1. Biker tích cực

    Đội tuyển Đức: Dẹp bỏ 3 trung vệ, sử dụng 4-2-1-3

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 6 Tháng bảy 2016.

    Anh em nào mê Đức chắc đang lo lắng cho đội bóng thần tượng của mình đây. Theo báo chí mấy ngày nay thì trong bối cảnh thiếu nhiều nhân sự chủ chốt, cỗ xe tăng Đức lại chuẩn bị đối đầu với địch thủ mạnh nhất trên con đường chinh phục cúp vàng.

    Doi tuyen Duc Dep bo 3 trung ve su dung 4213
    Sơ đồ 4-2-3-1 với canh bạc mang tên Schweinsteiger.

    Die Mannschaft phải trả giá đắt cho chiến thắng trước Italy. Trung vệ chủ lực Mats Hummels bị treo giò vì nhận đủ số thẻ vàng. Hai ngôi sao Mario Gomez và Sami Khedira phải rời sân vì chấn thương. Gomez chắc chắn nói lời chia tay giải, còn Khedira có nguy cơ bỏ lỡ chung kết nếu Đức thắng.

    Trong 3 người này, việc không có sự phục vụ Gomez và Hummels sẽ buộc HLV Joachim Loew có những thay đổi lớn về chiến thuật so với trận gặp Italy.

    Không thể dùng sơ đồ 3 trung vệ
    Trung bình cộng chiều cao của 3 trung vệ Mats Hummels, Jerome Boateng và Benedikt Howedes của Đức đấu với Italy là 1,903 mét. Trung bình cộng chiều cao B-B-C (Bonucci – Barzagli- Chiellini) của hàng hậu vệ Italy kém hơn 1 chút nhưng cũng đạt mức 1,88 mét.

    Các con số này được liệt kê ra vì đều chúng đều có ý nghĩa. Để vận hành nuột nà sơ đồ 3 hậu vệ, cần có những “cây sào” đích thực với kỹ năng không chiến, thể hình, thể lực và sức càn lướt đều ở mức tuyệt vời. Nếu 2 dẫn chứng trên chưa đủ thuyết phục, hãy xem qua trung bình cộng chiều cao của 3 trung vệ chiếm suất cứng của tuyển Hà Lan tại World Cup 2014. Kết quả là 1,87 mét, với lần lượt Bruno Martin Indi (1,85 mét), Ron Vlaar (1,89 mét) và De Vrij (1,89 mét).

    Nếu sử dụng Joshua Kimmich – cái tên khả dĩ nhất thay thế Howedes đã được rời sang trám vào khoảng trống của Hummels, cho sơ đồ 3 hậu vệ thì chiều cao trung bình giảm xuống còn 1,85 mét bởi Kimmich chỉ cao 1,76 mét.

    Chưa hết, trong trận gặp Italy, một Kimmich có vẻ khớp về tinh thần đã bị Giaccherini hành hạ khổ sở. Hôm đó anh sắm vai wing-back (hậu vệ cánh lên công về thủ linh hoạt) tức là sau lưng còn có người bọc lót. Nếu anh đá trung vệ, đối mặt với Payet siêu kỹ thuật rồi bị vượt qua thì ai sẽ làm người “cứu giá”?

    Từ những căn cứ trên có thể tin rằng, sự vắng mặt của Hummels sẽ khiến Loew không dám mạo hiểm sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ như trận gặp Italy. Bởi vậy, gần như chắc chắn Loew sẽ đưa ra sân sơ đồ 4 hậu vệ, bao gồm Joshua Kimmich bên cánh phải, Jonas Hector bên cánh trái và Jerome Boateng đá cặp cùng Benedikt Howedes ở vị trí trung vệ. Dưới đây là các sơ đồ khả dĩ cho phương án nhân sự hiện tại của tuyển Đức.

