Chào...Mình là thanh niên yêu nước rất thích Su xì po (suzuki Sport) nhưng vì không có điều kiện để mua xe nên cũng oải không nghiên cứu nhiều về nó lắm. Cá nhân mình thấy thì Xì Po bản chất bẩm sinh nó thì có vẻ đẹp gợi tình quá kích thích luôn rồi . Bên cạnh đó mình thấy nhiều chiếc xì po độ lên đồ chơi cũng hầm hố sâu sắc lắm. Vậy mà gần đây mình có nghe 1 vài dân chơi xì po ý kiến là :"Xì Po phải để zin mới đẹp...độ lên mất giá trị xe lắm". Quát Đờ Hợi???? Mình cãi lại thì họ nói mình không chơi xì po nên không biết gì. Mây bác vào cho mình xin cái ý kiến cũng như trao đổi chút kiến thức về xì po luôn...!!! Su Xì Po 120 zin như cục pin (Suzuki RGV 120) Suzuki RGV 120 độ lên Satria 120 đầu dẹp, gấp N Xì Po 2003 RGX zin 1 Chiếc xì po độ kiểu dáng satria 1 gấp trước gấp sau, 2 pô "cực chất"
tuỳ mỗi người nhìn nhận 1 cách khác nhau , nếu tính về mặt giá trị thì xe zin sẽ có giá trị hơn , nhưng với 1 người đam mê ngta sẽ độ bất cứ điều gì miễn là nó đẹp trong mắt mình , riêng sport nếu xe bạn thật sự zin 100% thì nên để vậy !! tuy không màu mè nhưng sẽ khiến dân chơi 2 thì phải ngước nhìn và thèm 1 chiếc như vậy .
Theo mình thì zin là vẻ đẹp nguyên bản tiêu chuẩn từ nhà sản xuất thì so sánh với độ làm gì rất thiển cận, nên so sánh giữa độ và độ thì mới chính xác chứ
tks mấy bác hehe có điều mình để ý hình như chiếc RGV 120 màu đỏ trắng đó ít hai độ đồ chơi kiểng này nọ phải hông ta...thấy dòng này mọi người toàn để zin
nếu độ thì satria 2000 dc nhiều người độ nhất , xe zin nhưng nhìn màu sắc và tem vẫn trẻ trung hơn sport cùng đời