1. Biker cấp 1

    U21 Việt Nam thảm bại trước đội bóng Australia

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 21 Tháng mười 2013.

    Để thua U21 Sydney, các cầu thủ U21 Việt Nam gặp khó khăn trong việc giành vé vào chung kết.
    Chiều 19/10, đội U21 Việt Nam bước vào trận đấu quan trọng gặp U21 Sydney (Australia) ở lượt đấu thứ 4 giải U21 quốc tế báo Thanh niên. HLV trưởng Đinh Văn Dũng để thủ môn Lê Văn Công ngồi dự bị. Đây là án phạt dành cho cầu thủ này sau vụ trốn đội đi vũ trường vào ban đêm. Thủ môn Sơn Hải trong lần đầu tiên được ra sân đã tỏ rõ sự non nớt, thiếu kinh nghiệm không làm chủ được khu cấm địa và góp phần không nhỏ trong trận thua đậm của đội chủ nhà.

    U21 Viet Nam tham bai truoc doi bong Australia
    Để thua U21 Sydney, U19 Việt Nam gặp khó khăn tìm vé vào chung kết. Ảnh: Anh Phúc.
    U21 Sydney vượt trội về thể hình lẫn thể lực nên nhanh chóng gây sức ép lên các cầu thủ U21 Việt Nam. Họ sớm mở tỉ số ngay phút 13 do công của chân sút Alec Urosevki. Thua kém đối thủ về mọi mặt, sang hiệp hai, U21 Việt Nam nhận thêm ba bàn thua nữa do Anthony (2 bàn) và Zuvela ghi. Với chiến thắng 4-0, đội bóng đến từ Australia lọt vào trận chung kết sớm trước một vòng đấu.

    Ngoài việc thảm bại, U21 Việt Nam còn thiệt thòi lớn khi chân sút chủ lực Đình Bảo nhận thẻ đỏ ở phút cuối trận. HLV Đinh Văn Dũng cho biết: “Tôi rất buồn vì chiếc thẻ đỏ của Đình Bảo vì trận tới không có cầu thủ này sức mạnh hàng công Việt Nam sẽ suy giảm. Đây là một trận thua xứng đáng của U21 Việt Nam. Chúng tôi thua đối thủ toàn diện”.

    Ở trận đấu còn lại, U21 Singapore hoà U21 Malaysia với tỉ số 2-2. Như vậy, ở trận đấu cuối gặp U21 Malaysia (18h ngày 21/10), U21 Việt Nam cần một trận hoà mới giành vé vào chung kết.
    Theo VNexpress
    2banh
    2banh.vn