1. Biker cấp 3

    10 ngày qua, truyền thông "ầm ĩ" như thế nào về tuổi Công Phượng?

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 18 Tháng mười một 2014.

    10 ngày qua, vụ việc năm sinh của cầu thủ Công Phượng đã trở thành chủ đề gây tranh cãi trên các trang báo, truyền hình.
    10 ngay qua truyen thong am i nhu the nao ve tuoi Cong Phuong
    Hình ảnh trong chương trình Chuyển động 24h có phóng sự điều tra
    về tuổi thật của Công Phượng.

    Ngày 8/11: Thể thao 24h có bài viết đặt nghi vấn về độ tuổi thật của cầu thủ trẻ Công Phượng với tiều đề “Hành trình đi tìm tuổi thật của đội trưởng U19 Việt Nam: Công Phượng 19 hay 21 tuổi”. Trong bài đưa ra rất nhiều nghi vấn cho rằng ngôi sao trẻ người Nghệ An già hơn hai tuổi và ngày sinh thực tế là 21/1/1993 thay vì 1995.

    Ngay sau đó, trong bản tin 11h15" ngày 8/11: Chương trình Chuyển Động 24h của VTV đã làm một phóng sự tại quê của cầu thủ Công Phượng (Đô Lương, Nghệ An). Trong phóng sự, Chuyển Động 24h đã có một số chứng cứ và nhân chứng cho rằng tuổi thực của Công Phượng là 21 chứ không phải 19. Chương trình cũng đưa ra 3 hồ sơ có đề những năm sinh khác nhau của Công Phượng:
    10 ngay qua truyen thong am i nhu the nao ve tuoi Cong Phuong - 2
    Một đoạn đẩy cao trào mà công chúng không hài lòng
    1. Trong danh sách Học viện HAGL Arsenal - JMG (đăng ngày 15.12.2007) thì Công Phượng sinh ngày 21.1.1996 (tức 18 tuổi).

    2. Trong danh sách học viên khóa 1 của Học viện HAGL Arsenal - JMG (đăng ngày 10.6.2012) ghi Công Phượng sinh ngày 21.1.1995.

    3. Trong cuốn sổ đăng ký hộ khẩu với ngày sinh của từng thành viên trong gia đình Công Phượng có chữ ký xác nhận của người khai là bà Nguyễn Thị Hoa (mẹ Công Phượng) thì anh sinh ngày 21.1.1993.

    Hình ảnh trong chương trình Chuyển động 24h có phóng sự điều tra về tuổi thật của Công Phượng.

    Cùng ngày 8/11, trên báo VnExpress có bài: “Bầu Đức lên tiếng về nghi án gian tuổi của Công Phượng”. Qua đây, ông chủ của Học viện HAGL Arsenal JMG không mấy bận tâm về những thông tin cho rằng tiền đạo Công Phượng đã 21 tuổi chứ không phải 19 tuổi.

    Chiều cùng ngày, báo điện tử Tri thức trực tuyến có bài: “Bố Công Phượng phẫn nộ vì tin con mình 21 tuổi”. Trong đó bố của Công Phượng khẳng định rằng con trai mình sinh tháng 1/1995.

    Ngày 10/11: Học viện HAGL Arsenal - JMG đã gửi đến các cơ quan truyền thông những tài liệu chứng minh thủ quân đội U.19 VN Nguyễn Công Phượng sinh năm 1995. Các tài liệu bao gồm: học bạ của Công Phượng tại Trường tiểu học Mỹ Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), khai sinh gốc, bằng tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2011. Tất cả các giấy tờ này đều ghi ngày sinh của Công Phượng là 21/1/1995.

    Ngày 12/11: báo An ninh Thủ đô đưa tin ngày 11/11 đoàn thanh tra của VFF đã về xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), quê của Công Phượng để làm rõ. Với những chứng cứ thu thập được, từ giấy khai sinh gốc cho đến lời xác nhận của bạn bè, hàng xóm và cả lãnh đạo xã nơi Công Phượng sinh ra và lớn lên, VFF khẳng định, tiền đạo này sinh đúng ngày 21/1/1995, đúng với hồ sơ của anh, chứ không phải sinh năm 1993 như bị “tố”. Điều này có nghĩa Công Phượng đang ở đúng độ tuổi 19 và phải hơn 2 tháng nữa mới bước sang tuổi 20.

    Ngày 13/11: Website của VFF đăng tin khẳng định Nguyễn Công Phượng sinh ngày 21/1/1995 sau kết quả xác minh ở xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương.

    Ngày 15/11: Chuyển Động 24h tiếp tục chủ đề tìm năm sinh của Công Phượng. Chương trình có sự tham gia chất vấn của nhà văn Nguyễn Quang Vinh. Ngay trên sóng truyền hình, nhà văn Quang Vinh đã chất vấn các phóng viên, BTV và đích thân yêu cầu VTV phải xin lỗi Công Phượng và gia đình bởi nhà đài hiện vẫn chưa đưa ra được một kết luận cụ thể, thuyết phục nào cho vụ điều tra mà họ đã dày công thực hiện, kéo dài đến vài số phát sóng.

    Ngày 16/11: Chương trình Chuyển động 24h đưa ra hàng loạt các giấy tờ như học bạ, giấy khai sinh, bản sao giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp tiểu học... ghi ngày sinh của Công Phượng là 21/1./1995 để chỉ ra những điểm không hợp lý. Chương trình cũng đưa ra bằng chứng là hồ sơ nhân khẩu năm 2002 lưu tại Công an huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trong đó có bản khai nhân khẩu của cha Công Phượng (ông Nguyễn Công Bảy) ghi ngày sinh của Công Phượng là 21/1/1993. Tuy nhiên cho đến phút cuối cùng, Chuyển Động 24h lại để ngỏ kết luận với lời bình mong muốn chính Công Phượng lên tiếng

    Hôm nay, 18/11, vụ việc của cầu thủ Công Phượng vẫn "nóng" trên các báo. Tuy nhiên, nhiều bài viết thực sự đã muốn bênh vực Công Phượng như bênh vực một tài năng bóng đá trẻ của Việt Nam trước cơn khủng hoảng truyền thông ghê gớm.

    Nguồn Infonet / Nguyên Trang
    2banh
    2banh.vn