1. Biker cấp 1

    Tuyển thủ U23 Việt Nam cũng khổ vì bão Haiyan

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 9 Tháng mười một 2013.

    Trợ lý Phùng Thanh Phương và 10 tuyển thủ U23 Việt Nam sớm đến Đà Nẵng tập trung nhưng phải bay ra thủ đô Hà Nội để tránh bão đang đổ bộ vào Biển Đông.

    Tuyen thu U23 Viet Nam cung kho vi bao Haiyan
    Hoàng Thịnh và Hoàng Thiên ở sân bay Đà Nẵng.

    Ban đầu, tuyển U23 Việt Nam dự kiến tập trung tại Đà Nẵng từ ngày 8/11 để chuẩn bị cho SEA Games 27. Tuy nhiên, kế hoạch bất ngờ bị đổ bể khi siêu bão Haiyan sẽ đổ bộ vào miền Trung. Ban huấn luyện buộc phải cho toàn đội di chuyển ngược ra thủ đô Hà Nội. Việc thông báo kế hoạch mới và đổi vé chậm đúng 15 phút khi nhóm cầu thủ ở miền Trung và miền Nam đã lên máy bay.

    Các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, HAGL, SHB Đà Nẵng, Đồng Tháp do trợ lý Phùng Thanh Phương dẫn đầu lên máy bay sớm mà không ngờ mình rơi vào cảnh vất vả. Chỉ mỗi tuyển thủ Trần Phi Sơn may mắn không có trong đoàn khi bay chuyến muộn hơn vào buổi chiều cùng ngày.

    Đến khi hạ cánh xuống Đà Nẵng vào lúc 2h chiều, cả nhóm mới nghe tin đội phải di chuyển ra Hà Nội vào phút chót. Sự cố này khiến 10 tuyển thủ cùng trợ lý HLV Thanh Phương phải về trú tại khách sạn đến 8h40 tối mới bay ra Hà Nội hội quân cùng toàn đội. Các cầu thủ mệt mỏi, mất ngủ vì mất cả ngày di chuyển.

    Ông Phùng Thanh Phương cho biết: "Đến tận 12h15, tôi vẫn còn liên lạc với thành viên của VFF trước giờ bay. Nhưng 15 phút sau, phía Liên đoàn báo đổi kế hoạch, nhưng chúng tôi đã tắt điện thoại mất rồi. Tiếc một điều là khí hậu và sân bãi ở Đà Nẵng hoàn hảo để toàn đội tập luyện. Đây cũng là đợt đổi gió sau khi tập huấn tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh hay Bình Dương vừa qua. Kế hoạch bị đảo lộn cũng ảnh hưởng không nhỏ giáo án của ban huấn luyện".

    Tuyển thủ Ngô Hoàng Thịnh tỏ ra lo lắng trước cơn bão lớn đang tiến vào miền Trung: "Anh em tập trung đợt này này phần đông là người ở miền Trung. Khi nghe cơn bão Haiyan có sức gió cấp 17, tất cả đều lo lắng cho người dân quê nhà. Bão lớn như thế sẽ có sức phá hủy rất lớn, trong khi người dân chưa kịp phục hồi nhà cửa, ruộng vườn sau 2 cơn bão lớn vừa qua. Chúng tôi tập trung mà lòng lo lắng hướng về quê nhà trong những ngày tới".

    Tuyển thủ Lê Hoàng Thiên chia sẻ: "Cả đội mệt mỏi khi siêu bão Haiyan phá hỏng kế hoạch chuẩn bị tại Đà Nẵng. Thấy bão lớn quá, anh em trong đội cũng lo lắng khi liên tiếp có bão đổ bộ vào Quảng Bình, Đà Nẵng rồi mấy tỉnh phía Nam. Chúng tôi chỉ mong cơn bão này khi vào biển Đông sẽ suy giảm sức mạnh, để bà con miền Trung bớt đi nỗi lo".
    2banh
    2banh.vn