1. Biker tích cực

    Xe đạp gắn động cơ phản lực, bạn có tin ko?

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 20 Tháng mười một 2013.

    Chuyện này là hoàn toàn có thật, chiếc xe dùng động cơ phản lực này phát ra luồng lửa nóng đỏ phía sau xe và có thể đạt tốc độ lên tới 80km/ giờ.

    Xe dap gan dong co phan luc ban co tin ko
    Colin Furze, một nhà phát minh người Anh đã phát minh ra một chiếc xe đạp dùng động cơ phản lực tên Norah.

    Xe dap gan dong co phan luc ban co tin ko - 2
    Chính tác giả cũng thừa nhận đây là ý tưởng nghe có vẻ hơi điên rồ và nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi khi thử nghiệm.


    Xe dap gan dong co phan luc ban co tin ko - 3
    Động cơ phản lực tự chế được gắn vào một chiếc xe đạp cũ. Mặc dù có khí nóng phát ra phía sau, nhưng phát minh này không sử dụng lá chắn nhiệt mà thay vào đó nâng rộng khoảng cách giữa động cơ và mông của người lái.


    Xe dap gan dong co phan luc ban co tin ko - 4
    Bình khí gas được đặt chỗ gần yên xe, cung cấp năng lượng cho chiếc xe đạp chạy.

    Xe dap gan dong co phan luc ban co tin ko - 5
    Colin đang kiểm tra phanh xe trước khi chạy thử nghiệm.


    Xe dap gan dong co phan luc ban co tin ko - 6
    Khởi động động cơ. Chiếc xe Norah này có thể đạt tốc độ 50 mph (tương đương 80km/ giờ).


    Xe dap gan dong co phan luc ban co tin ko - 7
    Trông nó khá nguy hiểm khi nó có khí thải động cơ là ngọn lửa nóng đỏ.

    Xe dap gan dong co phan luc ban co tin ko - 8
    Colin đã thử nghiệm chiếc xe Norah này thành công, nhưng anh dự định sẽ cải tiến tốc độ thêm cho chiếc xe.
    2banh
    2banh.vn