1. VIP Spammer

    Vỏ không ruột xe máy và những điều cần biết

    Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi , 29 Tháng mười hai 2015.

    Lốp không săm (tubeless) hay còn gọi là vỏ không ruột, là loại vỏ xe máy có thể tự giữ không khí bên trong mà không cần tới săm riêng. Lốp xe không bị mất áp lực đột ngột khi cán phải đinh hay vật nhọn giúp xe vẫn có thể tiếp tục chạy trong một khoảng thời gian nhất định. Hiện Trung Tâm Vỏ Xe Máy Chính Hãng - voxechinhhang.vn đang là nhà phân phối lớn và uy tín các dòng sản phẩm vỏ lốp xe không ruột dành cho xe máy như vỏ xe Dunlop, vỏ xe Michelin, vỏ xe Maxxis, Continental,.... và cả loại lốp chống đinh hiện đại mới nhất.

    Hiện tại lốp không săm được sử dụng rộng rãi trên các loại oto, và ở khá nhiều các mẫu xe máy trung-cao cấp.

    Vo khong ruot xe may va nhung dieu can biet
    Hầu hết các mẫu xe trung-cao cấp đều sử dụng lốp không săm ( Ảnh minh hoạ )

    Bên trong loại lốp này được tráng thêm lớp màng halobutyl hoặc chlorobutyl để ngăn không khí thẩm thấu ra ngoài. Khi một vật đâm xuyên qua lốp, không khí thoát từ từ qua lỗ thủng ở lốp - vốn đã bị bít lại bởi chính vật liệu đó. Lốp không săm tự giữ không khí, cũng có khả năng tản nhiệt tốt hơn, đặc biệt là khi được lắp với vành kim loại.

    So với lốp có săm, những ưu điểm của lốp không săm như sau :

    - Dễ lắp đặt
    - Cân bằng tốt hơn (bánh, lốp)
    - Ổn định hơn (chỉ số hình dạng lốp thấp hơn)
    - Giảm độ mất hơi của lốp
    - Thông gió trống phanh tốt hơn, do đó, phanh mát hơn

    Vo khong ruot xe may va nhung dieu can biet - 2

    - Ít phải lưu trữ các thành phần của bánh xe
    - An toàn hơn (không có nguy cơ nhầm lẫn các phần mâm xe)
    - Giảm chi phí nhân công và bảo dưỡng
    - Giảm hỏng hóc cho xe
    - Giảm khối lượng bánh xe và lốp xe

    Vo khong ruot xe may va nhung dieu can biet - 3

    Trên thị trường, các thương hiệu có khá nhiều, giá cả cũng phong phú, từ các hãng nước ngoài như : Michelin, Brigdestones, Dunlop, Duro,...đến các nhà máy, liên doanh trong nước : Casumina, Kenda, Yokohama,...

    Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của lốp không săm so với lốp có săm là khi gặp phải sự cố cán phải đinh, không phải lúc nào bạn cũng có thể tìm được nơi xử lí, bởi kĩ thuật và dụng cụ vá lốp không săm yêu cầu cao hơn nhiều so với lốp có săm. Lời khuyên cho bạn khi gặp phải trường hợp này là tận dụng khả năng giữ hơi tốt của lốp, cố gắng tìm đại lý ủy quyền của hãng xe hoặc các cửa hàng lớn, với đội ngũ kĩ thuật viên có trình độ sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng.

    So về ưu điểm thì vỏ không ruột xe máy hoàn toàn vượt trội so với loại vỏ có ruột trước đây. Nhưng cũng có một số bất lợi khi sử dụng loại vỏ không ruột này mà Trung Tâm Vỏ Xe Máy Chính Hãng - voxechinhhang.vn xin nêu ra để khách hàng có thể lưu ý và sử dụng vỏ tốt nhất đó là loại vỏ không ruột này khi gặp sự cố cán phải đinh thì không phải lúc nào bạn cũng có thể tìm được nơi xử lí, bởi kĩ thuật và dụng cụ vá lốp không săm yêu cầu cao hơn nhiều so với lốp có săm. Lời khuyên cho bạn khi gặp phải trường hợp này là tận dụng khả năng giữ hơi tốt của lốp, cố gắng tìm đại lý ủy quyền của hãng xe hoặc các cửa hàng lớn, với đội ngũ kĩ thuật viên có trình độ sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng. Đôi lúc vỏ không ruột cán phải đinh sẽ không hết hơi ngay mà hơi thoát ra từ từ nên bạn thường không hề biết được vỏ cán đinh khi nào, do đó khi đi xe bạn cũng nên thường xuyên kiểm tra vỏ xe để bảo dưỡng vỏ tốt hơn. Một điều nữa về vỏ không ruột xe máy là giá thành của nó cũng cao hơn so với loại vỏ có ruột trước đây.

    Trên đây là những ưu điểm của vỏ không ruột xe máy so với vỏ có ruột thông thường trước đây, và cả những điểm hạn chế lớn nhất của loại vỏ không ruột này mà Trung Tâm chia sẻ với bạn. Trên thị trường, các thương hiệu vỏ không ruột đã có khá nhiều, giá cả cũng phong phú, từ các hãng nước ngoài như : Michelin, Brigdestones, Dunlop, Duro,...đến các nhà máy, liên doanh trong nước : Casumina, Kenda, Yokohama,... Để tìm kiếm loại vỏ không ruột tốt nhất cho xe máy của mình, bạn có thể đến với Trung Tâm Vỏ Xe Máy Chính Hãng - voxechinhhang.vn để được tư vấn và chọn lựa những loại vỏ xe chính hãng chất lượng cao nhất như vỏ xe Michelin, vỏ xe Dunlop,... Đến với Trung Tâm, bạn có thể dễ dàng tìm được loại vỏ ưng ý cho xe với giá rẻ nhất. Địa chỉ tại:

    Trung Tâm Vỏ Xe Máy Chính Hãng
    309 Vườn Lài, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú TP. Hồ Chí Minh
    0906.644.645 - 0966.644.645


    Trung Tâm rất vui nhận được sự quan tâm và tin dùng của Quý khách hàng!!! Trung Tâm chúng tôi hi vọng sẽ là sự lựa chọn đáng tin cậy dành cho bạn. Chân thành cảm ơn.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 21 Tháng ba 2019
  2. lopxe

    lopxe Biker mới