1. Biker cấp 1

    Tuấn Anh thay thế Xuân Trường làm tủ lĩnh mới của U19 Việt Nam

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 29 Tháng năm 2014.

    Không phải ngẫu nhiên mà ông Giôm lại quyết định chọn Tuấn Anh làm đội trưởng của U19 Việt Nam thay thế Xuân Trường.
    Dưới thời ông Giôm, chiếc băng đội trưởng của U19 Việt Nam luôn thuộc về tiền vệ Lương Xuân Trường. Với sự mẫu mực của mình trong sinh hoạt cũng như những gì đã thể hiện trên sân cỏ, Xuân Trường từng đảm nhiệm rất tốt vai trò thủ lĩnh của U19 Việt Nam.

    Nhiều người hẳn chưa thể quên được hình ảnh dù bị gãy tay nhưng Xuân Trường vẫn xin phép Ban huấn luyện U19 Việt Nam để được ngồi trên băng ghế dự bị động viên đồng đội ở giải U19 Đông Nam Á 2013. Thế nhưng trong thời gian qua, không những Xuân Trường này không những không duy trì được phong độ của mình mà tiền vệ này còn bộc bộ những yếu điểm về tâm lý.

    Đặc biệt ở loạt trận giao hữu của U19 Việt Nam trong chuyến tập huấn Châu Âu vừa qua, Xuân Trường không cho thấy được vai trò thủ lĩnh của mình. Nhất là ở trận thua 0-9 trước U19 Tottenham, Xuân Trường đã sớm bị HLV Guillaume Graechen thay ra sân sau khi có biểu hiện tâm lý không được tốt và không vực dậy được tinh thần cả đội sau những bàn thua liên tiếp.

    Tuan Anh thay the Xuan Truong lam tu linh moi cua U19 Viet Nam
    Tuấn Anh thực sự là "ông chủ" của khu trung tuyến

    Và sau đợt “tuyển quân” rầm rộ với 11 sự bổ sung vừa qua, ông thầy người Pháp tiếp tục “làm mới” U19 Việt Nam khi quyết định trao lại chiến băng thủ quân của Xuân Trường cho tiền vệ Tuấn Anh. Đây là quyết định khá khó khăn của ông Giôm, bởi NHM đã quá quen thuộc với hình ảnh Xuân Trường với chiếc băng đội trưởng trên tay suốt một năm qua.

    Nhưng có thể nói, đó là quyết định hợp lý của Ban huấn luyện U19 Việt Nam trước thềm chuyến tập huấn quan trọng tại Nhật Bản chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á và VCK U19 Châu Á 2014. Xét về yếu tố chuyên môn, Tuấn Anh có tầm ảnh hưởng hơn rất nhiều so với Xuân Trường, dù cả hai đều thi đấu ở tuyến giữa của U19 Việt Nam.

    Không phải ngẫu nhiên mà Tuấn Anh lại được đồng đội và các thầy ở Học viện HAGL Arsenal JMG gọi với biệt danh “Ronaldinho Việt Nam”. Tiền vệ này luôn được biết đến với khả năng cầm bóng, những pha đi bóng vô cùng lắt léo, cùng những đường chuyền rất sắc sảo cho tuyến trên. Tiền vệ gốc Thái Bình này thực sự là “trái tim” ở tuyến giữa U19 Việt Nam.

    Ở trận chung kết U19 Đông Nam Á 2013, Tuấn Anh đã từng đảm nhiệm vai trò thủ quân thay Xuân Trường và tiền vệ này để lại không ít ấn tượng. Theo đó, dù cũng bị chấn thương nhưng Tuấn Anh đã luôn thi đấu đầy nhiệt huyết và cống hiến đến những phút cuối cùng. Sau đó, tiền vệ từng được HLV Arsene Wenger của CLB Arsenal hết lời khen ngợi này đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu được tổ chức tại Indonesia.

    Ngoài đời, Tuấn Anh sống khá trầm tính và có phần nhút nhát, nhưng mỗi khi vào sân người ta lại thấy một Tuấn Anh hoàn toàn khác với tinh thần chiến đấu “quên mình”. Cầu thủ có lối chơi sáng tạo và kỹ thuật bậc nhất trong đội hình U19 Việt Nam này đang được kỳ vọng sẽ anh xứng đáng thay thế Xuân Trường trong vai trò thủ lĩnh của U19 Việt Nam.

    Phạm Tuấn (Khampha.vn)
    2banh
    2banh.vn