1. Biker chuyên nghiệp

    11 'quái xế' tổ chức đua xe tại Tiền Giang đã lãnh án tù

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 14 Tháng năm 2021.

    Ngày 13-5, TAND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đưa vụ án "Gây rối trật tự công cộng" ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 11 bị cáo từ 9 tháng cải tạo không giam giữ đến 9 tháng tù giam.

    11 quai xe to chuc dua xe tai Tien Giang da lanh an tu
    11 'quái xế' tổ chức đua xe tại Tiền Giang đã lãnh án tù

    11 quai xe to chuc dua xe tai Tien Giang da lanh an tu - 2
    11 bị cáo gồm: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Thành Nam, Huỳnh Tấn Đạt, Phạm Quốc Chuẩn, Lê Quốc Bảo, Huỳnh Thanh Tú, Phạm Xuân An, Ngô Phương Nguyên, Trần Nhựt Khanh, Nguyễn Khánh Duy, Nguyễn Hoàng Nam.

    Sau 2 ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn 9 tháng tù giam, Nguyễn Hoàng Nam 6 tháng tù giam, Huỳnh Thanh Tú 8 tháng tù treo, Huỳnh Tấn Đạt 8 tháng tù treo, Phạm Quốc Chuẩn 4 tháng tù giam, Lê Quốc Bảo 5 tháng tù giam, Ngô Phương Nguyên 9 tháng cải tạo không giam giữ (CTKGG), Phạm Xuân An 9 tháng CTKGG, Trần Nhựt Khanh 12 tháng CTKGG, Nguyễn Khánh Duy 9 tháng CTKGG.
    Trong đó, bị cáo Nguyễn Thành Nam - kẻ tông thẳng vào người thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (Phòng CSGT, Công an tỉnh Tiền Giang) khi làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép - chỉ bị phạt 6 tháng tù giam.

    Theo cáo trạng, các bị cáo sử dụng xe máy thay đổi kết cấu, thiết bị an toàn của xe rồi chạy lạng lách, nẹt pô trên Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Long Định, huyện Châu Thành và cho xe chắn ngang đường (làn đường dành cho ô tô) để các các phương tiện dừng lại, tạo điều kiện cho các bị cáo đua xe. Hành vi gây rối này diễn ra khoảng 15-20 phút, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn giao thông.

    11 quai xe to chuc dua xe tai Tien Giang da lanh an tu - 3

    Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành đã phân công hàng chục công an làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép. Khi phát hiện có nhiều tổ ra tín hiệu chặn dừng xe thì nhiều "quái xế" bỏ chạy. Lúc này, bị cáo Nam đã tông thẳng vào người thiếu tá Hồ gây thương tích 45%.

    HĐXX cho rằng khi xảy ra va chạm thì thiếu tá Hồ chưa ra tín hiệu chặn dừng xe đối với Nam và khoảng cách giữa thiếu tá Hồ và xe Nam ngắn nên bị cáo không xử lý được tình huống này. Do đó, không xử lý Nam hành vi chống người thi hành công vụ hay cố ý gây thương tích.
    2banh
    2banh.vn
    Last edited by a moderator: 14 Tháng năm 2021