1. Biker cấp 2

    3 mẫu mô tô phân khối lớn của MC Anh Tuấn

    Thảo luận trong 'Xe phân khối lớn' bắt đầu bởi , 20 Tháng chín 2013.

    Từ năm 2007 đến nay, MC Anh Tuấn đã sở hữu 3 chiếc mô tô phân khối lớn khác nhau, bao gồm Honda CB400 Superfour, Triumph Street Triple 675 và Triumph Thruxton 900 2013.

    Nói về niềm đam mê mô tô phân khối lớn, MC Anh Tuấn cho biết nó bắt nguồn từ khi còn nhỏ, thể hiện qua các bức vẽ của anh về xe. Sau này khi đã trưởng thành, tìm hiểu về xe phân khối lớn trên mạng Internet, niềm đam mê đó ngày càng lớn hơn. Anh từng rất thích thú với một chiếc Harley Davidson khi xem một bộ phim vào năm 1991, và hình ảnh chiếc xe luôn hằn sâu trong trí nhớ.

    Khi đã có điều kiện sở hữu riêng cho mình những chiếc xe phân khối lớn, thời gian rảnh rỗi anh thường dành hết cho xế cưng và thích tự tay rửa xe hay ngồi lau xe hàng tiếng đồng hồ.

    3 mau mo to phan khoi lon cua MC Anh Tuan
    Cùng với chiếc CB400 Superfour, Anh Tuấn từng có thời gian tham gia câu lạc bộ mô tô Hà Nội, nhiều lần tham gia dẫn đoàn tại các sự kiện lớn.
    Năm 2007 đánh dấu thời điểm bắt đầu chơi xe phân khối lớn của MC Anh Tuấn, khi lần đầu tiên anh sở hữu một chiếc Honda CB400 Superfour. Chiếc xe là hàng chạy lướt, đặt hàng từ Hong Kong và được MC người Hà thành sử dụng một năm trước khi tậu chiếc Triumph Street Triple 675.

    Triumph Street Triple 675 được Anh Tuấn đặt hàng từ tháng 5/2008, và đến tháng 12 cùng năm được vận chuyển về Việt Nam. Đích thân chàng MC đã xuống tận cảng Hải Phòng để "mở hộp" chiếc xe.

    3 mau mo to phan khoi lon cua MC Anh Tuan - 2
    MC Anh Tuấn bên chiếc Triumph Street Triple 675.
    Điểm khiến Anh Tuấn thích nhất ởTriumph Street Triple 675 là khả năng tăng tốc của xe, cũng như tốc độ tối đa lên đến 223 km/h dù chưa chạy đến vòng tua máy cực đại. Ngoài ra, phiên bản street này cũng dễ dàng để chạy trong phố đông. Thời gian rảnh rỗi hay cuối tuần, anh thường tham gia các chuyến phượt ra các tỉnh ngoài Hà Nội để thỏa niềm đam mê tốc độ của mình.

    Trung tuần tháng 9/2013, bộ sưu tập xe phân khối lớn của MC Anh Tuấn đón thêm thành viên mới là một chiếc Triumph Thruxton 900 2013, giá bán gần 9.000 USD tại thị trường Mỹ. Chiếc xe được vận chuyển bằng đường hàng không về TP.HCM, rồi tiếp tục được đưa ra sân bay Nội Bài, Hà Nội.

    3 mau mo to phan khoi lon cua MC Anh Tuan - 3Triumph Thruxton 2013 mới được bổ sung vào bộ sưu tập xe phân khối lớn của MC Anh Tuấn.
    Cũng như những lần trước, MC Anh Tuấn đích thân ra tận sân bay để "mở thùng" chiếc Triumph Thruxton 900 2013. Hình ảnh chiếc xe sau đó được anh đăng tải trên trang cá nhân.

    Phiên bản Triumph Thruxton 2013 khiến MC Anh Tuấn yêu thích bởi các đường nét cổ điển mang phong cách cafe racer nhưng cũng đầy tính thể thao. Ngoài ra, điểm hấp dẫn của xe còn nằm ở sức mạnh động cơ DOHC hai xi-lanh song song, dung tích 865 phân khối, sản sinh công suất tối đa 68 mã lực tại vòng tua 7.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 69 Nm tại 5.800 vòng/phút, kết hợp hộp số 5 cấp.

    Chiếc Triumph Thruxton 900 2013 hiện đang chờ lấy biển số và lắp thêm một số đồ chơi theo ý thích của MC Anh Tuấn. Dự kiến khoảng hơn một tuần nữa, chiếc xe có thể lăn bánh trên đường phố.

    ST: Duycholon
    2banh
    2banh.vn