1. Biker chuyên nghiệp

    Exciter 150 2019 cùng hành trình xuyên Việt 3.500 km từ Sài Gòn đến Hà Giang

    Thảo luận trong 'Yamaha' bắt đầu bởi , 17 Tháng mười 2018.

    Hôm nay ngày 17/10, hành trình xuyên Việt cùng chiếc Exciter 150 2019 đã chính thức khởi hành với sự tham gia của 20 thành viên gồm các phóng viên và anh em đến từ các CLB Exciter trên cả nước. Cuộc hành trình do Yamaha Việt Nam tổ chức với khẩu hiệu "Nối vòng tay lớn EXCITER TOURING" cùng quãng đường dài gần 3.500km từ Sài Gòn đi đến Hà Giang và kết thúc chuyến đi tại Hà Nội vào ngày 29/10/2018.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang
    Exciter 150 2019 cùng hành trình xuyên Việt 3.500 km

    Yamaha Exciter 150 NEW 2019 với tinh thần Adrenaline of speed (Phấn Khích đỉnh cao cùng tốc độ) sẽ đồng hành cùng 20 thành viên gồm các phóng viên và anh em đến từ các CLB Exciter trên cả nước để cùng thực hiện cuộc hành trình dài 3.500km từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Giang và kết thúc chặng tại Hà Nội. Trong cuộc hành trình, đoàn sẽ đi qua hơn 20 tỉnh thành trải dài từ Nam ra Bắc và sẽ tham gia ngày hội Exciter Fest do Yamaha tổ chức tại Đà Nẵng.

    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 2

    Trong cuộc hành trình xuyên Việt dài 13 ngày này, 20 "chiến binh" sẽ có dịp được trải nghiệm mẫu Exciter 150 NEW được nâng cấp dựa trên cảm hứng “Adrenaline of Speed” (sự phấn khích đỉnh cao của tốc độ) với những thay đổi nổi bật như hệ thống đèn pha LED, đồng hồ hiển thị full LCD,... đi kèm theo đó là khối động cơ 150 phân khối đầy mạnh mạnh mẽ để chinh phục các cung đường khác nhau từ những con đường đèo đầy thử thách đến những cung đường ven biển tuyệt đẹp, đặc biệt là cung Tây Bắc với những con đường núi khó đi nhất nhì ở Việt Nam.

    Một số hình ảnh của ngày đầu tiên:

    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 3Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 4Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 5Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 6
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 7
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 8
    Gần 5h tôi & đoàn xe gồm 20 chiếc đã có mặt tại Hotel Vissai SaiGon, đây là địa điểm đã được Cty Yamaha Motor VietNam chọn lựa để làm vị trí xuất phát cũng như để cho các rider nghĩ dưỡng qua đêm trước chuyến đi, đoàn xe đã thu hút mọi ánh nhìn từ người dân bởi bộ tem dán trên các chiếc Exciter 150 toát lên sự hầm hố, độc đáo & mạnh mẽ của mẫu xe này. Sau khi ăn sáng xong thì cả đoàn thu xếp hành lí lên xe hậu cần & cùng nhau check out trước khi xuất phát chặng 1 từ TP.HCM đến Đà Lạt.

    Chặng 1: TP.HCM đến Đà Lạt (17/10)
    Trước khi di chuyển thì chúng tôi đã được ban tổ chức cho khởi động những động tác thể dục cơ bản đề khi di chuyển ở quãng đường dài sẽ tránh nhiều trường hợp xấu xảy ra. Yamaha Motor VietNam đã trao trọn niềm tin đến các rider khi được sự dẫn dắt của các anh chơi PKL giàu kinh nghiệm đảm nhận vai trò dẫn đường, libero cũng như bọc lót cho đoàn đi đến nơi, về đến chốn trọn vẹn, chúng tôi cũng đã học được những bài học bổ ích qua hiệu lệnh bằng tay & chân đã các anh hướng dẫn trước khi đoàn xuất phát. Đoàn chạy Roadshow từ Hotel Vissai SaiGon đến Yamaha Town ở Nguyễn Văn Trỗi, tại nơi đây đoàn đã được nhóm Angels khuấy động thêm sự phấn khích cùng những hứa hẹn sẽ có nhiều thời gian vui chơi hơn tại Đà Nẵng.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 9
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 10
    Đại diện Yamaha và biệt đội thiên thần Exciter.

