1. Biker chuyên nghiệp

    Vì sao nên cẩn trọng khi cho trẻ nhỏ ở TP.HCM ra ngoài đường?

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 4 Tháng mười 2021.

    "Việc tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ nhỏ cần được xem xét nhiều yếu tố. Do đó, trong thời gian chờ đợi, các bé không nên ra đường, đến nơi đông đúc", bác sĩ Trương Hữu Khanh nói.

    Vào ngày cuối tuần đầu tiên TP.HCM mở cửa, chị Lan Linh (29 tuổi, sống tại TP Thủ Đức) dẫn con trai đến trung tâm thương mại tại quận 7. Tuy nhiên, chị được bảo vệ tòa nhà khuyên không nên đưa trẻ vào bên trong vì khu vực mua sắm lúc này khá đông đúc.

    Vì lời hứa dẫn con đi mua đồ chơi mới sau khi thành phố hết giãn cách, chị Linh cố gắng thuyết phục bảo vệ nhưng vẫn bị từ chối.

    "Tôi đành dỗ dành con và dẫn bé ra phố đi bộ chơi. Hy vọng sớm có nghiên cứu vaccine cho trẻ em để các bé cũng được bảo vệ như người lớn", chị Linh nói.

    Trẻ nhỏ nên hạn chế ra đường không cần thiết
    Nhiều ngày qua, chị Trần Thị Thanh Thủy (quận Tân Phú) vẫn chưa an tâm đưa con ra đường vui chơi. Để tâm lý bé thoải mái hơn sau nhiều tháng ở nhà, chị Linh cố gắng đưa con xuống sân chung cư, chọn không gian thưa người.

    "Nhìn các em nhỏ khác tụm lại chơi với nhau tôi rất lo lắng, sợ nhất là người lớn ra ngoài nhiều sau đó vô tình lây nhiễm cho trẻ. Hy vọng sẽ sớm có nghiên cứu vaccine để tiêm chủng cho trẻ em. Khi nào trẻ được bảo vệ, tâm lý của phụ huynh mới thật sự an tâm khi đưa bé trở lại trường học", chị Linh chia sẻ.

    Vi sao nen can trong khi cho tre nho o TPHCM ra ngoai duong
    Một gia đình đưa con đến phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) đi dạo chiều cuối tuần ngày 3/10. Ảnh: Duy Hiệu.

    Trao đổi với Zing, một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết ông đồng cảm với tâm tư của các phụ huynh trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên, thành phố đang chờ hướng dẫn từ Bộ Y tế và có nguồn vaccine phù hợp mới có thể triển khai tiêm chủng an toàn cho trẻ nhỏ.

    Trước đó, tại buổi họp báo thông tin lộ trình thực hiện Chỉ thị 18, phóng viên đặt câu hỏi với lãnh đạo TP.HCM về việc tiêm vaccine cho trẻ dưới 18 tuổi và quy định áp dụng cho trẻ khi các bé chưa có chứng nhận tiêm chủng.

    Trả lời câu hỏi này, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình cho biết thành phố quản lý các trường hợp dưới 18 tuổi bằng khai báo y tế. Ngoài ra, theo lộ trình mở cửa, học sinh TP.HCM vẫn tiếp tục học trực tuyến nên chưa phải đến trường. Do đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM khuyến cáo nếu không có việc cần thiết, nhóm này không nên ra đường.

    “Hiện nay, Bộ Y tế chưa có quy định, hướng dẫn tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi. Trẻ em là tài sản của quốc gia. Do vậy, các gia đình không để trẻ tự ý ra đường, ảnh hưởng đến sức khỏe”, ông Lê Hòa Bình nói.

    Theo PGS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế Công cộng, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, trong giai đoạn hiện nay, phụ huynh cần cân nhắc khi đưa trẻ đến các khu vực công cộng tập trung đông người, hạn chế tiếp xúc không cần thiết.

    Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng trong những môi trường như công viên, trung tâm thương mại..., không nên quy định quá khắt khe mà từ chối trẻ nhỏ. Các bé có thể tự do sinh hoạt, vui chơi nếu đảm bảo khẩu trang, môi trường an toàn.

    Vi sao nen can trong khi cho tre nho o TPHCM ra ngoai duong - 2
    Bé gái đeo khẩu trang vui vẻ chơi đùa trên phố. Ảnh: Duy Hiệu.

    Về các giải pháp nhiều người đề xuất thay thế để làm "thẻ xanh Covid" cho trẻ như xét nghiệm âm tính, PGS Dũng cho rằng không cần thiết.

    "Xét nghiệm âm tính bắt buộc trước khi ra đường với trẻ nhỏ là không cần thiết. Mỗi lần xét nghiệm có thể gây ra chấn thương niêm mạc nhạy cảm của bé. Nhiều quốc gia hiện nay vẫn chưa bắt buộc tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ em và trẻ em cũng tự do sinh hoạt trong môi trường bên ngoài", PGS Dũng nói thêm.

    Chuyên gia Bệnh viện Đại học Y Dược nhấn mạnh khẩu trang là biện pháp bảo vệ tốt nhất và quan trọng để phòng bệnh cho trẻ em.

    Chờ vaccine an toàn cho trẻ em
    Bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho rằng giai đoạn này, phụ huynh không nên nôn nóng, vượt rào để tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ nhỏ.

    Theo chuyên gia này, vaccine phòng Covid-19 có thời gian nghiên cứu khá nhanh và vẫn còn khá mới, do đó, việc tiêm chủng cho trẻ em cần được cân nhắc thận trọng.

    Vi sao nen can trong khi cho tre nho o TPHCM ra ngoai duong - 3
    Bác sĩ ở Bệnh viện dã chiến số 12 tặng quà cho các trẻ đang điều trị Covid-19. Ảnh: Chí Hùng.

    "Vaccine phòng bệnh từ trước đến nay thường nghiên cứu tiêm chủng trên đối tượng là trẻ em. Nhưng với vaccine Covid-19 thì nghiên cứu tiêm cho người trưởng thành. Việc tiêm vaccine cho trẻ em cần được cân nhắc dựa trên yếu tố bao gồm công nghệ sản xuất, số liệu nghiên cứu", bác sĩ Khanh nói.

    Theo ông, trẻ em mắc Covid-19 đa số có triệu chứng bệnh nhẹ và tự khỏi sau thời gian được chăm sóc. Những trẻ nhiễm nCoV có tình trạng nặng đa số mắc bệnh nền nguy hiểm như ung thư, tim, béo phì, phổi mạn tính, tiểu đường, mạch vành, thiếu hụt miễn dịch...

    "Khi chưa có chỉ định, phụ huynh không nên nôn nóng, vượt rào. Khi nào toàn bộ người lớn tuổi và người có nguy cơ cao được tiêm chủng, trẻ em cũng phần nào được cộng đồng bảo vệ. Trong thời gian chờ, không nên đưa trẻ đến khu vực có nguy cơ cao và luôn cho bé đeo khẩu trang khi ra đường", bác sĩ Khanh chia sẻ.

    Đồng quan điểm này, PGS Đỗ Văn Dũng cũng cho rằng hiện tại, nguy cơ diễn biến nặng khi mắc Covid-19 ở trẻ em thấp hơn nhiều so với người lớn. Do đó, khi cả nước vẫn chưa có lượng vaccine đủ để tiêm cho người dân, việc bảo vệ người lớn quan trọng hơn. Đa số trẻ mắc Covid-19 không có biến cố nặng, trừ khi bé mắc bệnh nền nguy hiểm.

    Source: Zing.vn
    2banh
    2banh.vn