Mình vừa tham khảo được nguồn tin cho biết Hypermotard cũng chuẩn bị bước vào kỷ nguyên V2. Sau Multistrada, Streetfighter và Panigale, bây giờ tới lượt Hypermotard V2. Một cái tên vốn gắn liền với sự ngông cuồng, tinh nghịch và chất chơi đậm chất Ý, nay sắp thay đổi trái tim sau gần một phần tư thế kỷ gắn bó với khối Testastretta V-twin. Phải nói thật, Testastretta đã đi cùng Ducati qua biết bao huyền thoại từ superbike, naked, cho đến những mẫu crossover đa dụng. Nghe đến cái tên thôi là thấy cả một lịch sử sống động hiện ra. Nhưng thời thế đổi thay, Ducati cũng không thể đứng yên. Hypermotard 950 là một trong những mẫu cuối cùng còn giữ động cơ V-twin sẽ sớm nhường chỗ cho Hypermotard V2, chia sẻ chung nền tảng cùng Panigale V2, Streetfighter V2 và Multistrada V2. Với Hypermotard V2, Ducati hứa hẹn mang đến một cỗ máy khoảng 120 mã lực, đủ mạnh để khiến mọi cú vít ga trên đường phố trở nên phấn khích, nhưng đồng thời vẫn tinh gọn hơn đáng kể. Anh em có thể kỳ vọng trọng lượng xe sẽ giảm tầm 25 kg, nhờ bỏ cơ cấu van desmodromic truyền thống và tối ưu hệ thống truyền động. Đây chính là sự kết hợp giữa tinh thần wild của Hypermotard và hiệu quả công nghệ của thế hệ mới. Thiết kế tổng thể vẫn giữ chất supermoto: khung sườn cứng cáp, gắp đôi quen thuộc, phanh Brembo xịn, cùng đầy đủ gói điện tử hỗ trợ: ABS góc nghiêng, kiểm soát lực kéo, nhiều chế độ lái. Tất cả cho thấy Ducati không muốn làm loãng DNA của Hypermotard, mà chỉ đang đưa nó lên một tầm cao mới. Cá nhân mình vừa háo hức vừa có chút tiếc nuối. Háo hức vì Hypermotard V2 sẽ hiện đại, nhẹ hơn, nhanh nhẹn hơn và chắc chắn dễ chơi hơn. Nhưng tiếc nuối vì khối Testastretta V-twin vốn là biểu tượng đã làm nên biết bao cảm xúc sắp chính thức khép lại kỷ nguyên. Đối với những anh em yêu cái chất “già dặn, gằn gừ” của V-twin, chắc chắn sẽ có chút hụt hẫng. Ducati sẽ chính thức giới thiệu Hypermotard V2 trong chuỗi sự kiện Ducati World Premieres, trước khi mang xe đến EICMA ở Milan. Hypermotard V2 không chỉ là một mẫu xe mới, mà còn là lời khẳng định Ducati đang viết tiếp tương lai, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần ngông nghênh khiến bao biker phải say mê. Anh em nghĩ sao? Liệu Hypermotard V2 có còn giữ được cái chất quậy phá của nó, hay sẽ trở nên quá hiền trong kỷ nguyên mới?