    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 11
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 12
    Di chuyển trên đường tôi thấy nó thu hút rất nhiều sự quan tâm của người đi đường, hình ảnh đẹp luôn được để lại bởi thật sự họ di chuyển rất đều & đẹp. Lộ trình di chuyển có nhiều điểm dừng tiếp sức, tại đây họ được nghĩ ngơi, uống nước giải khát, thời gian chỉ kéo dài khoảng 15 phút cho mỗi điểm dừng. 6h xuất phát thì khoảng 12h chúng tôi đã có mặt tại Yamaha huyện Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng như lịch trình đưa ra, tại đây chúng tôi chụp hình lưu niệm & ăn trưa tại nhà hàng gần đó. Hôm nay tôi cùng anh em đã khá là sung sướng khi vượt qua được đèo Chuối bởi khi đến đây khá là lo vì nhiều anh em biker đã bỏ mạng tại nơi đây vì những khúc cua ẩn cực gắt, rất may là anh dẫn đoàn cũng như các anh libero cánh đã hỗ trợ, mở đường cho chúng tôi 1 cách an toàn nhất, ngoài ra chúng tôi cũng được hướng dẫn tận tình cách đi đèo thế nào là đúng nhất để an toàn, cảm nhận của tôi về Exciter 150 2019 khi chạy đèo thì rất là phấn khích bởi nó rất bốc dù chỉ khiêm tốn với 150cc thôi. Trong từng nhóm, tùy vào thời điểm & bề rộng của con đường mà di chuyển theo đội hình 2 hàng song song hoặc so le nhau, tốc độ cao nhất được giới hạn bởi xe dẫn đoàn & đúng theo quy định giao thông trên tuyến đường đoàn đi qua.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 13
    Từ Bảo Lộc đến thành phố Đà Lạt thì chúng tôi đã ăn những trận mưa dai dẳng không dứt, thật sự mà nói cái lạnh đã khiến chúng tôi cảm nhận rõ được, cũng may là áo mưa Givi mà được Yamaha cung cấp trong chuyến đi giữ ấm khá tốt. Với lộ trình còn gần 100km là đến Đà Lạt, không để chậm trễ dù cơn mưa ngày 1 lớn, di chuyển ở thời tiết ẩm ướt đổ đèo thế này chúng tôi phải giữ cái đầu lạnh để xử lí tốt trong mọi tình huống. Gần 16h đến thành phố Đà Lạt, cả đoàn đã thấm mệt bởi cái lạnh nhưng cũng khá vui vì đã hoàn thành chặng đường hơn 300km ngày hôm nay. Tại đây chúng tôi đã tiếp nhiên liệu trước cho sáng ngày mai & đến Yamaha Town Thắng Lợi để thay nhớt cũng như kiểm tra lốp xe, nhông sên dĩa. Sau khi chụp ảnh lưu niệm xong tôi cùng anh em xuất phát về Hotel Phương Nam Mimosa nhận phòng.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 14
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 15Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 16
    Do phần lớn các rider của đoàn đã từng có kinh nghiệm đi tour cũng như chính phục chuyến đi 3000km - 4 nước Đông Dương trước đó đã được Yamaha tổ chức nên lần này đoàn di chuyển nhịp nhàng & khá thoải mái, hầu như không gặp phải trở ngại nào đáng kể trong suốt hành trình. Tối đến chúng tôi đi ăn Buffe rau quả rồi về Hotel để họp lại để biết lịch trình cho chuyến đi ngày mai, cả đoàn khá phấn khích vì ngày mai sẽ chinh phục Nha Trang - Quy Nhơn với lộ trình tương đối gần 400km & trên chuyến đi cũng sẽ chinh phục đèo Omega, 1 cung đèo đẹp & cũng khá nguy hiểm, bên cạnh đó thì cũng đúc kết & thống nhất hơn về cách di chuyển sao cho hợp lí, sau đó thì về phòng ngủ sớm để ngày mai có tinh thần thật tốt hơn.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 17Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 18
    Chặng 2: Đà Lạt -> Quy Nhơn ( 18/10 - lộ trình 355km )

    Vẫn như thường lệ, chúng tôi check out tại Hotel trước khi di chuyển, được biết đoàn sẽ được chinh phục những cung đèo đẹp như đèo Omega, đèo Cả... Không riêng tôi mà cả nhóm đã thật sự đứng hình trước vẻ đẹp lung linh & hùng vĩ của con đèo này, do di chuyển từ rất sớm nên cả đoàn đã có cơ hội nhiều hơn để chớp được khoảnh khắc đẹp nhất của con đèo khi nắng mới lên.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 19

