Hôm nay mình vừa đào được một tin khá hay ho dành cho những ai yêu thích dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm mà vẫn giữ được nét thể thao khoẻ khoắn, đó chính là Mio 125 M3 2025 vừa được Yamaha Indonesia trình làng với dàn áo mới cực kỳ bắt mắt. Nói sơ qua cho anh em nào chưa từng biết đến mẫu xe này, thì Mio 125 M3 là dòng xe tay ga cỡ nhỏ của nhà Yamaha, được phát triển hướng tới đối tượng người dùng trẻ trung, năng động và cả những gia đình cần một chiếc xe tiết kiệm, dễ sử dụng. Dòng này ra mắt lần đầu ở Indonesia từ năm 2015 và vẫn còn được sản xuất đều đều tới tận nay, đủ hiểu là được lòng người dùng cỡ nào rồi! Ở phiên bản 2025 lần này, Yamaha Mio 125 M3 không thay đổi quá nhiều về thiết kế tổng thể hay động cơ, nhưng cái đáng nói là bộ sưu tập màu sắc mới trông cực kỳ nổi bật và ăn ảnh. Và lần này Yamaha Indonesia tung ra tới 4 lựa chọn màu sắc gồm: Metallic Cyan – Xanh ngọc kim loại, trẻ trung, hiện đại, hợp với phong cách năng động. Metallic Red – Đỏ ánh kim mạnh mẽ, dành cho ai thích nổi bật. Metallic White – Trắng ánh kim sang, sáng xe và dễ phối với phụ kiện. Metallic Black – Đen ánh kim cá tính, thể thao, dễ giữ sạch. Nhìn chung, dàn màu này đúng kiểu chơi lớn, dành cho AE không ngại nổi bật giữa phố. Mình thấy đây là một bước đi khá thông minh, vì ở phân khúc xe ga phổ thông, kiểu dáng lẫn hiệu năng đều na ná nhau, thì màu sắc chính là yếu tố gây chú ý đầu tiên. Và Yamaha làm tốt phần này! Dù không có sự thay đổi đáng kể về mặt cấu hình so với phiên bản trước, nhưng Yamaha Mio 125 M3 2025 vẫn giữ lại nhiều điểm cộng rất đáng khen. Xe được trang bị động cơ 125cc, SOHC, 4 thì, kết hợp cùng công nghệ Bluecore danh tiếng của Yamaha, mang lại công suất khoảng 7 mã lực và mô-men xoắn 9.6 Nm, quá đủ để chiếc xe bon bon nhẹ nhàng trong điều kiện đường phố đô thị. Trọng lượng tổng thể của Mio 125 M3 chỉ vỏn vẹn 94kg, giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, kể cả với những người mới làm quen xe tay ga hay các chị em phụ nữ. Bình xăng dung tích 4.2 lít cũng là một điểm cộng lớn, bởi xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, rất phù hợp với nhu cầu đi lại hàng ngày ở thành phố. Thiết kế phần đầu xe vẫn giữ phong cách quen thuộc với đèn pha lớn được đặt ngay chính giữa, hai bên là xi-nhan tạo cảm giác hiện đại và không kém phần thể thao, khá giống với các mẫu xe tay ga phổ biến hiện nay. Bên cạnh đó, sàn để chân được thiết kế phẳng và rộng, mang đến sự thoải mái khi di chuyển đường dài, đặc biệt tiện lợi cho những ai thường xuyên chở đồ hoặc đưa đón trẻ nhỏ.. Ở Indonesia, Yamaha Mio M3 2025 được bán với giá 18.305.000 Rupiah, quy ra tiền Việt tầm khoảng 27-28 triệu đồng (tuỳ tỷ giá). Một mức giá rất ‘mềm mại’ cho một chiếc tay ga 125cc với thiết kế hiện đại. Tuy nhiên, điều khiến mình khá tiếc là mẫu này hiện vẫn chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Nên anh em đam mê Mio 125 M3 2025 có thể tìm mua mẫu xe này thông qua các cửa hàng tư nhận nhập khẩu xe từ Indo. Theo tôi tìm hiểu thì phiên bản 2024 đã được nhập vào nước ta và đang bán với giá khoảng 29,9 triệu đồng. Tóm lại, Mio 125 M3 2025 tuy không có thay đổi lớn về kỹ thuật, nhưng với bộ màu sắc mới nổi bật, cá tính và hợp xu hướng, đây là một lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm một chiếc xe nhỏ gọn, dễ dùng, giá mềm và khác biệt. Nếu có cơ hội, nhất định phải nhìn tận mắt mấy phiên bản màu kim loại (Metallic) này ngoài đời, đảm bảo ‘ưng cái bụng’! Anh em thấy màu nào ưng nhất? Mình thì đang nghiêng về Metallic Cyan nhìn lạ mà vẫn ngầu!