1. Không chuyên nghiệp nhưng là chuyên gia tạo nghiệp

    Các mẹo đổ xăng vừa tiết kiệm tiền vừa lợi xăng có thể bạn chưa biết!

    Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi , 8 Tháng ba 2022.

    Xăng tăng giá đang chính là chủ đề khiến cho dư luận hoang mang và dậy sóng, với mức giá bán cao chót vót gần 27 ngàn đồng/lít. Vậy nên, hôm nay mình sẽ sử dụng bài viết này để giới thiệu các mẹo đổ xăng vô cùng hữu ích cực kì có lợi về mặt túi tiền của mọi người!

    Cac meo do xang vua tiet kiem tien vua loi xang co the ban chua biet
    Các mẹo đổ xăng vừa tiết kiệm tiền vừa lợi xăng có thể bạn chưa biết!

    Cac meo do xang vua tiet kiem tien vua loi xang co the ban chua biet - 2

    Hai thời điểm hợp lý nhất cho việc đổ xăng


    Cac meo do xang vua tiet kiem tien vua loi xang co the ban chua biet - 3
    Xăng là một chất lỏng có trạng thái dễ dàng bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường, cụ thể xăng sẽ bị giãn nở ra khi gặp thời tiết nóng và cũng co lại giảm thể tích đáng kể ở thời tiết mát mẻ. Vậy nên bạn nên tránh việc đổ xăng khi thời tiết nóng.

    Thời điểm nóng nhất trong ngày là buổi trưa, bạn trả tiền 10 lít xăng nhưng có thể ta chỉ nhận được từ 9,1 lít – 9,3 lít, phần còn lại chỉ là hơi xăng.

    Vậy nên lời khuyên cho bạn là nên đổ xăng vào buổi tối hoặc mới sáng sớm, thời điểm mà thể tích của xăng đã bị co lại khi bị ảnh hưởng từ nhiệt độ môi trường. Chắc chắn bạn sẽ nhận được lượng xăng nhiều hơn với cùng một số tiền chi trả vào buổi trưa hoặc buổi chiều tà.

    Kinh nghiệm đáng lưu ý để đổ xăng một cách tiết kiệm


    Cac meo do xang vua tiet kiem tien vua loi xang co the ban chua biet - 4
    Đối với xe máy, khi đổ xăng đầy bình sẽ làm tăng tổng khối lượng và khiến cho việc di chuyển trong đô thị đông đúc trở nên khó khăn hơn. Trọng lượng nặng hơn cũng sẽ khiến cho chiếc xe của bạn hao xăng hơn đáng kể.

    Đó là lý do các chú xe ôm lớn tuổi thường chỉ đổ xăng nửa bình hoặc 2/3 bình khi họ cần phải chạy một cuốc xa. Nếu đổ nhiều lần thì chắc chắn sẽ lợi hơn so với kiểu đổ tràn bình.

    Chạy hết bình mới đổ xăng là điều hoàn toàn không nên!


    Cac meo do xang vua tiet kiem tien vua loi xang co the ban chua biet - 5
    Anh em đừng nên chạy hết bình mới đổ xăng, cần phải đổ từ khi thấy vạch kim xăng sắp về vị trí E hoặc khi có điều kiện.

    Chạy xe để tới mức gần cạn nhiên liệu không tốt cho động cơ hoặc các chi tiết cơ khí. Bởi vì khi xăng vơi đi gần hết chúng sẽ dễ trở thành những cặn bã đóng lại ở đáy bình. Cặn này đi vào động cơ giảm hiệu suất nổ đồng thời phá hủy các chi tiết.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 8 Tháng ba 2022