1. Biker cấp 4

    Kinh nghiệm làm cầu thủ sẽ giúp rất nhiều cho HLV Zidane trong trận đầu tiên

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 17 Tháng hai 2016.

    Zidane chẳng hề xa lạ gì vơi giải đấu danh giá khi từng tham dự 82 trận tại Champions League và có một lần đăng quang khi còn khoác áo Real Madrid và 2 lần Á quân cùng Juventus. Sẽ nói hơi quá song kinh nghiệm khi còn là cầu thủ sẽ giúp ích rất nhiều cho Zidane trong trận đấu đầu tiên của mình trên cương vị HLV tại Champions League.
    Kinh nghiem lam cau thu se giup rat nhieu cho HLV Zidane trong tran dau tien
    Mùa trước, Real Madrid đã bị Juventus loại ở bán kết Champions League

    Thống kê cho thấy Real Madrid thực sự gặp khó khăn trước các đại diện đến từ Serie A ở các đấu trường châu Âu trong suốt 30 năm qua.

    Thực thế, lần gần nhất Real Madrid giành chiến thắng trước một đội bóng Italia tại vòng knock-out là chiến thắng 3-1 trước Napoli vào năm 1987. Vào ngày 16/9 năm đó, bàn thắng Michel và quả phản lưới của De Napoli giúp đội bóng Tây Ban Nha giành được kết quả 2-0 tại lượt đi European Cup – tiền thân của Champions League, ở lượt về, Madrid cầm hòa 1-1 trên đất Italia để giành vé đi tiếp.

    Sau đó 11 năm, Real Madrid giành được 1 chiến thắng khác trước 1 CLB Italia, đó là trận chung kết Champions League 1998, nhưng lại chính là trước Juventus của cựu danh thủ Zinedine Zidane, và được diễn ra theo thể thực loại trực tiếp 1 trận ở sân trung lập. Còn lại, Los Blancos thất bại hoàn toàn trước những đại diện Serie A khi đối đầu trực tiếp 2 lượt trận tại Châu Âu trong gần 30 năm qua.

    Cụ thể, Real Madrid đã để AC Milan đánh bại trong trận bán kết Cúp Châu Âu vào năm 1989 sau 2 lượt trận. Một năm sau đó, ở tứ kết giải đấu là tiền thân của Champions League này, đội bóng thành Madrid lại tiếp tục thất bại trước Milan.

    Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bước vào mùa giải 1991/92 mà không được dự Cúp C1, mà thay vào đó là UEFA Cup (tiền thân Europa League), nhưng họ cũng phải dừng bước bởi Torino ở bán kết.

    Tại Champions League, Juventus liên tục gieo sầu cho đội bóng bạo chi bậc nhất thế giới để xây dựng Giải ngân hà. Họ đả bại Real Madrid cả 3 lần vào những năm 1996, 2003 và 2005 sau 2 lượt trận và chỉ thua trận chung kết năm 1998. Mùa giải năm ngoái (2015), Juventus lại tiếp tục khiến Real Madrid của Carlo Ancelotti phải hôm hận với bàn thắng quân bình tỉ số 1-1 của người cũ Alvaro Morata ở Bernabeu (lượt đi Juventus thắng 1-0 ở Turin).

    Thậm chí, đội bóng mà thày trò HLV Zidane sẽ phải chạm trán vào sáng mai, AS Roma từng đánh bại họ tại đấu trường Champions League trước đây. Đoàn quân của HLV Luciano Spalletti năm 2008 đã loại đại diện đến từ Tây Ban Nha ở vòng 1/8 năm đó để bước vào tứ kết (gặp MU). Và thật tình cờ, cũng giống như Zidane, Luciano Spalletti cũng mới nhận lời trở lại dẫn dắt đội chủ sân Olimpico từ tháng 1 vừa qua và đã có được kết quả rất tốt với 4 trận thắng liên tiếp. Rõ ràng, cuộc hành quân đến Rome sẽ không hề dễ dàng cho đoàn quân của HLV Zinedine Zidane và các học trò, nhất là khi Kền kền trắng trải qua chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng các đại diện Serie A khi hành quân tới Italia, với 4 trận hòa và 4 lần thất bại.
    Kinh nghiem lam cau thu se giup rat nhieu cho HLV Zidane trong tran dau tien - 2
    Zidane có thành tích tốt khi đối đầu với Roma tại Olimpico

    Niềm tin vào Zizou

    Xét về con người, đội bóng Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ, mà thành tích ở vòng bảng mùa giải này đã phần nào nói lên điều đó, khi Real của cựu HLV Rafael Benitez là một trong 2 đội bất bại tại vòng bảng và có thành tích tốt nhất với 5 trận thắng, 1 trận hòa (ghi 19 bàn và thủng lưới có 3 lần), còn Roma phải nhờ may mắn mới tiến vào vòng 1/8.

    Tuy nhiên, đây là trận đấu đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cầm quân của Zizou khi tiền vệ huyền thoại người Pháp lần đầu tham dự tại đấu trường đỉnh cao Champions League trên cương vị HLV trưởng. Tuy nhiên, ở dưới gốc độ của thủ, Zidane chẳng hề xa lạ gì vơi giải đấu danh giá này khi từng tham dự 82 trận tại Champions League và có một lần đăng quang khi còn khoác áo Real Madrid và 2 lần Á quân cùng Juventus. Sẽ nói hơi quá song kinh nghiệm khi còn là cầu thủ sẽ giúp ích rất nhiều cho Zidane trong trận đấu đầu tiên của mình trên cương vị HLV tại Champions League.

    Trước khi chuyển đến Real Madrid, cựu tiền vệ Zidane đã trải qua 5 mùa giải tại Serie A trong màu áo Juventus (1996–2001), với 2 lần đoạt Scudetto. Thành tích đối đầu của cựu tiền vệ người Pháp với Roma tại Stadio Olimpico khi còn là cầu thủ của Juventus và Madrid là thắng 3, hòa 3 và chỉ 1 lần thất bại trước Roma. (Nguồn Hội mê bóng đá).
    2banh
    2banh.vn