1. Biker cấp 4

    Phá đường dây trộm xe SH

    Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi , 16 Tháng tám 2014.

    Ngày 14-8, Đại tá Phạm Văn Đức - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng CA vừa phá thành công chuyên án trộm xe máy có giá trị đắt tiền, chủ yếu là xe SH. Đối tượng cầm đầu đã 3 lần vào tù về tội trộm cắp xe máy và 5 đối tượng trong đường dây này thì có đến 3 chú cháu.
    Pha duong day trom xe SH
    phá thành công chuyên án trộm xe máy có giá trị đắt tiền, chủ yếu là xe SH
    Bí ẩn từ phòng trọ

    Khoảng đầu tháng 7-2014, trên địa bàn TT-Huế liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp xe máy SH, Air Blade, trong đó có xe SH nhập có giá khoảng 150 triệu đồng. Tình trạng mất cắp xe SH xảy ra liên tục khiến cho nhiều người đi phương tiện này vô cùng hoang mang, lo lắng. Trước tình hình đó, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc CA tỉnh TT-Huế, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế xác lập Chuyên án 714XM để đấu tranh làm rõ. Trong khi các mũi TS đang nỗ lực điều tra, truy tìm dấu vết thì BCA vẫn liên tiếp nhận tin báo xảy ra các vụ mất cắp xe SH khác. Điều đáng nói, các vụ mất cắp đều xảy ra vào ban ngày, ở những nơi công cộng như siêu thị, chợ... và có ngày, trên địa bàn TP Huế xảy ra 4 vụ mất xe.

    Ngày 11-8, từ nguồn tin TS biết được, tại đường Hoàng Thị Loan (P. An Tây, TP Huế) - cách khá xa trung tâm thành phố có một nhóm đối tượng thuê phòng trọ với nhiều dấu hiệu bất minh. Theo chủ nhà trọ, nhóm người thuê nhà hình như là những người buôn bán xe máy vì họ thuê mà không ở, chỉ dùng làm nhà kho chứa xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CA đã bắt giữ Lưu Quốc Kỳ (1983, trú xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc, TT-Huế) và Nguyễn Thị Tha (tức bé Ly, 1994, trú P. Long Hưng, TX Tân Châu, An Giang). Kiểm tra phòng trọ của Kỳ, cơ quan CA phát hiện có rất nhiều bộ vam phá khóa, trong đó có cả vam phá khóa từ, phá khóa điện...

    Tiếp tục đấu tranh khai thác, một tổ công tác của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế tức tốc truy đuổi 3 đối tượng đang sử dụng xe lấy cắp chạy trốn vào TPHCM. Khi các đối tượng này lưu thông qua tỉnh Quảng Ngãi thì bị lực lượng CA khống chế, bắt giữ. Các đối tượng gồm Lưu Quốc Bảo (1991, trú xã Lộc Thủy, H. Phú Lộc, TT-Huế), Lưu Quốc Hiếu (1995, trú xã Hòa Bình, H. Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) và Nguyễn Đình Thắng (1986, trú Q. Phú Nhuận, TPHCM). Qua đấu tranh khai thác, đến trưa 14-8, nhóm đối tượng khai nhận đã thực hiện 9 vụ trộm xe, trong đó trộm 3 chiếc SH, 3 xe Air Blade, 1 xe Vision và 2 xe Future. Tuy nhiên, theo CQĐT, số xe băng nhóm này lấy trộm nhiều hơn so với lời khai, bởi với hình thức lấy cắp tương tự, chỉ trong vòng 2 tuần đã có 17 xe, trong đó có 8 xe SH bị mất.

