1. Biker cấp 4

    Xe máy được phép đi vào làn đường ô tô trong giờ cao điểm để giảm ùn tắc

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 6 Tháng sáu 2015.

    Sở Giao thông vận tải TP HCM vừa có kế hoạch từ ngày 12/06 sẽ bắt đầu thí điểm cho xe máy bắt đầu chạy vào làn đường ô tô trên 2 tuyến đường Trường Sơn và Cộng Hòa vào giờ cao điểm để giảm ùn tắc giao thông.

    Theo thông báo của Sở Giao thông Vận tải TP HCM, kể từ ngày (12/6) sắp tới Sở sẽ thực hiện 2 phương án thí điểm trên đường Trường Chinh và Cộng Hòa nhằm giảm tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm trên các tuyến đường này...

    Xe may duoc phep di vao lan duong o to trong gio cao diem de giam un tac
    Giao thông khó khăn trên đường Trường Chinh vào các giờ cao điểm
    Đầu tiên là điều chỉnh trên đường Trường Chinh, Sở Giao thông Vận tải TP HCM sẽ cho phép các phương tiện xe máy lưu thông vào một phần làn đường của xe ô tô.

    Theo đó, vào các giờ cao điểm: sáng từ 6h đến 8h, chiều từ 16h30 đến 18h30, các phương tiện xe máy sẽ được phép đi vào làn ô tô (làn đường sát dải phân cách giữa làn đường ô tô và làn đường hỗn hợp) trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Cộng Hòa (Q.Tân Bình) đến đường Phan Văn Hớn (Q.12).

    Dự kiến, thời gian phương án thí điểm trên sẽ kéo dài 1 tháng. Sau thời gian này, Sở Giao thông Vận tải Tp.HCM sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả, ưu nhược điểm để có điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

    Song song với phương án trên, Sở Giao thông Vận tải TP HCM cũng sẽ thực hiện thí điểm phương án đóng khoảng mở dải phân cách trên đường Cộng Hòa tại các giao lộ Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý và Cộng Hòa - Ấp Bắc (Q.Tân Bình) vào các giờ cao điểm như trên./.

    Nguồn: vov.vn
    2banh
    2banh.vn