1. Biker cấp 3

    Bầu Đức chỉ "chém gió cho vui" về chuyện lo tất cho đội tuyển nếu sa thải HLV Miura !?

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 14 Tháng chín 2015.

    Nếu bóng đá Việt Nam được giao cho bầu Đức “toàn quyền” thì lúc đó, không hiểu LĐBĐ Việt Nam và VPF sẽ tồn tại để làm gì khi mà chỉ việc chờ người khác dọn mâm ra, đến cắt băng, bấm nút, hoan hô và "chén chú, chén anh".

    Bau Duc chi chem gio cho vui ve chuyen lo tat cho doi tuyen neu sa thai HLV Miura

    Tuyên bố rằng chỉ cần sa thải HLV Miura, và ông sẽ lo tất cho ĐTVN tới khi nào vô địch, nó có thể ngốn của bầu Đức hàng trăm tỉ đồng. Ở đây chúng ta phải hiểu với nhau rằng, chức vô địch mà bầu Đức ám chỉ là Đông Nam Á với AFF Cup là mục tiêu cụ thể. Còn vô địch châu lục hay World Cup, nó sẽ ngốn hàng ngàn tỉ đồng và cả đời người. Hãy thử làm 1 phép tính cộng đơn giản để xem phát biểu của bầu Đức có bao nhiêu phần trăm là thực tế, hay chỉ là chém gió cho vui:

    30 tỉ đồng/năm cho HLV: Nếu muốn có một HLV tầm cỡ thì lương không thể chỉ là chục ngàn USD/tháng. Nhưng không chỉ HLV là xong một ê kíp huấn luyện. Sẽ cần phải có chuyên gia thể lực, một chuyên gia vật lý trị liệu, và thậm chí là cả bác sĩ. Và cả chi phí lưu trú nữa, khi một HLV đẳng cấp thì phải ở một căn hộ đẳng cấp, một lái xe riêng...

    50 tỉ đồng cho những chuyến tập huấn: Đội tuyển muốn có kinh nghiệm, có được sự cọ xát cần thiết sẽ phải đi tập huấn nước ngoài. Nhưng hoàn hảo hơn, đội tuyển ấy phải được tham dự những giải đấu có tính cạnh tranh ở nước ngoài...

    Thưởng 10 tỉ đồng cho chức vô địch: Chả CLB nào không dám thưởng cả. Với đội tuyển cũng thế. Không hứa trao thưởng nhưng “cứ đá tốt đi sẽ được đền bù xứng đáng”, cũng là sự mào đầu cho các món tiền thưởng về sau...

    10 tỉ đồng ăn ở khách sạn xịn: Đội tuyển bây giờ là phải ở khách sạn có sao. Ăn phải theo chế độ dinh dưỡng và vấn đề không phải là no đói mà là ăn sao cho tiêu hoá nhanh mà giúp các cầu thủ hồi phục và phát triển thể lực...

    Và cả trăm tỉ vô hình: Nhưng đâu phải cứ đầu từ một cái là thu về hiệu quả ngay. Cái gì cũng phải có quá trình, 1 năm, 2 năm rồi vài năm thậm chí cả chục năm mới mong phát triển bền vững được. Và với 1 cá nhân như bầu Đức, liệu ông có thể bỏ ra cả ngàn tỷ để nuôi tất cho ĐT như những gì đã tuyên bố không, có lẽ bạn cũng hiểu!

    Bau Duc chi chem gio cho vui ve chuyen lo tat cho doi tuyen neu sa thai HLV Miura - 2

    Suy cho cùng, ý kiến của bầu Đức cũng chỉ là ý kiến chủ quan và một mình ông không thể thay đổi cả nền bóng đá. Bên cạnh đó, nếu như giao tuyển Việt Nam cho bầu Đức đảm nhiệm về vấn đề tài chính thì VFF sẽ càng trở nên phụ thuộc vào HAGL hơn. Ở đây, VFF nên có sự rạch ròi giữa công và tư, không nên để một doanh nghiệp can thiệp quá sâu vào chuyện chung của bóng đá nước nhà.

    Đây là lúc những người làm bóng đá Việt Nam cần thể hiện rõ ràng chính kiến, quan điểm của mình thay vì phải ngả mình theo búa rìu của dự luận. Họ phải hiểu rằng những gì họ làm bây giờ dù có được lòng số đông hay không đều ảnh hưởng đến cả một tập thể chứ không phải là lợi ích của một cá nhân. (Nguồn Sưu tầm FB).
    2banh
    2banh.vn