1. Biker cấp 4

    Người dân Tp. Hồ Chí Minh chuẩn bị phải đóng phí xe máy

    Thảo luận trong 'Kiến thức chung về xe máy' bắt đầu bởi , 23 Tháng tám 2014.

    Đề suất đã được đưa ra lâu rồi nhưng nếu được thông qua trong thời gian tới thì người đi xe máy ở Tp. Hồ Chí Minh (kể cả tạm trú) sẽ nộp phí từ 50.000 đến 150.000 đồng mỗi năm.

    Theo đó, xe có dung tích xylanh đến 100 cm3 có mức 50.000 đồng một năm (giảm 10.000 đồng so với đề xuất trước đây). Loại từ trên 100 cm3 đến 175 cm3 là 120.000 đồng (giảm 30.000 đồng so với đề xuất), trên 175 cm3 là 150.000 đồng.

    Nguoi dan Tp Ho Chi Minh chuan bi phai dong phi xe may
    Những người sử dụng xe máy trên địa bàn có thể sẽ bắt đầu nộp phí sử dụng đường bộ từ đầu năm sau.

    Theo Sở Giao thông Vận tải TP HCM, việc đề xuất mức thấp nhất với người sử dụng xe máy có dung tích xi lanh đến 100 cm3 là nhằm hỗ trợ chững người khó khăn.

    Nếu được thông qua tại kỳ họp vào tháng 9 tới, Sở sẽ đề xuất UBND thành phố cho phép triển khai thu phí từ 1/1/2015, đồng thời không thu phí sử dụng đường bộ từ ngày 1/1/2013 để khuyến khích người đi xe máy.

    Tại TP HCM hiện có gần 6 triệu xe máy đăng ký (chưa kể xe của người tạm trú), nhiều nhất cả nước. Hà Nội có khoảng 4 triệu chiếc và đã thu phí sử dụng đường bộ từ tháng 8/2013 với mức 50.000 đồng với xe có dung tích dưới 100 cm3 và gấp đôi với loại xe còn lại.

    Nguồn: vnexpress.net
    2banh
    2banh.vn