1. Biker bán chuyên

    Suzuki Satria F150 Black Fire II phiên bản mới đẹp hơn hầm hố hơn

    Thảo luận trong 'Suzuki' bắt đầu bởi , 24 Tháng năm 2014.

    Vừa qua hãng xe Nhật Bản Suzuki chi nhánh Indonesia đã giới thiệu mẫu Satria F150 Black Fire II mới trông mạnh mẽ và hầm hố hơn được bán với giá chỉ 19,825 triệu Rupiah, tương đương 1.700 USD, tại thị trường Indonesia.

    Hãng Suzuki chi nhánh Indonesia đã quyết định bổ sung một phiên bản mới cho dòng xe côn tay giá rẻ Satria F150 quen thuộc. Được gọi bằng cái tên Black Fire II, phiên bản mới của Suzuki Satria F150 trông hầm hố hơn hẳn.

    Suzuki Satria F150 Black Fire II phien ban moi dep hon ham ho hon
    Suzuki Satria F150 Black Fire II
    Hai tông màu chủ đạo trên Suzuki Satria F150 Black Fire II chính là đỏ và đen. Đây là sự kết hợp màu sắc không hề mới nhưng chưa bao giờ lỗi mốt và luôn mang đến diện mạo ấn tượng cho xe.

    Bản thân bộ vành của Suzuki Satria F150 Black Fire II mới cũng được sơn màu đỏ "tông xuyệt tông" với họa tiết trên thân xe. Bên cạnh đó là chóa đèn pha mới với màu ánh xanh đặc biệt.

    Suzuki Satria F150 Black Fire II phien ban moi dep hon ham ho hon - 2
    Bộ vành của Suzuki Satria F150 Black Fire II mới sơn màu đỏ cho cùng tông với dàn áo

    Chưa hết, hãng Suzuki còn bổ sung hệ thống báo động an ninh cho Satria F150 Black Fire II mới. Theo hãng Suzuki, Satria F150 Black Fire II là mẫu xe côn tay đầu tiên tại thị trường Indonesia được trang bị hệ thống báo động như trên. Nếu muốn, khách hàng Indonesia hoàn toàn cho thể mua lẻ hệ thống báo động an ninh trị giá 473.000 Rupiah, tương đương 40,7 USD, tại các đại lý Suzuki chính hãng để lắp cho chiếc xe côn tay Satria F150 của mình.

    "Với chóa đèn pha ánh xanh mới và tính năng bổ sung như hệ thống báo động an ninh tiên tiến, lần đầu tiên trong phân khúc xe côn tay tại Indonesia, Suzuki Satria F150 Black Fire II được kỳ vọng sẽ mang về doanh số bán hàng khoảng 10.000 chiếc/tháng", ông Yoha Yahya, giám đốc tiếp thị, quảng bá và hình ảnh thương hiệu của Suzuki Indonesia, phát biểu.

    Đáng tiếc thay, cấu trúc kỹ thuật của Suzuki Satria F150 Black Fire II không có gì thay đổi so với phiên bản tiêu chuẩn. Xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn, DOHC, 4 kỳ, dung tích 150 phân khối như cũ. Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp đồng thời tạo ra công suất tối đa 16 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12,4 Nm.

    Tại thị trường Indonesia, Suzuki Satria F150 Black Fire II được bán với giá chỉ 19,825 triệu Rupiah, tương đương 1.700 USD.

    Một số hình ảnh khác của Suzuki Satria F150 Black Fire II mới:

    Suzuki Satria F150 Black Fire II phien ban moi dep hon ham ho hon - 3
    Poster quảng cáo mới của Suzuki Satria F150 Black Fire II
    Suzuki Satria F150 Black Fire II phien ban moi dep hon ham ho hon - 4

    Thông số kĩ thuật cũng như chi tiết về Satria F150

    Suzuki Satria F150 Black Fire II phien ban moi dep hon ham ho hon - 5
    Suzuki Satria F150 Black Fire II trong ngày ra mắt phiên bản mới

    Suzuki Satria F150 Black Fire II phien ban moi dep hon ham ho hon - 6

    Suzuki Satria F150 Black Fire II trông mạnh mẽ, cá tính và hầm hố hơn

    Theo autopro
    2banh
    2banh.vn
  2. Hưng Hững Hờ

    Hưng Hững Hờ Không chuyên nghiệp nhưng là chuyên gia tạo nghiệp

    nhìn ko đẹp cho lắm Suzuki Satria F150 Black Fire II phien ban moi dep hon ham ho hon
  3. tichuot

    tichuot Biker cấp 3

    chóa đèn này đẹp hơn phiên bản đang có ở việt nam nhỉ??