    Trên đường đi thì tôi đã được khởi động với những đường cong tuyệt mỹ của cánh rừng thông ở chặng đầu & về sau nữa thì những con dốc cao bắt đầu xuất hiện, chúng tôi nối đuôi nhau thật chầm chậm với số nhỏ là 3 hoặc 4 & vận tốc chỉ khoảng 30km/h. Có những đoạn cua gấp đòi hỏi cả đoàn phải tập trung cao độ.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 20

    Trên đường đến Quy Nhơn thì khá thoải mái hơn bởi di chuyển trên đoạn đường thẳng trải dài 2 bên là cánh đồng lúa & cũng có những khúc đèo nhỏ không làm khó được chúng tôi lắm, phải nói là hôm nay đoàn đã hiểu nhau hơn về cách di chuyển nên khá là ổn định, Mr Châu ( Club Exciter Bến Lức ) & Mr Học ( Club Exciter Bình Dương) cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho các anh dẫn đoàn cũng như cố gắng bảo vệ đoàn khi vượt. Khoảng 16h30 chúng tôi đến Hotel Quy Nhơn để nhận phòng & nghĩ ngơi để sáng hôm sau tiếp tục chặng 3 là Quy Nhơn - Đà Nẵng với lộ trình khoảng 330km.​

    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 21

    Chặng 3: Quy Nhơn - Đà Nẵng ( 19/10 - lộ trình 330km )

    Trong ngày thứ 3 này chúng tôi đã ăn ngay chập mưa lớn ngay từ sáng sớm tại Hotel Quy Nhơn, không chậm trễ vì lịch trình đã lên hết rồi, bắt buộc phải mặt áo mưa Givi & di chuyển đến Đà Nẵng. Khoảng 10h thì đoàn tiếp nhiên liệu tại huyện Hoài Nhơn, xã Hoài Hảo trong tình trạng nắng gắt nhưng thấy triển mưa nên tiếp tục di chuyển mặc áo mưa, sau khi vượt qua đèo thì cả đoàn lại bỡ ngỡ trước vẻ đẹp diệu kì với 2 phía con đường trải dài mênh mông ruộng lúa xanh ngát, tóm lại là view rất đẹp để dừng lại check in. 12h đoàn dừng chân tại Quảng Ngãi, phường Chánh Lộ để dùng cơm trưa, đến 13h30' đoàn tiếp tục di chuyển.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 22Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 23Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 24
    Khoảng 15h30' đến Hội An, đoàn đã nghĩ ngơi tại đây để tham quan phố cổ, sau đó tiếp tục di chuyển thẳng đến Đà Nẵng nhận phòng nghĩ ngơi với chặng đường chỉ còn khoảng 30km nữa thôi. Tối đến cả nhóm được xả hơi sau những ngày mệt mõi bằng việc giao lưu với nhau qua những ly bia, những bài hát, trò chơi rồi về Hotel nghỉ ngơi.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 25
    Chặng 4: Đà Nẵng - Huế ( 20/10 - lộ trình 125km )

    Xem về lịch trình thì có thể nói hôm nay là ngày khỏe nhất bởi đoàn chỉ cần chinh phục 125km thôi, rất thoải mái. Tuy nhiên chắc hẳn hôm nay lại để nhiều ấn tượng cho anh em bởi nó là ngày 20/10 - quốc tế phụ nữ, thay vì mua quà tặng cho mẹ hoặc người yêu, người vợ của mình thì hầu như cả đoàn đều dùng điện thoại để chúc trực tiếp hay tin nhắn thôi. Bên cạnh đó thì Đại Hội Yamaha Festival 2018 cũng được diễn ra ở Đà Nẵng, các biker tham gia “Exciter Touring – Nối vòng tay lớn” đã dừng chân tại Đà Nẵng để cùng giao lưu và tham dự sự kiện Exciter Fest “Adrenaline Of Speed”. Đại diện các CLB, đội nhóm Exciter đã nhiệt tình chào mừng đoàn với lễ tiếp đón hoành tráng và nồng hậu. Đồng thời, tại đây, đoàn biker tham gia Exciter Touring – Nối vòng tay lớn cũng đã có cơ hội để trao đi yêu thương khi ghé thăm Trung tâm bảo trợ trẻ em đường phố Đà Nẵng.​

