1. Biker tích cực

    Vespa Print 125 Chiếc xe thứ 500.000 của Piaggio

    Thảo luận trong 'Piaggio' bắt đầu bởi , 23 Tháng tư 2015.

    Hãng Piaggio sau 6 năm chính thức đặt chân đến Việt Nam, hãng xe đến từ nước Italy đã cho ra đời nửa triệu xe máy, phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Vespa Sprint 125 là chiếc xe thứ 500.000 được sản xuất tại nhà máy của Piaggio Việt Nam ở Vĩnh Phúc. Đây là mẫu xe tay ga hướng tới đối tượng khách hàng nam giới, trang bị động cơ 3 van tiên tiến của hãng xe Italy.

    Vespa Print 125 Chiec xe thu 500000 cua Piaggio
    Vespa Sprint 125 là chiếc xe thứ 500.000 ra khỏi dây chuyền sản xuất của Piaggio Việt Nam. Ảnh: Hạ Phong.

    Chiếc xe mang dấu mốc đặc biệt này sẽ không được bán. Thay vào đó, Piaggio Việt Nam sẽ gửi tặng xe tới tổ chức tình nguyện dạy học miễn phí cho trẻ em mồ côi và trẻ em nghèo tại TP.HCM. Đây cũng là một phần trong hoạt động từ thiện "Vespa For Children" của Piaggio.

    Ông Costantino Sambuy, Tổng giám đốc Piaggio Việt Nam, cho biết hãng xe Italy đang tạo được chỗ đứng tốt ở phân khúc xe tay ga cao cấp. Đặc biệt, Piaggio đang ngày càng thu hút khách hàng nam giới, với những model như Vespa Sprint, Vespa GTS. Trong khi đó, mẫu Vespa Primavera vẫn có sức hút lớn với người dùng là phái đẹp.

    Trong tương lai, Piaggio Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển những sản phẩm ở phân khúc xe tay ga cao cấp. Bên cạnh đó, hãng cũng bỏ ngỏ khả năng đưa các thương hiệu khác thuộc Piaggio như Moto Guzzi hay Aprilia vào Việt Nam.

    Hoạt động từ năm 2009, Piaggio Việt Nam là nhà máy lớn thứ 3 của tập đoàn Piaggio, với 800 nhân viên, đứng sau nhà máy tại Pontedera (Italy) và Baramati (Ấn Độ). Đây là nơi cung cấp sản phẩm cho toàn bộ thị trường Việt Nam và xuất khẩu sang một số nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Đài Loan, Malaysia, Philippines và Campuchia. Theo ông Sambuy, tỷ lệ xuất khẩu các sản phẩm của Piaggio là khoảng 45-55%.


    Nguồn: zing news.
    2banh
    2banh.vn