1. Biker cấp 3

    Hình như HLV Miura đang tính toán điều gì đó

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 11 Tháng ba 2015.

    Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải nhận định: “Nếu nhìn vào trận đấu với Indonesia có thể thấy đội quân của ông Miura còn đó rất nhiều mối lo. Đầu tiên là Olympic Việt Nam chưa cho thấy lối chơi rõ nét. Hàng tiền đạo vẫn thiếu một chân sút đáng tin cậy. Tuyến tiền vệ dù Tuấn Anh chơi năng nổ nhưng chưa cho thấy vai trò một thủ lĩnh còn hàng thủ, Quế Ngọc Hải vẫn chưa phải là lá chắn vững vàng. Thậm chí, cầu thủ này còn có một số đường chuyền sai, có thể gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà”.

    Hinh nhu HLV Miura dang tinh toan dieu gi do
    Theo ông Hải, có vẻ như ông Miura đang tính toán điều gì đó, bởi lẽ HLV người Nhật đang muốn tạo dấu ấn riêng để thoát khỏi “cái bóng” U.19 sau một loạt thành công năm ngoái.

    Trong khi đó, chuyên gia Trịnh Minh Huế phân tích: “Olympic Việt Nam thắng nhưng lộ sức ỳ, chậm, phải chuyền dài bứt tuyến… đặc biệt, khi tranh chấp 50 - 50 sẽ thấy đối phương cơ động hơn nhanh hơn ... Một yếu điểm rất lớn nữa là U.23 chúng ta chưa có một trung phong đầu tàu…”.

    HLV Miura không lý giải tại sao không dùng “bộ khung” U.19 hay HAGL để làm nòng cốt. Tuy nhiên có thể thấy ý đồ của HLV người Nhật là tạo ra một đội tuyển mới chứ không phụ thuộc vào “di sản” mà ông HLV Graechen của U.19 Việt Nam để lại.

    Sẽ gút danh sách

    Sau trận giao hữu với Olympic Indonesia nhà cầm quân người Nhật chia sẻ, hiện tại trong tay ông chỉ có 18 cầu thủ đủ điều kiện ra sân và điều này đã nói lên tất cả khi các ca chấn thương của đội vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, khi ngày gút danh sách 23 cầu thủ chính thức đi Malaysia đã đến cận kề.

    Chuẩn bị cho vòng loại U.23 Châu Á 2016 với mục tiêu lọt vào vòng chung kết, HLV Miura đã triệu tập 30 cầu thủ, tuy nhiên, con số này ngày một hao đi với những ca chấn thương liên tiếp sau các buổi tập. Trong đó trường hợp tiền vệ Xuân Trường, Hồ Ngọc Thắng, Hồng Duy, Tuấn Tài và Hoàng Lâm. Kết thúc trận giao hữu thứ 2 với Olympic Indonesia, đến lượt hậu vệ Đức Lương bị đau cơ.

    Với 6 cầu thủ đang chấn thương, cộng với 5 thủ môn hiện có việc phải đưa ra quyết định loại ai và lấy ai với HLV Miura là điều không quá khó. Tuy nhiên, việc có quá đông cầu thủ không thể ra sân, ít nhiều sẽ là bài toán nan giải với ông thầy người Nhật. Theo dự kiến sau khi kết thúc trận giao hữu với Olympic Uzbekistan vào ngày 14.3 tới đây tại TPHCM, ông Miura sẽ phải đưa ra quyết định loại 7 cầu thủ trước khi chốt danh sách 23 lên đường sang Thái Lan gặp ĐT Olympic nước này trước khi thẳng tiến tới Malaysia dự giải.

    Như vậy, ngoài trường hợp Xuân Trường chắc chắn phải nói lời chia tay, thì Tuấn Tài, Ngọc Thắng, Hoàng Lâm và Hồng Duy đang chấn thương và rất khó lấy lại phong độ tốt nhất, nhiều khả năng sẽ phải nói lời chia tay cùng với 3 gương mặt ở vị trí thủ môn.



    VFF phát hành vé trận Olympic Việt Nam- U.22 Uzbekistan VFF vừa công bố kế hoạch phát hành vé trận Olympic Việt Nam - U.22 Uzbekistan diễn ra trên sân Thống Nhất ngày 14.3 tới. Theo đó, có 3 mệnh giá là 50.000đ - 100.000đ - 150.000đ. Ngày 12.3 vé được bán trực tiếp tại các quầy vé thuộc khu vực cổng khán đài A, sân vận động Thống Nhất, số 30 đường Nguyễn Kim, phường 6, quận 10, TPHCM.

    Nguồn Tin 247
    2banh
    2banh.vn