    Pha duong day trom xe SH - 2


    Xe máy các đối tượng trộm cắp được CQĐT thu hồi.​



    Cặp đôi “bắt tay” đi trộm

    Nói về thủ đoạn, phương thức của băng trộm chuyên nghiệp này, Thượng tá Đinh Xuân Đại - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế cho biết, Nguyễn Thị Tha lúc nào cũng trong trang phục quần soóc jean như khách du lịch chạy xe chính chủ đi với Lưu Quốc Kỳ bám theo các chủ phương tiện SH. Khi người điều khiển phương tiện dừng lại để vào trong chợ thì Tha nhanh chóng dựng xe bên ngoài, bám theo sau. Khi chủ xe vào sâu trong chợ thì Tha gọi điện cho Kỳ lấy xe tẩu thoát. Sau khi lấy trộm xe, các đối tượng không vội đưa đi tiêu thụ mà đưa về tập kết tại phòng trọ.

    Sau khi nghe ngóng tình hình, chúng bắt đầu gắn BKS giả (đã đặt mua tại TPHCM từ trước) vào các xe đã lấy cắp rồi chạy ra QL1A ở địa phận Huế hoặc vào Đà Nẵng, sau đó đưa lên xe khách Bắc - Nam chuyển vào TPHCM tiêu thụ. Để đưa xe gian đi trót lọt mà không bị lực lượng chức năng “sờ gáy”, chúng luôn bố trí một đối tượng chạy xe chính chủ đi trước. Nếu đoạn đường nào có lực lượng CA chốt chặn thì chúng gọi điện báo cho đối tượng đang điều khiển xe gian tìm cách né tránh, chạy đường vòng...

    Lưu Quốc Kỳ (trái) và Lưu Quốc Hiếu.
    Cũng theo khai nhận của các đối tượng, khoảng cuối tháng 6-2014, sau khi ra tù, Lưu Quốc Kỳ quen với Nguyễn Thị Tha - làm tiếp thị quán nhậu, sau đó cả hai ra nhà Kỳ tại H. Phú Lộc chơi và thấy nhiều người dân ở tỉnh TT-Huế để xe mất cảnh giác nên “cặp đôi” này nảy sinh ý định trộm cắp. Kỳ đã cùng Bảo, Hiếu, Thắng bàn bạc và thuê 2 phòng trọ tại số 7/42-Hoàng Thị Loan và 56-Hải Triều (TP Huế) mục đích làm nơi nghỉ và cất giấu xe máy sau khi lấy trộm được. Theo các đối tượng, chỉ cần chưa đầy 1 phút, các bộ vam này có thể mở bất cứ loại xe máy nào. Các xe máy trộm được, chúng bán cho 2 đối tượng tên Tùng và Béo (chưa xác định được nhân thân) thông qua điện thoại và giao nhận tại Bến xe miền Đông (TPHCM).

    Đến trưa 14-8, Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh TT-Huế đã thu được 5 xe, trong đó có 3 xe chúng lấy trộm trong cùng ngày 8-8 (1 xe SH, 1 xe Air Blade, 1 xe Future) 2 xe máy SH do CA tỉnh Tây Ninh và CAQ Tân Bình (TPHCM) đã tạm giữ. Trong số 5 đối tượng trong chuyên án, Lưu Quốc Kỳ đã 3 lần đi tù về tội trộm cắp xe máy. Thế nhưng, sau khi ra tù Kỳ vẫn không chịu tu chí lao động mà trong đầu óc luôn có ý định trộm cắp.

    Cho rằng trộm xe rất dễ tiêu thụ và nhanh có tiền, Kỳ đã lôi kéo em ruột là Lưu Quốc Bảo và cháu ruột Lưu Quốc Hiếu vào cuộc. Cũng theo Kỳ, sở dĩ Kỳ đưa người trong nhà vào đường dây trộm cắp này vì nếu lôi kéo người ngoài vào sẽ dễ bị lộ... Theo nhận định của Ban chuyên án, không chỉ lấy trộm xe máy “xịn” tại TT-Huế mà có khả năng băng nhóm này đã gây ra nhiều vụ trộm ở nhiều địa phương trên cả nước. Hiện, Chuyên án đang được Cơ quan CSĐT CA tỉnh TT-Huế mở rộng điều tra.

    Nguồn Cadn.com.vn
    2banh
    2banh.vn