1. Biker mới

    Thiết kế của Honda càng ngày càng mất cân đối ?

    Thảo luận trong 'Honda' bắt đầu bởi , 18 Tháng hai 2017.

    Mình nói trước mình không phải Seeder của hãng khác nhá, cả nhà mình và đa số họ hàng đều dùng xe của Honda. Nhưng thấy bất cập thì phải nói, phải góp ý, hi vọng Honda tiếp thu ý kiến phản ánh từ người dùng.

    Tình hình là mình vừa tham gia mua cho gia đình và người trong họ 2 con xe của Honda, nhưng về mọi người đều chê là tư thế ngồi lái không thoải mái, cụ thể là khoảng cách tay cầm so với tư thế sống lưng, cảm giác tay cầm thấp, thiên hướng độ cong về phía sau nhiều có cảm giác hơi chúi xuống, yên thì cao nên đâm ra ngồi lái cứ thấy phải rướn rướn, với với không thoải mái cánh tay và thằng lưng được, mình cũng ngồi chạy thử đúng là thấy khá khó chịu.

    Những đời xe Honda thời từ 2013 đổ về trước có cảm giác đó đâu, lái cánh tay rất trùng lưng rất thẳng nhiều lúc còn dư giả để hơi cong lưng nữa.

    Không biết các Ông Honda thiết kế có nhắm tầm vóc tướng tá của người Việt và cho nhiều người chạy thử chưa nhỉ ? Sao không để như cũ. Không biết các bác nào nhận thấy như em không ?

    Hình mô phỏng:

    Thiet ke cua Honda cang ngay cang mat can doi
    2banh
    2banh.vn
  2. khongbanh

    khongbanh Biker mới

    Thêm cái hình cho sinh động.
    Thiet ke cua Honda cang ngay cang mat can doi
  3. Thach Luat

    Thach Luat Biker cấp 1

    Anh nói đùng mà sao kn ai bình luận ta,em thì chạy wave a2014 nên tay lái hơi ngang ra, còn con wave rsx 2013 thì tay lái làm cho nách mình kép vô, làm khó bẻ lái sâu vs ngồi kn men. Em thử wa đc nhiều honda xe công nhận xe đời mới đẹp nhưng ngồi ê mông vs đau lưng hơn mấy chiếc dream vs future 1 wave alpha nhiều
    khongbanh thích bài này.
  4. khongbanh

    khongbanh Biker mới

    Cám ơn bạn có cùng quan điểm nhận thấy vậy.