1. Biker chuyên nghiệp

    Robben lên tiếng xin lỗi vì ăn vạ kiếm penalty

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 30 Tháng sáu 2014.

    Trong buổi họp báo sau trận Hà Lan - Mexico, tiền vệ Arjen Robben đã phải lên tiếng xin lỗi vì hành vi ngã vờ kiếm penalty của mình.

    Phút bù giờ thứ 2 ở cuộc so tài tại vòng 1/8 giữa Hà Lan và Mexico, khi tỷ số đang là 1-1, Robben có tình huống ngã rất đẹp mắt trong vòng cấm sau pha tranh chấp bóng với Rafael Marquez. Trọng tài chính người Bồ Đào Nha, ông Pedro Proenca ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, đồng thời dành tặng cho trung vệ đội trưởng của Mexico một chiếc thẻ vàng bất chấp phản ứng dữ dội từ các cầu thủ áo xanh. Trên chấm 11 m, tiền đạo Klaas Jan Huntelaaar dễ dàng đánh bại thủ thành Guillermo Ochoa để hoàn tất cú lội ngược dòng thần kỳ cho “cơn lốc màu da cam”.


    Pha ngã trong vòng cấm mang Penalty về cho Hà Lan

    Xem lại tình huống quay chậm, dường như Robben đã có pha ngã vờ rất điệu nghệ. Tuy nhiên, ở buổi họp báo sau trận, ngôi sao đang khoác áo Bayern lại một mực phủ nhận tình huống ngã vờ trên. Thay vào đó, anh lên tiếng xin lỗi vì đã có hành vi tương tự nhưng là ở một pha bóng diễn ra trong hiệp thi đấu đầu tiên.

    Quả thực tôi phải nói lời xin lỗi. Pha bóng cuối trận đúng là một quả penalty nhưng ở tình huống trong hiệp 1, tôi đã ngã vờ. Lẽ ra, tôi không nên làm điều đó”, Robben phân bua với các phóng viên.

    Robben len tieng xin loi vi an va kiem penalty
    Robben có pha ngã rất đẹp ở cuối trận giúp Hà Lan giành chiến thắng kịch tính. Ảnh: Getty Images
    Ngoài ra, tiền vệ 30 tuổi cũng lý giải nguyên nhân vì sao anh lại không đứng dậy thực hiện quả penalty như thường lệ mà lại nhường cơ hội cho người đồng đội Klaas Jan Huntelaar. “Thông thường, tôi cảm thấy rất thoải mái mỗi khi đứng trước quả phạt đền nhưng lần này, tôi muốn dành cơ hội cho một người có thể thực hiện tốt hơn. Tôi cảm thấy Huntelaar sẽ thành công”.

    Đó là khoảnh khắc của anh ấy và anh ấy xứng đáng với điều đó. Tôi gần như đã không thể kìm nén được những giọt nước mắt của mình. Cảm giác đó thật khó tả. Tôi muốn giành chiến thắng và chiến đấu đến cùng. Những người đồng đội trẻ… tôi tự hào về họ”, Robben chia sẻ.
    2banh
    2banh.vn
  2. kiditer

    kiditer Biker mới

    chời. cứ tưởng xác nhận chứ. Lạy bố Robben