1. Biker bán chuyên

    Valentino Rossi làm chủ đường ngày mưa trong chặng 12 MotoGP 2015

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 31 Tháng tám 2015.

    Tay đua lão làng Valentino Rossi người Italy giành chiến thắng thứ 4 mùa giải năm nay ở chặng 12 tại Silverstone trong điều kiện đường đua ướt. Vị trí thứ 2 thuộc về cái tên lạ Petrucci.

    Chặng 12 mùa giải MotoGP 2015 diễn ra tại đường đua Silverstone (Anh) - một trong những đường đua lâu đời nhất thế giới. Ở chặng này, các tay đua phải hoàn thành 20 vòng chạy, với quãng đường 118 km. Đường đua Silverstone có 8 khúc cua trái và 10 cua phải, đoạn đường thẳng dài nhất 770 m.

    Trong ngày đua phân hạng, tay đua số 93 của đội Honda Repsol - Marc Marquez - đã xuất sắc giành pole. Các vị trí xuất phát tiếp theo lần lượt là Lorenzo, Pedrosa và Rossi. Hai tay đua của đội Ducati xuất phát ở vị trí thứ 9 và 12.

    Ngày đua chính thức diễn ra dưới điều kiện thời tiết không thật sự thuận lợi, trời mưa, mặt đường ướt. Chính vì vậy, ban tổ chức đã phải lùi thời gian đua lại, dù các tay đua đã hoàn thành vòng khởi động.

    Valentino Rossi lam chu duong ngay mua trong chang 12 MotoGP 2015
    Chặng 12 MotoGP diễn ra dưới mưa, đường đua ướt. Ảnh: Asphaltandrubber.

    Bất chấp mặt đường đua ướt và trời mưa nhỏ, chặng thứ 12 vẫn diễn ra quyết liệt ngay từ vòng đua đầu tiên. Ở vị trí thứ 2, Lorenzo xuất phát tốt, vượt mặt Marquez để lên dẫn đầu. Cuộc cạnh tranh cho những vị trí đầu tiên gay cấn với liên tục là những pha áp sát của các tay đua Marquez, Rossi, Lorenzo, Pol Espargaro, Dani Pedrosa. Kết thúc vòng đua đầu tiên, Lorenzo dẫn đầu, theo sau là Rossi và Marquez.

    Tuy nhiên, chỉ ngay vòng đua sau đó, tay đua số 99 của đội Movistar Yamaha đã để cả Valentino Rossi và Marc Marquez vượt qua gần như cùng lúc. Kể từ thời điểm này, Rossi và Marquez dần tách khỏi nhóm bám đuổi phía sau để trực tiếp cạnh tranh với nhau.

    Valentino Rossi lam chu duong ngay mua trong chang 12 MotoGP 2015 - 2
    Marquez thêm một lần thất bại trước Rossi ở mùa giải năm nay. Ảnh: Asphaltandrubber

    Marquez kiên trì bám đuổi Rossi từ vòng đua thứ 2, liên tục có những tình huống áp sát, nhưng tay đua 36 tuổi đã rất kinh nghiệm không để cho đối thủ có cơ hội vượt qua. Sau 10 vòng đua bám đuổi liên tục, tay đua số 93 của đội Repsol Honda bất ngờ ngã xe ở một khúc cua dù không va chạm với bất cứ tay đua nào và ngậm ngùi dừng cuộc chơi. Đây là lần thứ 3, Marquez thất bại trước Rossi khi cạnh tranh trực tiếp trong mùa giải năm nay.

    Trong khi đó, kể từ thời điểm rơi xuống vị trí thứ 3, Jorge Lorenzo đã rất vất vả trước sự cạnh tranh quyết liệt từ các tay đua của Ducati, Honda Repsol, Monster Yamaha Tech 3...

    Valentino Rossi lam chu duong ngay mua trong chang 12 MotoGP 2015 - 3
    Petrucci, tay đua số 9, đã có ngày thi đấu tốt, về đích ở vị trí thứ 2. Ảnh: Asphaltandrubber

    Đáng chú ý tại đường đua Siverstone là sự trỗi dậy của tay đua sinh năm 1990, Danilo Petrucci, đội Octo Pramac Racing. Anh âm thầm vượt qua các đối thủ từ vị trí xuất phát thứ 18. Cạnh tranh quyết liệt với các tay đua nhóm 2 gồm Dovizioso, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa. Đến thời điểm, Marquez ngã ngựa ở vòng đua 12, Petrucci đã chạy ở vị trí thứ 2 bám đuổi Rossi.

    "The Doctor" thời điểm này chủ động chạy chậm lại để tăng sự an toàn cho vị trí số 1 của mình, nên có những thời điểm Petrucci đã bám khá gần với Rossi. Trong khi đó, Dovizio liên tiếp có những tình huống bám sát nhằm đoạt vị trí thứ 2 nhưng không thành công.

    Valentino Rossi lam chu duong ngay mua trong chang 12 MotoGP 2015 - 4
    Valentino Rossi vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp sau chiến thắng tại chặng 12. Ảnh: Asphaltandrubber

    Vòng đua cuối kết thúc là thời điểm người hâm mộ Rossi hò reo ăn mừng, tay đua từng 9 lần vô địch thế giới Motor Grand Prix cán đích đầu tiên với thành tích 46"15"617. Petrucci gây bất ngờ khi về thứ 2 sau Rossi khoảng 3 giây. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tay đua 25 tuổi này bước lên bục podium. Vị trí thứ 3 thuộc về Doviziso

    Chỉ dành được vị trí thứ 4 ở chặng đua này, Jorge Lorenzo đã tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 224 điểm, kém Rossi 12 điểm. Trong khi đó, vẫn giữ nguyên vị trí thứ 3 với tổng điểm 159.

    Chặng đua tiếp theo diễn ra vào ngày 13/9 tại đường đua Misano Adriático, Italy.

    Nguồn: zing news.
    2banh
    2banh.vn