1. Biker bán chuyên

    Thiệt thòi kha khá khi đổ xăng trời nắng nóng

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 14 Tháng năm 2014.

    Đổ xăng vào thời điểm buổi trưa, trời nắng nóng sẽ khiến bạn bị “thiệt thòi” kha khá vì lượng xăng bơm vào bình luôn “thiếu”. Điều này không phải là do cây xăng gian lận hay người bán xăng “ăn gian”. Đó là hiện tượng xuất phát từ đặc tính của xăng. Bởi vậy anh em 2 bánh nên đổ xăng vào buổi tối để không bị lỗ nặng Thiet thoi kha kha khi do xang troi nang nongThiet thoi kha kha khi do xang troi nang nong - 2Thiet thoi kha kha khi do xang troi nang nong - 3

    Xăng giản nở hay teo, co lại tùy nhiệt độ. Thường là sau một đêm, mức nhiệt hạ, xăng sẽ co lại, giảm thể tích. Lúc nhiệt độ ở mức bình thường đối với xăng, dầu, một gallon xăng (tương đương 3,7 lít xăng) mới thật sự là một gallon. Ngược lại, lúc nóng nhất trong ngày, khi bạn trả tiền cho 10 gallon nhưng thực sự chỉ nhận được từ 10 x 0.91 = 9,1gallon đến 10 x 9.3 = 9,3 gallon mà thôi, phần còn lại chỉ là hơi xăng chứ không phải là xăng.

    Thiet thoi kha kha khi do xang troi nang nong - 4
    Đổ xăng vào thời điểm buổi trưa, trời nắng nóng sẽ khiến bạn bị “thiệt thòi” hơn (Ảnh minh họa)

    Thí dụ bình xăng chiếc xe của bạn chứa tối đa 20 gallon xăng. Buổi sáng khi nhiệt độ thấp, lúc vòi đổ xăng tự động ngừng, báo cho bạn biết là đầy rồi, thì trong thùng xăng của bạn có đúng 20 gallon xăng. Nhưng đến trưa trời nóng thì lại khác. Lúc vòi đổ xăng tự động ngừng thì trong bình xăng của bạn chỉ có từ 18,2 đến 18,6 gallon xăng mà thôi. Vì buổi sáng 20 gallon xăng chiếm đúng một thể tích 20 gallon, nhưng đến trưa nóng thì 18,6 gallon xăng giản nở lớn ra và chiếm, choán một thể tích bằng 20 gallon. Như vậy là nếu bạn đổ xăng vào lúc giữa trưa, trời nắng nóng, bạn sẽ bị “thiệt” khoảng 1,4 gallon.

    Để rõ hơn, ta nên phân biệt hai loại xăng: Xăng thường và xăng giãn nở.

    Xăng thường là xăng ở trạng thái không giãn nở và xăng nở tức tăng thể tích vì nhiệt độ và/hoặc áp xuất tăng cao. Giống nhử ổ bánh mì - khi còn ở trạng thái cục bột chỉ nhỏ bằng ngón chân cái, nhưng khi nướng (nóng) lên thì nó giản nở to bằng bắp tay, lượng bột không tăng, chỉ có thể tích của bột tăng mà thôi.

    Thiet thoi kha kha khi do xang troi nang nong - 5
    Hãy sắp xếp và chọn thời điểm đổ xăng hợp lý

    Tóm lại là buổi sáng nhiệt độ thấp bạn sẽ mua xăng thường. Buổi trưa nhiệt độ cao, bạn sẽ phải bỏ tiền ra mua xăng nở.

    Trừ trường hợp bất khả kháng, trong những ngày nắng nóng và nhiệt độ cao, bạn nên cố gắng sắp xếp và dự tính đổ xăng vào buổi sáng hoặc lúc trời mát. Đổ xăng khi trời nóng và đang nắng gay gắt, bạn sẽ phải chịu thiệt một lượng xăng không hề nhỏ.

    Theo autodaily
    2banh
    2banh.vn
  2. Chanhleo

    Chanhleo Biker cấp 4

    vậy xăng nào là xăng nở và xăng nào là xăng ko nở ??
  3. aragon207

    aragon207 Biker cấp 2

    NÓNG THÌ XĂNG NỞ. LẠNH THÌ KO NỞ. VN LÚC NÀO MÀ CHẢ NÓNG.
  4. xedapgap.com

    xedapgap.com Biker cấp 3

    thế này thì cứ tầm 3h sáng đi đổ xăng là đẹp nhỉ :((((
  5. trường chinh

    trường chinh Biker mới

    Mình làm bên ngành này nên mình biết vấn đề này, nhiệt độ cao xăng nào chẳng nở, người ta thường quy về nhiệt độ 15 để tính thể tính 15 gọi là V15, xăng ở bình thường ngu bây giờ là thể tích thực tế gọi là Vtt. Mà V15 =Vtt × VCF, ở nhiệt độ 15 VCF của xăng là 1. Nhiệt độ càng lên cao thì VCF càng giảm mà Vtt lại tăng
  6. aragon207

    aragon207 Biker cấp 2

    cho dù có tính toán cỡ nào thì người đổ xăng cũng lỗ.
  7. MR BOY

    MR BOY Biker cấp 1

    Thím thớt ơi, giờ này mà còn có ý tưởng vậy à. Trước em còn bé còn tin, giờ hết rồi. Cái bồn được đặt sâu dưới lòng đất, nên có thể nói nhiệt độ hầu như ít thay đổi, có thể nói ko đáng kể.
  8. MR BOY

    MR BOY Biker cấp 1