    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 26
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 27
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 28
    Chúng tôi đã đến thăm trực tiếp để trao nhu yếu phẩm cần thiết cho các em cùng những hứa hẹn sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất. Sau khi ăn trưa xong thì đoàn di chuyển thẳng đến Huế, có thể nói đoàn khá phấn khích khi chuẩn bị chinh phục đèo Hải Vân với lộ trình đèo dài khoảng 20km, độ dốc của đèo tương đối cao cùng đường quanh co liên tục với nhiều đoạn cua rất nguy hiểm thì càng khiến các rider muốn nhanh chóng chinh phục hơn trong tinh thần thép.​

    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 29Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 30
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 31
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 32
    Chặng 5: Huế - Hà Tĩnh ( 21/10 - lộ trình 125km )

    Như thường lệ, chúng tôi check out tại Hotel Midtown Huế, sau đó di chuyển đến Hà Tĩnh, trên đường đi đoàn cũng nhẹ nhàng ăn trận mưa vào lúc trưa & nhanh chóng lấy cái nóng cực gắt ở địa phận Hà Tĩnh với những cung đường thẳng cực đẹp. Đoàn cũng nhanh chóng đến cầu Hiền Lương là ranh giới chia cắt Việt Nam thành hai vùng tập kết quân sự với Quân đội Nhân dân Việt Nam ở phía Bắc, Quân đội Liên hiệp Pháp (bao gồm cả Quân đội Quốc gia Việt Nam do Quốc gia Việt Nam vẫn nằm trong Liên hiệp Pháp) từ năm 1954 để check in rồi nhanh chóng đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đó ghé thăm Yamaha Yamaha Hiếu Hằng rồi nhận phòng tại Hotel Mường Thanh thuộc địa phận Hà Tĩnh để nghỉ ngơi.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 33Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 34Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 35Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 36Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 37Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 38
    Chặng 6: Hà Tĩnh - Hòa Bình ( 22/10 - lộ trình 360km )

    Sáng 6h15' chúng tôi tập trung ăn sáng & tập thể dục như thường lệ, đã bước đến chặng 6 thì chúng tôi gần như đã rất thân thiết với nhau, luôn hỗ trợ nhau hết mình trong mỗi chặng đường. Đoạn đường hôm nay khá xấu & nhiều đèo nhỏ mà đường thì hẹp nữa nên đôi lúc tôi & nhiều anh em đã bất ngờ gặp nhiều tình huống gọi là may mắn trong việc xử lí.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 39

    Đến địa phận Hòa Bình tôi & anh em đã lần nữa được ngắm rất nhiều phong cảnh hùng vĩ tráng lệ với những thung lũng quanh năm mây mờ che phủ, những ngọn thác bình lặng chảy ngày chảy đêm, những hang động kì bí. Tất nhiên thời tiết nơi đây cũng thay đổi thất thường nên chúng tôi chọn phương án là mặc áo mưa suốt chặng, như dự đoán thì những trận mưa liên tiếp nhau. Nhận phòng & chúng tôi sẽ họp lên kế hoạch bởi chặng đường Điện Biên Phủ ngày mai sẽ rất khó đi bởi những khúc cua hẹp & gắt, phương án trước mắt là chạy tốc độ thấp, khoảng cách mỗi xe là 7-10m và không cố đu bám theo xe phía trước.
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 40
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 41Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 42Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 43
    Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 44Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang - 45
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười 2018
  2. lolotica

    lolotica Biker tích cực

    phượt xa sohc nhanh tã máy hơn dohc
  3. Huy huan hoe

    Huy huan hoe Biker cấp 4

    Ko biết giờ mấy anh đến đâu rồi ta
  4. Dua Leo2

    Dua Leo2 Biker cấp 4

    phải chi có cơ hội được đi chung với anh em thì vui phải biết , tiếc là mình chạy Win Exciter 150 2019 cung hanh trinh xuyen Viet 3500 km tu Sai Gon den Ha Giang
  5. Get High

    Get High Biker tích cực

    chắc mấy bác tới Đà Nẵng rồi nhỉ
  6. Thốt Nốt

    Thốt Nốt Biker cấp 4

    Trải nghiệm 3500km thật là tuyệt , phải cũng được đi như các bạn nhỉ
  7. Anh Da Vàng

    Anh Da Vàng Biker tích cực

    chúc anh em có 1 chuyến đi an toàn , vui vẻ trên mọi nẻo đường
  8. Anh Da Đen2

    Anh Da Đen2 Biker tích cực

    Chắc giờ tới ĐN rồi , hơn 10 ngày mà chạy 3500km trung bình ngày chạy 350km , đuối luôn
  9. Doremon

    Doremon Biker cấp 4

    Chúc các bạn hoàn thành thật tốt chuyến đi