1. Biker chuyên nghiệp

    Giá xăng có khả năng giảm về mức 20.000 đồng/lít chiều nay

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 12 Tháng chín 2022.

    Chiều nay (12-9), giá xăng trong nước bước vào kỳ điều chỉnh mới. Trong suốt thời gian qua, giá xăng nhập liên tục giảm mạnh, có lúc chỉ còn 96 USD/thùng. Đây là mức giá thấp tương đương đầu tháng 1-2022.

    Gia xang co kha nang giam ve muc 20000 donglit chieu nay
    Giá xăng có khả năng giảm về mức 20.000 đồng/lít chiều nay.

    Gia xang co kha nang giam ve muc 20000 donglit chieu nay - 2
    Trong kỳ điều chỉnh này, nếu xét về bình quân giá, giá xăng A95 nhập từ Singapore chỉ 100,44 USD/thùng. Mức giá này tương đương với ngày 18-1, khi đó giá xăng trong nước (A95) là 23.876 đồng/lít. Nếu trừ đi thuế bảo vệ môi trường là 3.300 đồng thì giá xăng A95 chỉ còn 20.576 đồng/lít.

    Do đó, nếu không trích lập quỹ bình ổn giá, giá xăng trong nước hoàn toàn khả năng giảm mạnh. Trong kỳ điều chỉnh xăng ngày 5-9 vừa qua, giá xăng A95 giảm 430 đồng xuống còn 24.230 đồng/lít.

    Trong 8 tháng đầu năm, giá xăng A95 trong nước trải qua 12 lần tăng giá và lập đỉnh lịch sử vào cuối tháng 6 ở mức gần 33.000 đồng/lít.
    Mới đây, ông Lương Văn Khôi, Phó Giám đốc Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhận định, khả năng giá dầu tăng trở lại cũng khá cao vì nhu cầu có thể tăng vào mùa Đông khi nhu cầu nhiên liệu sưởi ấm tăng cao, đặc biệt là tại châu Âu.

    Thứ hai, Trung Quốc đang dần nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch và có thể sẽ mở cửa trở lại các thành phố để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thương mại, từ đó làm tăng nhu cầu.

    Thứ ba, nguồn cung đang tăng chậm lại. Bất chấp sức ép từ Mỹ, các nước xuất khẩu dầu mỏ đã giảm tốc độ tăng sản lượng khai thác dầu từ hơn 600.000 thùng/ngày vào tháng 7 và 8-2022.

    Ả Rập Saudi mới đây cho biết, OPEC sẵn sàng cắt giảm sản lượng dầu bất cứ lúc nào. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh châu Âu vẫn đang vật lộn giải quyết vấn đề gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng từ Nga. Điều này cho thấy OPEC đang quyết tâm bảo vệ mức giá khoảng 100 USD/thùng.

    THEO: PLO.VN
    2banh
    2banh.vn