Dạo gần đây AE có để ý là các hãng sản xuất xe 2 bánh đến từ Trung Quốc đang phát triển rất nhanh và mạnh không? Vì dường như tháng nào cũng có thông tin xe mới được ra mắt. Mới đây thì QJMotor vừa ra mắt chiếc SRT600, một mẫu xe phượt cỡ trung có tạo hình đẹp và tích hợp nhiều trang bị hấp dẫn lắm, AE cùng tôi tham khảo mẫu xe này trong chia sẻ dưới đây nha. Từ những chia sẻ của giới truyền thông nước ngoài, chúng ta có thể thấy rằng thiết kế của chiếc QJMotor SRT600 này trông rất cứng cáp và dữ dằn. Nổi bật với thiết kế đèn pha khác lạ, xe còn đi kèm đèn sương mù đôi với 4 thấu kính, bộ phận bảo vệ tay và thanh chống va chạm ở bên hông tản nhiệt, ốp gầm động cơ. Tuy nhiên theo cảm nhận cá nhân tôi thì thiết kế có phần sao chép của MV Agusta, và điều này chắc chắn sẽ thu hút những người yêu thích những cỗ máy mạo hiểm. Về thông tin của động cơ, QJMotor SRT600 được nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp loại động cơ 2 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 554 cc, làm mát bằng nước, sản sinh công suất 61 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 55,5 Nm tại 5.500 vòng/phút. Xe có bình xăng khá lớn lên đến 20,5 lít. Về trang bị, QJMotor SRT600 sử dụng loại hành trình ngược của Marzocchi, trong khi phía sau là giảm xóc đơn với gắp đôi bằng nhôm. Hệ thống phanh với kẹp phanh loại Brembo 4 pis và đơn ở trước, phía sau cũng loại Brembo 1 pis. Bánh xe và lốp có kích thước lần lượt là 110/80 R19 và 150/70 R17 phía trước và phía sau, có cả tùy chọn bánh mâm hợp kim hoặc nan hoa cho khách hàng lựa chọn. Theo cảm nhận của tôi có thể thấy về phần trạng bị dù chỉ là mẫu xe tầm trung, nhưng các nhà sản xuất Trung Quốc cũng không thua kém các đối thủ đến từ Nhật Bản lẫn Châu Âu, khi chọn cho những đứa con của mình toàn hàng hiệu như là Brembo vừa liệt kê. Nhắc đến công nghệ an toàn mà hãng QJMotor cung cấp cho đứa con cưng của mình là hệ thống phanh ABS và kiểm soát lực kéo. Để không thua kém những đối thủ ra đời trước, QJMotor SRT600 được cung cấp loại màn hình màu TFT 7 inch, sưởi ấm tay và sưởi yên xịn sò không kém các mẫu xe Châu Âu. Tóm lại có rất nhiều công nghệ hiện đại được tích hợp cho mẫu xe phượt này. Và cuối cùng là về giá bán, theo nội dung tôi tham khảo được công bố về phiên bản bánh mâm hợp kim tiêu chuẩn sẽ được bán với giá 29.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 104 triệu đồng, trong khi mẫu bánh xe nan hoa dành là 33.999 nhân dân tệ, hoặc tương đương 118 triệu đồng. Mức giá được đánh giá là không hề đắt chút nào so với những lựa chọn mà khách hàng nhận được, theo cảm nhận của anh em về mẫu xe này thế nào? hãy chia sẻ ở phần bình luận nhé.