1. Biker cấp 2

    Real và Bayern: Hai giấc mơ lịch sử tại Champions League

    Thảo luận trong 'Mê bóng đá' bắt đầu bởi , 23 Tháng tư 2014.

    Giữa Real Madrid và Bayern Munich, chắc chắn sẽ có một đội bị loại khỏi bán kết Champions League và một giâc mơ sẽ bị dập tắt, đó là ai?

    Trước vòng bán kết Champions League năm nay, cả Real lẫn Bayern đều đứng trước ngưỡng cửa để làm nên lịch sử, với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là giấc mộng Decima sau 12 năm chờ đợi, riêng với đội bóng của Đức là tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch trời Âu.

    Thật khó để có thể nói lên được đâu là đội bóng mạnh hơn giữa Real và Bayern, bởi cả hai đều có lực lượng khá tương quan, đồng thời đang có thành tích rất tốt trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, "Hùm xám" vẫn là đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút bởi họ vẫn đang là ĐKVĐ Champions League, nhưng xét về mọi mặt, Real mới là đội có nhiều lợi thế hơn trong việc chinh phục giấc mơ của mình.

    Real va Bayern Hai giac mo lich su tai Champions League
    Real hay Bayern sẽ tiếp tục giấc mơ của mình? Ảnh: Interent.

    Nói về Bayern, trước trận đấu cùng M.U tại tứ kết, khó ai nghĩ rằng với một Quỷ đỏ đang thi đấu bạc nhược như vậy lại có thể khiến đội bóng của Đức gặp khó khăn đến thế. Đoàn quân HLV Pep Guardiola phải rất vất vã mới vượt qua được M.U. Trong hai trận lượt đi và về, Bayern thi đấu không thật sự thuyết phục khi thường xuyên thể hiện sự bế tắc trong tấn công và việc lơ là trong khâu phòng ngự.

    Trong khi đó, tuần trước Real đã có chiến thắng vô cùng thuyết phục trước Barca tại Cúp nhà Vua, đó là trận đấu HLV Ancelotti đã thành công trong việc hóa giải lối chơi đầy ma hoặc tiki-Taca mà Barca luôn tự hào. Real không cần quá nhiều bóng để tạo nên cơ hội, họ chỉ tận dụng sự phát động của Alonso hay Modric, kết hợp với khả năng chạy chỗ và bứt tốc độ của Bale, Di Maria, Benzema hay Ronaldo, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đã có thể đặt khung thành đối phương vào mức báo động.

    Thêm vào đó, về cơ bản Bayern hiện tại có khá nhiều điểm tương đồng với Barca, vì vậy Real có thể áp dụng lối chơi đã đánh bại Barca để đối phó với đội bóng nước Đức. Ngoài ra, Bayern đang phải đối mặt với lời nguyền tại Champions League khi trong lịch sử chưa đội nào có thể bảo vệ thành công ngôi vương. Đồng thời, đối đầu với Real, Bayern được xem là cửa trên, ắt hẳn tâm lý sẽ đè nặng hơn so với đội bóng Tây Ban Nha là khá nhiều.

    Hơn nữa, Real đang sở hữu hàng tấn công rất mạnh, đồng thời HLV Carlo Ancelotti cũng là bậc thầy về lối chơi phòng ngự phản công. Bởi vậy, nếu Bayern tiếp tục thi đấu với thái độ như trận gặp M.U, nhiều khả năng tham vọng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Champions League của họ sẽ bị "Kền kền trắng" đặt dấu chấm hết trong hai trận quyết chiến sắp tới.
    Nguồn: bongda.com.vn
    2banh
    2banh.vn