1. Biker tích cực

    Chiêm ngưỡng dàn môtô "sang chảnh" của hãng Lauge Jensen

    Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi , 15 Tháng năm 2014.

    Nhắc đến những mẫu xế nổ thuộc hàng đắt giá nhất thế giới, người ta không thể không nhắc đến Lauge Jensen. Nhiều người nổi tiếng hiện nay như nam tài tử Leonardo DiCaprio, Cựu phó Tổng thống Mỹ Al Gore hay cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, cũng đang sở hữu ít nhất 1 chiếc xe Lauge Jensen.

    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen
    Thương hiệu xe sang Lauge Jensen

    Được thành lập vào năm 2009, Lauge Jensen là nhãn hiệu xe motor của Đan Mạch. Người có công thành lập hãng là ông Uffe Jensen với phương châm "Nếu bạn có ý tưởng, chúng tôi sẽ biến chúng thành hiện thực".

    Tuy nhiên, người có công tạo hình cho Fisker Karma chính là nhà thiết kế Henrik Fisker nổi tiếng. Trước đây, ông Fisker từng làm việc cho nhãn hiệu Aston Martin đồng thời thiết kế cho dòng xe DB9 và BMW Z8.

    Sau đây là 4 mẫu xe "độc" và mới nhất của hãng:

    Lauge Jensen Viking
    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen - 2
    Về cơ bản, đây là sản phẩm hợp tác giữa nhà thiết kế Fisker và cháu của người sáng lập hãng Lego đình đám.

    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen - 3
    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen - 4
    Những đường cong thật ấn tượng thể hiện tính thể thao đầy quyến rũ của Lauge Jensen Viking

    Lauge Jensen Viking được trang bị động cơ V-Twin nghiêng 45 độ, làm mát bằng gió, sản sinh công suất tối đa 100 mã lực. Tạm thời, hãng Lauge Jensen vẫn chưa công bố nhiều chi tiết liên quan đến động cơ của Viking. Chỉ biết, động cơ được sản xuất tại Wisconsin như loại S&S.

    Godfinger
    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen - 5
    Godfinger chiếc xe "sang chảnh" nhất của Lauge Jensen

    Mặc dù hãng có rất nhiều mẫu đẹp và sang nhưng chắc hẳn chiếc “Godfinger” vẫn là sản phẩm đáng tự hào nhất của hãng này. Phần thân xe và các phụ kiện được mạ vàng 24 carat. Bên cạnh đó là hàng trăm viên kim cương với tổng lượng lên đến hơn 7 carat được nạm vào xe. Phần yên xe được làm hoàn toàn thủ công từ chất liệu da cá sấu.

    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen - 6
    Chiếc xe được bán với giá gần 18 tỷ đồng Việt Nam

    Trên thực tế, ban đầu hãng không có ý định bán chiếc moto này mà chỉ dùng nó như là một "kiệt tác" để quảng cáo thương hiệu. Nhưng rồi hãng cũng phải đồng ý bán nó cho một trùm sưu tập Mỹ với giá cao ngất ngưỡng 850.000USD (gần 18 tỷ đồng).

    Black Diamond
    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen - 7
    Chiếc Black Diamond của hãng Lauge Jensen

    Chiếc “Kim cương đen” được hãng thiết kế vóc dáng khá thon. Toàn thân xe được phủ một lớp sơn đen “bóng”. Các kỹ sư phải tốn gần 100 giờ để hoàn thành "siêu phẩm" này. Đặc biệt, khi mua chiếc xe này thì tên khách hàng sẽ được khắc lên bình xăng xe.

    HR SKOV
    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen - 8
    Siêu phẩm HR SKOV với động cơ khủng

    Phiên bản đặc biệt của chiếc HR SKOV được gắn một động cơ cực "khủng" có công suất lên đến 100 mã lực, cho phép moto tăng tốc từ 0 đến 100km/h chỉ trong vòng 4 giây. Vận tốc cực đại hơn 200km/h.

    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen - 9
    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen - 10
    Dàn áo được sơn 3D cực kỳ ấn tượng và bóng bẩy

    Bên cạnh đó, xe còn có một lớp sơn 3D cực kỳ ấn tượng và bóng bẩy, lấy cảm hứng từ màu sắc đặc trưng của hãng. Tay cầm lái cũng được thiết kế vui mắt, giống một cành cây có treo một quả táo.

    Per Hillo
    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen - 11
    Nếu bạn là một người thích nghệ thuật và hội họa thì Per Hillo sẽ là một lựa chọn tốt. Thân xe được sơn bởi ông Per Hillo, một nghệ nhân nổi tiếng người Đan Mạch.

    Chiem nguong dan moto sang chanh cua hang Lauge Jensen - 12
    Xe có kèm theo một bộ ghế sau (có thể tháo rời) nếu bạn muốn chở thêm người
    Theo motthegioi
    2banh
    2banh.vn