEA Games 28. Còn tại trận lượt vòng loại World Cup 2018, đội bóng của Kiatisak chỉ giành chiến thắng 1-0 khi Minh Châu nhận thẻ đỏ.

    HLV Miura da nghi ra phuong sach doi pho voi tuyen Thai Lan va Kiatisak - 2

    Kiatisak tuyên bố sẽ khiến Việt Nam chơi khó khăn,
    đồng thời tin vào khả năng giành 3 điểm của đội mình.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản, tuyển Việt Nam luôn tiềm ẩn sự bất ngờ, bùng nổ khi chơi trước đối thủ trên cơ. Trong hoàn cảnh hiện tại, ông xác định Thái Lan nhỉnh hơn Việt Nam nên nhiều khả năng sẽ tiếp tục cho đội triển khai lối chơi phòng ngự - phản công, tận dụng những pha lên bóng tốc độ để mở ra cơ hội.

    Ngược lại, người Thái đến Hà Nội không phải để cầu hòa. Họ còn thách đấu tuyển Việt Nam chơi tấn công trong cuộc họp báo trước trận đấu. Không loại trừ khả năng, đội khách sẽ chơi phủ đầu để sớm tìm bàn thắng. Đây là cách chơi của họ ở trận lượt đi.

    Với sự trở lại của Phạm Thành Lương, HLV người Nhật Bản đã có đầy đủ con người để gây bất ngờ trước đối thủ. Chắc chắn, ông sẽ có những điều chỉnh về nhân sự so với trận hòa Iraq, trong bối cảnh Xuân Thành vắng mặt vì nhận đủ thẻ phạt. Còn Duy Mạnh hay Tiến Duy có được tiếp tục sử dụng hay không là điều chưa thể nói trước.

    HLV Miura da nghi ra phuong sach doi pho voi tuyen Thai Lan va Kiatisak - 3

    Trận lượt đi, tuyển Việt Nam đã có một số cơ hội rất tốt
    nhưng Lê Công Vinh đã không thể tận dụng thành công.

    Ngược lại, Thái Lan dưới thời Kiatisak gần như đóng khung về chiến thuật với sơ đồ quen thuộc theo sơ đồ 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Trận này, họ có sự trở lại của “Messi Jay” Chanathip Songkrasin, cùng những cầu thủ đang có phong độ cao như Mongkol Tossakrai, Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn… Đội khách tự tin bởi 7 năm nay chưa hề thất bại trước Việt Nam.

    Ba trận thua trước Kiatisak là quá đủ để Miura hiểu rõ về đối thủ. Trước khi ra sân, ông đã có 3 cuộc họp với các học trò để chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu của Thái Lan đồng thời khích lệ tinh thần. Với sự chuẩn bị kỹ càng, tinh thần đang lên cao, tuyển Việt Nam sẽ gặt hái kết quả tốt trước Thái Lan.

    Đội hình dự kiến:

    Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thanh Hiền, Tiến Duy, Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Duy Mạnh, Huy Hùng, Thành Lương, Văn Quyết, Trọng Hoàng, Công Vinh.

    Thái Lan: Kawin, Theerathon, Ketsarat, Suttinun, Tristian Do, Sarach Yooyen, Sanrawat, Pakkhao Anan, Mongkol, Chanathip, Dangda.

    Nguồn Zing / Hoàng Tâm

    Ảnh: Tùng Lê
    2banh
    2banh.vn