1. Biker tích cực

    Schneiderlin là mảnh ghép hoàn hảo cho Man United

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 27 Tháng sáu 2015.

    Trước sự ra đi của hàng loạt trụ cột như Rickie Lambert, Adam Lallana, Dejan Lovren; cũng như việc tài năng trẻ Luke Shaw ra đi, Schneiderlin đã mất niềm tin vào đội bóng miền Nam nước Anh.
    Schneiderlin la manh ghep hoan hao cho Man United
    HLV Mauricio Pochettino sau khi bỏ Southampton sang Tottenham Hotspur cũng tỏ ra muốn có anh. Schneiderlin công khai lên mặt báo mong muốn ra đi, buộc ban lãnh đạo The Saints và HLV Ronald Koeman phải cứng giọng giữ anh lại. Đằng sau cánh gà, họ hứa nếu Southampton không giành được vị trí trong Top 4, Schneiderlin sẽ được ra đi.

    Thế nên, không khó hiểu khi những tin đồn lại rộ lên trong Hè này. Tiền vệ người Pháp chủ yếu được liên hệ với Arsenal, đơn giản bởi đội bóng này cần một người như anh. Bản thân anh cũng có thể sẽ dễ hòa nhập với môi trường giàu văn hóa Pháp như Arsenal hơn so với các đội bóng khác.

    Rất bất ngờ khi đột nhiên một loạt nguồn tin tại Anh thời gian qua lại chỉ vào Manchester United như điểm đến của Schneiderlin. Tờ The Mirror cho rằng United sẽ trả 24 triệu bảng để có sự phục vụ của cầu thủ người Pháp này.
    Schneiderlin la manh ghep hoan hao cho Man United - 2
    Đó thực chất là một con số rất phù hợp với tài năng của Schneiderlin. Ở tuổi 25, anh đang bước vào những năm tháng đẹp nhất sự nghiệp. Tuyển thủ quốc gia Pháp này sẽ đóng góp được dài hạn.

    Điều quan trọng là cũng như Arsenal, Man United đang rất cần một người như Schneiderlin – mẫu tiền vệ trung tâm có khả năng làm chủ trung tuyến, đánh chặn tốt và luân chuyển bóng nhanh nhạy, chuẩn xác.

    Louis van Gaal đã tương đối tự tin về Daley Blind, tuy nhiên học trò cưng của ông đã không khỏa lấp nổi cái bóng của Michael Carrick. Blind thực ra lại tỏ ra phù hợp hơn cho vai trò hậu vệ trái.

    Carrick thì lại bước sang tuổi 33. Chấn thương ngày một nhiều, đôi chân của anh tuy vẫn tương đối ổn định nhưng không còn đáp ứng được nhu cầu của một đội bóng lớn nữa.

    Schneiderlin chuyền trung bình 56,57 lần mỗi 90 phút thi đấu với độ chuẩn xác 89% - cách biệt so với 58,58 lần/90 phút và 90% của Carrick không nhiều. Thậm chí anh còn vượt trội Carrick về khả năng tắc bóng (3,25 lần/90 phút so với 1,17) và số cơ hội tạo ra (0,82 lần/90 phút so với 0,49).

    Schneiderlin cũng đã quen thuộc với nhiều hệ thống. Tại Southampton, ông Koeman đã dùng anh cả trong một cặp tiền vệ trụ lẫn “mỏ neo” đơn độc. Van Gaal và United cần một người như vậy.
    Dũng Lê
    Nguồn Thể thao & Văn hóa
    2banh
    2banh.vn