    Sơ đồ 4-2-1-3
    4-2-1-3 là đội hình được cải biên từ 4-3-3 truyền thống, thiên về phòng ngự hơn khi có 2 tiền vệ lùi lại. Nhưng khi cần thiết, cặp tiền vệ này vẫn có thể đóng vai trò kiến tạo với những đường chuyền vượt tuyến. Kỹ năng này vốn là sở trường của Kroos.

    Doi tuyen Duc Dep bo 3 trung ve su dung 4213 - 2
    Sơ đồ 4-2-1-3.

    Phương pháp vận hành của 4-2-1-3 cũng giống 4-2-2-2 và 4-2-3-1. Nhưng mặt trận tấn công lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Điểm lợi hại của 4-2-1-3 chính là phạm vi hoạt động của cầu thủ gần nhau, có thể luân chuyển bóng liên tục và tấn công bất ngờ.

    Đặc biệt, với hai tiền đạo cánh thường trực phía trên mang tên Mario Goetze và Julian Draxler, đối thủ chỉ cần để lộ khoảng trống ở biên là dẫn đến sai lầm chết người. Cần biết rằng, cặp hậu vệ biên của Pháp là hai cầu thủ già nua Patrice Evra và Bacary Sagna, những người chơi tệ nhất của đội chủ nhà.

    Ngoài ra, trước áp lực của tiền đạo cánh, hậu vệ biên của đối thủ sẽ không dám dâng lên và coi như bị vô hiệu hóa khả năng tấn công. Khi hai cánh không lên được, nguồn cung bóng giảm 1 nửa, khiến các phương án triển khai bóng lên trên không còn đa dạng.

    Sơ đồ 4-2-3-1 với Schweinsteiger

    Doi tuyen Duc Dep bo 3 trung ve su dung 4213 - 3
    Sơ đồ 4-2-3-1 với canh bạc mang tên Schweinsteiger.

    Sau khi được tung vào sân trong trận đấu với Italy, Schweinsteiger tự giải thích vì sao vai trò của anh giờ chỉ là động viên tinh thần đồng đội. Sẽ là canh bạc thực sự nếu trao niềm tin nơi Schweinsteiger, nhất là trong bối cảnh tiền vệ trung tâm và 3 tiền vệ công của Pháp toàn những “hàng khủng” với sự trở lại của N’Golo Kante.

    Trên hàng công, HLV Loew nhiều khả năng không sử dụng tiền đạo cắm. Mario Goetze trên giấy tờ sẽ đá cao nhất trong đội hình, nhưng vai trò thực sự là “số 9 ảo” chim mồi như đã sử dụng trong các trận thắng Ukraine 2-0 và hòa Ba Lan 0-0. Draxler luôn cung cấp năng lượng và tinh thần tích cực khi vào sân nên trận này sẽ đá chính.

    Sơ đồ 4-2-3-1 với Can đá tiền vệ trung tâm

    Doi tuyen Duc Dep bo 3 trung ve su dung 4213 - 4
    Sơ đồ 4-2-3-1 với Can đảm nhiệm tiền vệ trung tâm, Mueller làm số 9 ảo.

    Ngoài Schweinsteiger, học trò mà Loew sẽ cân nhắc đưa vào sân mang tên Emre Can. Tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ được mô tả là sự kết hợp giữa Michael Ballack và Bastian Schweinsteiger. Cựu danh thủ Dietmar Hamann của Liverpool từng ca ngợi Emre Can là 1 chân chuyền lợi hại, hội tụ đủ sự mạnh mẽ càn lướt và kỹ thuật. Điểm yếu lớn nhất của tiền vệ Liverpool là anh không có kinh nghiệm trên đấu trường quốc tế. Can chưa ra sân trận nào tại giải năm nay.

    Trên hàng công, Goetze đã phung phí rất nhiều niềm tin của Loew. Mueller có thể sẽ thay người hùng chung kết World Cup 2014 làm số 9 ảo.
    Nguồnhttp://news.zing.vn/so-do-cua-duc-dep-bo-3-trung-ve-su-dung-4-2-1-3-post663245.html
    2banh
    2banh.vn