1. Biker cấp 3

    MotoGP 2013 - mùa giải của riêng Marquez

    Thảo luận trong 'Thông tin các giải đua xe' bắt đầu bởi , 15 Tháng mười một 2013.

    Có lẽ mùa giải MotoGP 2013 là mùa giải của riêng Marquez, của riêng những cái nhất mà tay đua 20 tuổi này mang tới… Đây cũng là lần đầu tiên Marquez tham gia thể thức đua MotoGP, và ngay lập tức đã giành được ngôi vị cao nhất.

    MotoGP 2013 mua giai cua rieng Marquez

    Marquez giành chức vô địch thế giới MotoGP 2013 khi 20 tuổi 266 ngày, và trở thành tay đua trẻ nhất thế giới giành ngôi vô địch của môn thể thao này từ khi thành lập, phá vỡ kỉ lục của Freddie Spencer lên ngôi vô địch năm 1983, lúc đó Freddie 21 tuổi và 258 ngày. Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều kỉ lục mà Marquez đã phá vỡ trong mùa giài MotoGP 2013.

    Một cơn bão kỉ lục đã được Marquez thiết lập tại trường đua GP năm nay.

    MotoGP 2013 mua giai cua rieng Marquez - 2

    Marquez là tay đua thứ 4 trong lịch sử 65 năm của mùa giải GP đã dành chức vô địch trong tất cả các thể loại mà mình tham gia (125 World Championship, Moto2 và MotoGP). Trước Marquez còn có tay đua Mike Hailwood, Phil Read và Valentino Rossi.

    MotoGP 2013 mua giai cua rieng Marquez - 3

    Tại vòng chặng đua đầu tiên tại Qatar, anh cũng thiết lập được một kỉ lục khác khi là tay đua trẻ nhất kết thúc một vòng đua với thời gian nhanh nhất, anh mất 1 phút 55 giây 445 với tốc độ cao nhất là 167.7 km/h. Anh thiết lập được kỉ lục này khi mới 20 tuổi 49 ngày. Kỷ lục cũ cũng thuộc về Freddie Spencer khi 20 tuổi 161 ngày tại chặng đua Misano năm 1982.

    Với việc đứng ở vị trí cao nhất trên bục podium tại chặng đua tại Americas, anh đã trở thành tay đua trẻ nhất giành chiến thắng chặng. Lúc đó Marquez 20 tuổi 63 ngày. Trước đó Freddie Spencer chiến thắng chặng đua tại Jamara khi mới 20 tuổi 196 ngày.

    MotoGP 2013 mua giai cua rieng Marquez - 4
    Marquez cũng là tay đua giành nhiều chiến thắng chặng nhất trong một mùa giải của MotoGP. Mùa giải MotoGP 2013 vừa rồi, Marquez giành được 6 chiến thắng chặng.

    Chiến thắng tại Spanish Grand Prix giúp cho Marquez trở thành tay đua trẻ nhất có 3 lần liên tiếp vô địch chặng đua tại MotoGP, khi đó anh 20 tuổi 77 ngày. Trước đó kỉ lục được thiết lập bởi Lorenzo khi anh 20 tuổi 345 ngày trong mùa giải MotoGP 2008.

    Anh lập kỷ lục là tân binh đầu tiên thắng 4 chặng liên tiếp trong một mùa giải sau chiến thắng tại Brno (CH Séc).

    Với 16 lần xuất hiện trên bục podium, chưa bao giờ có một tân binh làm được việc đó trong lần đầu tiên tham dự mùa giải MotoGP. Tay đua người Tây Ban Nha có được 9 lần giành pole tại mùa giải MotoGP, và cũng chưa có tân binh nào làm được điều này.

    MotoGP 2013 mua giai cua rieng Marquez - 5

    Chiến thắng tại Austin (Texas, Mỹ) cũng đưa Marquez trở thành tay đua trẻ nhất từng thắng chặng ở cả 3 thể thức đua, phá kỷ lục của người đồng đội Dani Pedrosa, người lập kỷ lục này khi 20 tuổi 227 ngày tại Trung Quốc năm 2006. Cũng tại chặng đua này, Marc Marquez trở thành tay đua trẻ nhất lịch sử giành pole. Lúc đó, anh mới 20 tuổi 62 ngày.

    MotoGP 2013 mua giai cua rieng Marquez - 6
    Với chiến thắng tại chặng đua Valencia (Tây Ban Nha), Marquez đã hoàn thành mùa giải với 334 điểm, số điểm cao nhất mà một tân binh thiết lập được.

    Có lẽ chính Repsol Honda Team cũng như Marquez cũng không thể ngờ được việc tay đua người Tây Ban Nha lại thi đấu xuất sắc đến vậy. M93 đã gây ra quá nhiều bất ngờ với các tay đua GP khác và người hâm mộ. M93 trong lần đầu tiên xuất hiện tại MotoGP, tay đua trẻ mang lòng nhiệt huyết, sự quyết tâm đến MotoGP, nơi mà các tay đua kì cựu như Lorenzo, Rossi hay Pedrosa không có được. Tuy nhiên cách chạy của M93 tại mùa giải GP khá mạo hiểm, đỉnh điểm của cách chạy đó là tai nạn xảy ra với Pedrosa tại chặng đua Aragon (Tây Ban Nha). Marquez cũng đã bị trừ một điểm tại chặng đua đó.

    MotoGP 2013 mua giai cua rieng Marquez - 7
    Ở độ tuổi 20 và là lần đầu tiên tham gia thể loại MotoGP, có lẽ Marquez cũng không thể tránh khỏi các sai lầm. Cơ hội để Marquez trở thành tay đua huyền thoại của MotoGP đang rất rộng mở. Có lẽ sau mùa giải năm nay anh sẽ rút ra rất nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho mùa giải MotoGP 2014.
    2banh
    2banh.vn