1. Biker mới

    5 Kinh nghiệm du lịch Huế tự túc của dân phượt thủ.

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 8 Tháng sáu 2018.

    Những kinh nghiệm du lịch Huế tại công ty du lịch con voi sau đây sẽ là một góc tư vấn nhỏ giúp bạn có chuyến đi trọn vẹn, tiết kiệm nhưng vẫn chất lừ.

    Xứ Huế mộng mơ nhưng lại là điểm dừng đẹp đến mê hồn khi đặt chân đến mãnh đất này, để lại trong trái tim du khách những thương yêu, những cảm xúc lưu luyến không đành chia xa.

    Nếu bạn đã và đang có những dự định đến để gửi tâm tình vào xứ Huế với hồn thơ vốn cố và để tự tìm một góc trời riêng cho mình ở xứ kinh kì này, thì đừng bỡ lỡ những kinh nghiệm du lịch tự túc ở Huế quý báu dưới đây.

    1. Thời điểm nào thích hợp đến với Huế?

    Huế tuy có khí hậu khắc nghiệt nhưng cũng những tháng thích hợp để đi du lịch. Nếu bạn tự túc đi du lịch ở Huế phải cân nhắc thời điểm thích hợp. Một lời khuyên cho bạn thời điểm thích hợp để có chuyến đi tuyệt với nhất nhất là vào mùa thu tức từ tháng 7 đến tháng 9 hàng nằm. Mùa thu ở xứ Huế nếu nhìn qua thì hơn ngắn nhưng lại rất đặc biệt vì xen lẫn chút thu của Hà Nội và len lỏi vài khoải khắc thu ở Sài Gòn. Bởi vậy nhiều người nói rằng thời tiết vào thu rất đẹp, thơ mộng, dịu dàng và tinh khôi mang một nét riêng rất Huế. Trời Huế vào thu dịu mát là thời gian lý tưởng để bạn có những ngày khám phá mảnh đất Cố đô.

    2. Về với Huế bằng cách nào?

    Phương tiện nhanh nhất, thuận lợi nhất và nhiều người lựa chọn nhất hiện nay là máy bay. Từ Hà Nội và Sài Gòn đều có chuyến bay tới Phú Bài – Huế. Nếu bạn đã dự đinh thời điểm đến du lịch tại Huế thì khuyên bạn nên chủ động book vé sớm để có thể chọn được giá vé ưu đãi nhất.

    Hiện nay, xe khách là một phương tiện rẻ và dễ dàng nhưng lại ngốn 1 ngày của bạn để di chuyển từ Hà Nội hoặc Sài Gòn đến Huế.

    Ngoài ra tàu hỏa cũng là phương tiện khá thú vị, ở miền Bắc muốn đi du lịch Huế có thể đón tàu tại ga Hà Nội hoặc miền Nam là ga Sài Gòn. Dĩ nhiên với phương tiện này bạn cũng mất hơn 1 ngày để đến được Huế.

    3. Di chuyển tham quan tại Huế bằng cách nào?

    Khi du lịch ở bất kỳ vùng đất nào, cách tốt nhất để di chuyển đến các điểm du lịch nhanh chóng và thuận lợi nhất là thuê xe. Hiện nay ở Huế có các điểm thuê xe máy khá nhiều, tập trung ở một số khách sạn hoặc các cơ sở tư nhân. Nếu có nhu cầu bạn có thể liên hệ ở lễ tân tại các khách sạn hay nhà nghỉ.

    Ngoài ra, có những lựa chọn khác dành cho bạn như thuê xe ôtô, xe đạp, gọi xe ôm hay bắt xe xích lô, hay là thuyền rồng Huế chẳng hạn. Đối với bạn nếu du lịch tự túc, thì nên thuê xe máy bởi vì ngoài giá cả hợp lí, bạn có thể di hú khắp cùng ngõ hẻm mà không sợ bị ràng buộc.


    CHÚ Ý: Có rất nhiều du khách đã đến Huế du lịch, họ đã sử dụng thuyền rồng để tham quan. Nên lời khuyên của tôi cho các bạn là nên sử dụng xích lô hay thuyền rồng nhé. Rất lý tưởng đó các bạn, Nếu bạn cảm thấy lời nói của tôi không thuyết phục thì các bạn hãy đọc thật kỹ bài viết tour hue 1 ngay này nhé.

    4. Kinh nghiệm thuê nhà nghỉ, khách sạn ở Huế?

    Huế là thành phố du lịch nên không khó để bạn có thể tìm và chọn khách sạn hay nhà nghỉ phù hợp theo chi phí tự túc của mình. Khi bạn đã book vé máy bay, tàu hoặc xe khách thì nhớ luôn vào các trang web đặt phòng trước và nên chọn phòng ở trong trung tâm thành phố. Bởi vì, ở trung tâm thành phố bạn có thể di chuyển đến các điểm du lịch thuận lợi, đỡ tốn công và mất thời gian, nhất là bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị khi Huế về đêm.


    5. Ăn gì ở Huế?

    Huế nổi tiếng với ẩm thực cung đình cao sang và mĩ vị, tuy nhiên các gánh hàng rong, các món ăn bình dân cũng có sức hấp dẫn khó cưỡng nhưng lại phù hợp với du lịch tự túc vì những món ăn bình dân này vừa vẻ, vừa ngon, vừa là đặc sản của Huế như bún bò Huế, bún thịt nướng, cơm hến, các loại bánh Huế như bánh bèo, bánh bột lọc, bánh khoái, …

    Nếu bạn là một người ăn chay hoặc muốn để cơ thể được thanh lọc thì hay thử một bữa cơm chạy tại Huế. Các món ăn chay rất đa dạng và phong phú, được làm từ rau, củ, nấm, đậu phụ… qua bàn tay của người Huế là bữa cơm đầy đủ, trang nhã và rất thịnh soạn.

    Về với Huế bạn cũng nên thưởng thức chè Huế, bởi mỗi loại chè lại có một hương vị riêng, ngon, bổ và cầu kỳ thể hiện nét tinh tế như chính con người Huế nơi đây. Bạn có thể thưởng thức các loại chè như chè bắp, chè khoai sọ, chè bột lọc, chè trôi nước, chè hạt lưu, … Tư vấn cho bạn một điều khi ăn chè Huế thì bạn nên thưởng thức một ly chè bộc lọc bọc thịt quay, nghe tên chè rật lạ nhưng khi thưởng thức sẽ cho bạn một cảm giác là lạ vì vừa ngọn lại vừa măn, vị béo ngậy khó tả bằng lời, bởi chỉ Huế mới có loại chè này.
    2banh
    2banh.vn
  2. hungpapilo

    hungpapilo Biker cấp 1