1. Biker chuyên nghiệp

    Tiền vệ U19 Việt Nam được báo Anh đưa vào Top 40 cầu thủ tiềm năng

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 16 Tháng mười 2014.

    Tiền vệ Phan Thanh Hậu được tờ báo uy tín của nước Anh Guardian nhắc tới trong danh sách những cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới.

    "Phan Thanh Hậu là trái tim của hàng tiền vệ, luôn xuất hiện đúng lúc và thực hiện đa dạng những đường chuyền dài hoặc ngắn, sử dụng những pha ban bật một chạm tinh tế để tạo khoảng trống, mở toang hàng phòng ngự đối phương, nhờ cái chân trái khéo léo. Cậu đang chơi bóng tại một học viện ở quê nhà do Arsenal, JMG Academy và một công ty Việt Nam hợp tác xây dựng. Mục tiêu trong tương lai của Thanh Hậu là chơi bóng ở V-League hoặc châu Âu", John Duerden, chuyên gia về bóng đá châu Á của tờ Guardian, viết trong đoạn giới thiệu về Thanh Hậu.

    Tien ve U19 Viet Nam duoc bao Anh dua vao Top 40 cau thu tiem nang
    Phan Thanh Hậu (số 11) bất ngờ được đưa vào danh sách của tờ Guardian. Ảnh: Đức Đồng.
    Cũng trong phần giới thiệu này, Duerden dành những lời có cánh để nói về Việt Nam: "Việt Nam đang trở thành quốc gia mạnh về bóng đá trẻ ở châu Á, mà bằng chứng mới nhất về sự tiến bộ của họ là chiến thắng 5-1 gần đây trước Australia. Theo HLV đội U19 Hàn Quốc, đội đang chuẩn bị bảo vệ chức vô địch lứa tuổi này ở giải U19 châu Á, Việt Nam là một trong số các ứng cử viên của giải".

    Vào thời điểm tờ báo của Anh tiến hành bình chọn, giải vô địch U19 châu Á 2014, nơi U19 Hàn Quốc đến dự với tư cách đương kim vô địch, chưa diễn ra.

    Chuyên gia của tờ Guardian có chút nhầm lẫn khi dẫn liên kết video màn trình diễn của Thanh Hậu đến một video trên Youtube về tình huống Công Phượng ghi bàn vào lưới đội trẻ Arsenal.

    Phan Thanh Hậu, sinh ngày 12/1/1997, là học viên khóa hai của Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG. Trong khi đó Công Phượng là đàn anh của Thanh Hậu, thành viên khóa một của Học viện HAGL - Arsenal JMG.

    Tien ve U19 Viet Nam duoc bao Anh dua vao Top 40 cau thu tiem nang - 2
    Phần giới thiệu về Phan Thanh Hậu trên Guardian (Xem link trực tiếp).
    Thanh Hậu trên thực tế cũng không nổi trội bằng Công Phượng hay những đàn anh khác đi lên từ khóa một Học viện HAGL Arsenal JMG như Xuân Trường hay Tuấn Anh ở cả trước lẫn trong giải đấu đang diễn ra trên đất Myanmar.

    Tuy nhiên, theo quan niệm của bóng đá châu Âu, từ 17 tuổi trở xuống mới là cầu thủ trẻ. Còn quá tầm đó đã có thể xem là chuyên nghiệp. Đó là lý do vì sao những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường... không được đưa vào danh sách lần này.

    Bên cạnh Thanh Hậu, trong danh sách của tờ Guardian còn có bốn tài năng khác đến từ châu Á như Daisuke Sakai (Nhật Bản), Li Zhongyi (Trung Quốc), Daniel Da Silva (Australia), Irfan Bin Fandi Ahmad (Singapore).

    Tien ve U19 Viet Nam duoc bao Anh dua vao Top 40 cau thu tiem nang - 3
    Phan Thanh Hậu (số 11) trong một pha lừa bóng khéo léo trên sân tập,
    khiến HLV Graechen bị ngã lăn. Ảnh: Đức Đồng.
    Cùng U19 Việt Nam, Thanh Hậu không thành công ở giải U19 châu Á. Anh và các đồng đội bị loại ngay vòng bảng sau thất bại 0-6 trước U19 Hàn Quốc, 1-3 trước U19 Nhật Bản và hòa 1-1 trước U19 Trung Quốc.
    Nguồn VNE / Linh Linh
    2banh
    2banh.vn